LHQ cho biết dân số Ukraine đã giảm 10 triệu người kể từ khi chiến tranh với Nga

(Ảnh minh họa: Odeta Valuziene/Shutterstock)

Hôm thứ Ba (22/10), Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho biết dân số Ukraine đã giảm 10 triệu người, tương đương khoảng một phần tư dân số, kể từ khi bùng phát chiến tranh với Nga vào cuối tháng 2/2022. LHQ nhận định việc giảm dân số này là do người tị nạn rời đi, tỷ lệ sinh giảm mạnh và tử vong do chiến tranh.

Trình bày tại cuộc họp báo ở Geneva, bà Florence Bauer, người đứng đầu Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Đông Âu, nói rằng cuộc chiến tranh Nga-Ukraine bùng phát từ tháng 2/2022 đã biến tình hình dân số ở Ukraine vốn đã tệ càng trở nên tệ hơn.

“Tỷ lệ sinh giảm mạnh và hiện tại ở mức khoảng một phụ nữ chỉ có một con, đây là một trong những tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới”, bà Bauer cho biết. Thông thường, một quốc gia cần phải có tỷ lệ sinh ở mức 2,1 con/phụ nữ để duy trì dân số ổn định.

Ukraine có dân số hơn 50 triệu người khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Nước này đã trải qua sự suy giảm dân số nghiêm trọng, giống như hầu hết các nước láng giềng Đông Âu và Trung Á. Vào năm 2021, năm cuối cùng trước cuộc chiến tranh với Nga, dân số của Ukraine chỉ còn khoảng 40 triệu người.

Bà Bauer nói rằng, để có thể tính toán chính xác tác động của chiến tranh đối với dân số Ukraine, cần phải đợi đến khi cuộc chiến này kết thúc, thì cuộc điều tra dân số đầy đủ cuối cùng mới có thể tiến hành được.

Bà Bauer cho biết tác động tức thời biểu hiện là có những khu vực gần như không có người, có những ngôi làng chỉ còn lại người già và các cặp đôi không thể lập gia đình.

Nước Nga rộng lớn hơn nhiều, với dân số trước chiến tranh với Ukraine là hơn 140 triệu người, cũng đã phải chứng kiến ​​tình hình dân số vốn đã tồi tệ trở nên tồi tệ hơn kể từ khi phát động chiến tranh trên đất Ukraine: Trong sáu tháng đầu năm 2024 này, Nga ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất kể từ năm 1999, một mức độ mà ngay cả Điện Kremlin cũng mô tả là “thảm khốc”.

Phần lớn sự suy giảm dân số của Ukraine là do 6,7 triệu người tị nạn hiện đang sống ở nước ngoài, chủ yếu là ở châu Âu. Tử vong do chiến tranh cũng là một nguyên nhân.

“Thật khó để có được con số chính xác, nhưng ước tính có khoảng hàng chục nghìn ca tử vong [do chiến tranh]”, bà nói Bauer.

Hân Nhi, theo Reuters

Related posts