Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM bị khởi tố

Trường ĐH Thủ Dầu Một thu sai 37 tỷ đồng học phí nhưng không trả cho sinh viên

Trường ĐH Thủ Dầu Một. (Ảnh: Hải Linh Huỳnh/Google-maps)

Liên quan việc trường Đại học Thủ Dầu Một thu sai 37 tỷ đồng học phí của sinh viên, trường này cho hay đã nộp số tiền này vào ngân sách.

Ngày 15/10, nhiều tờ báo trong nước đưa tin Trường Đại học Thủ Dầu Một (trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương) thu sai 37 tỷ đồng học phí của sinh viên. Tuy nhiên, tin cho biết do việc trả lại số tiền này khó khăn nên đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo báo VnExpress, năm học 2020-2021 và 2021-2022, trường này chưa tự chủ tài chính, phải thu học phí theo mức mà UBND tỉnh Bình Dương quy định. Trong đó, giá mỗi tín chỉ như nhau, không phân biệt giữa lý thuyết và thực hành. Tuy nhiên, trường này tính giá tín chỉ thực hành cao hơn 1,5 lần so với tín chỉ lý thuyết. Việc này được trường lý giải là nhằm bù đắp khấu hao cơ sở vật chất, thiết bị thực hành.

Kiểm toán Nhà nước xác định việc này là sai và yêu cầu trường trả lại tiền cho sinh viên, tổng 37 tỷ đồng. Nếu không trả lại được, trường phải nộp vào ngân sách nhà nước.

Bên dưới bài đăng của báo Tuổi trẻ, nhiều bạn đọc đã để lại bình luận về việc này. Một bạn đọc viết: “Thu sai của sinh viên thì phải trả lại cho sinh viên chứ nộp vào ngân sách rồi thôi à? Làm không đúng thì phải sửa sao lại làm ngược đời như thế? Quy định gì lạ vậy?”.

Một người khác đưa ý kiến: “Thu sai trả về ngân sách? Gia đình sinh viên nghèo phải đi vay mượn mới được đi học đó”.

Theo báo Tuổi trẻ, Trường đại học Thủ Dầu Một là trường đại học công lập lớn nhất tỉnh Bình Dương với quy mô khoảng 20.000 sinh viên, học viên. Mỗi khóa đào tạo khoảng 4.000 người.

Từ năm 2022, trường này bắt đầu tự chủ tài chính. Doanh thu năm học 2022-2023 gần 400 tỷ đồng, phần lớn đến từ học phí.

Một lãnh đạo Trường đại học Thủ Dầu Một cho biết kể từ khi tự chủ tài chính, trường hợp nếu có thu vượt học phí thì sẽ được hoàn trả cho sinh viên, học viên, chứ không nộp vào ngân sách như trước đây.

Bảo Khánh (t/h)

Hưng Yên: GĐ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và nhiều cán bộ bị khởi tố

i Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Facebook)

Liên quan hai vụ án xảy ra tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, 7 người đã bị khởi tố.

Ngày 16/10, nhiều tờ báo trong nước đưa tin Công an tỉnh Hưng Yên thông báo kết quả điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh.

Theo đó, căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 10/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thái Quyên (SN 1977, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh) và Lương Thị Hồng (SN 1974, Phó Trưởng phòng Tư vấn giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh).

Hai bị can này bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự và “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố đối các bị can Nguyễn Thị Hoa (SN 1985, trú tại TP. Hưng Yên) và Lương Thị Hồng Loan (SN 1971, trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn.”

Bị can Đặng Thái Quyên bị bắt tạm giam; các bị can Lương Thị Hồng, Nguyễn Thị Hoa và Lương Thị Hồng Loan bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra của công an được truyền thông đăng tải, từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2024, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hưng Yên cùng cấp dưới đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, mua bán trái phép hóa đơn. Đồng thời, các bị can đã lập khống chứng từ liên quan đến hoạt động của Trung tâm để rút tiền ngân sách, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Số tiền vi phạm cụ thể chưa được công an tiết lộ.

Cũng trong ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 người liên quan đến vụ án xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ.

3 người gồm: Phan Trọng Đoàn, Nguyễn Văn Dũng và Đỗ Thị Hồng Hải bị khởi tố để điều tra về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo công an, trong quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu Gian lận bảo hiểm y tế xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên xác định 3 bị can trên có hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, năm 2023, tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, Phan Trọng Đoàn (SN 1972, Phó Giám đốc Trung tâm); Nguyễn Văn Dũng (SN 1975, Trưởng Khoa Khám bệnh kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ); Đỗ Thị Hồng Hải (SN 1974, Trưởng khoa Nội, thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ) đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm y tế.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Bảo Khánh (t/h)

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM bị khởi tố

Ông Bùi Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM. (Ảnh: hcmcpv.org.vn)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM có trách nhiệm làm chủ đầu tư cho các dự án xây dựng các công trình hạ tầng đô thị, bao gồm cấp thoát nước, chống ngập, công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị…

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ”.

Ông Bùi Thanh Tân, sinh năm 1970, quê tỉnh Trà Vinh, hiện cư trú tại phường 6, quận 4, TP.HCM. Trước khi được điều động làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, ông Tân từng là Chủ tịch UBND quận 4, TP.HCM.

Ông Lê Thanh Tùng (SN 1977), Trưởng ban điều hành Dự án 4 thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố, cũng bị bắt và khởi tố về cùng tội danh.

Được biết, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố có trách nhiệm làm chủ đầu tư cho các dự án xây dựng các công trình hạ tầng đô thị, bao gồm cấp thoát nước, chống ngập, công viên, cây xanh và chiếu sáng đô thị, cũng như các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi được giao. Ban này cũng tiếp nhận và quản lý vốn đầu tư.

Ban điều hành Dự án 4 đang trực tiếp quản lý giai đoạn 2 của Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – rạch Nước Lên, với tổng vốn đầu tư lên đến 8.200 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 1/10, Chủ tịch UBND TP.HCM đã quyết định phân công nhân sự lãnh đạo, quản lý và điều hành hoạt động của Ban Hạ tầng đô thị. Theo quyết định, ông Trần Như Quốc Bảo, Phó Giám đốc Ban Hạ tầng đô thị, được giao phụ trách quản lý và điều hành ban này từ ngày 1/10.

Minh Long

Related posts