Hà Nội: Chợ ngày cận Tết giảm sập giá vẫn ế hàng

Sau ngày 23 tháng Chạp, chợ ngày cận Tết nhiều mặt hàng đã giảm mạnh nhưng vẫn vắng người mua. Tâm lý người dân chờ đợi thưởng Tết mới hoạch định chi tiêu, trong khi nhiều người chưa thấy không khí Tết nên còn chần chừ.

Người bán hàng nhìn xa xăm bên sạp hàng hoa quả trang trí cho dịp Tết. Ảnh Trithucvn.

Tại khu hàng thực phẩm, do người dân vừa cúng Lễ tiễn ông Công ông Táo nên nhu cầu sụt giảm mạnh. Đến gần 12 giờ trưa nhưng nhiều hàng thịt, rau củ quả vẫn còn ế hàng.

Đến gần 12h trưa mà hàng thịt vẫn ế đầy hàng. Ảnh Trithucvn.

Nhiều sạp hàng chủ động hạ giá để thu hút khách. Các mặt hàng rau củ vụ đông như bắp cải, su hào, súp lơ, cà chua … hạ sập giá, chỉ từ 8 – 15 ngàn đồng/kg.

Rau vụ đông hạ sập giá: Su hào 10 ngàn 3 củ, Súp lơ xanh 8 ngàn đồng/kg, Cà chua 8 ngàn đồng/kg. Ảnh Trithucvn.
Nhiều hoa quả giảm giá mạnh sau Lễ tiễn ông Công ông Táo. Ảnh Trithucvn.
Nhiều đồ khô đã bày bán ngoài chợ nhưng chỉ có người hỏi, ít người mua: Hạt bí 100 ngàn đồng/kg, Hạt hướng dương 70 ngàn đồng/kg. Ảnh Trithucvn.

Đối với các mặt hàng gia dụng, mặt hàng điện máy thì tình cảnh còn vắng lặng hơn ngày thường. Các chuỗi cửa hàng lớn đã chủ động đưa ra nhiều hình thức khuyến mại nhưng gần như không có khách đến, cũng như không có các đơn hàng chuyển đi.

Các đại gia điện máy Điện máy Xanh, Thế Giới di động, Viettel Store, Media Mart đều vắng khách mặc dù tung ra nhiều chiêu khuyến mại kích cầu. Ảnh Trithucvn.

Mặt hàng quần áo, thời trang, giày dép cũng ghi nhận sự vắng vẻ, đìu hiu cho dù giá giảm mạnh.

Giày dép giảm mạnh, giá chỉ từ 29 ngàn đồng/ đôi. Ảnh Trithucvn.

Một số người vòng qua ngó chợ nhưng chưa sẵn sàng tâm lý mua hàng Tết. Chị Nguyễn Hồng, nhân viên Văn phòng sống ở quận Đống Đa cho biết còn đang chờ tiền thưởng của đơn vị để định lượng chi tiêu Tết. Còn chị Xa, kinh doanh tại Hà Đông chia sẻ năm nay do chưa thấy không khí Tết nên chị cũng chưa có hứng thú mua sắm, tuy nhiên chắc chắn sẽ phải mua đồ Tết để biếu bố mẹ ở quê.

Chia sẻ với Tạp chí đầu tư tài chính trong bài viết “Dân thắt lưng buộc bụng, tổng cầu chưa bao giờ thấp như hiện nay”, TS. Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 6.391 nghìn tỷ đồng, tăng 9,0% so với năm trước, thấp hơn năm 2023 tăng 9,4%. Đặc biệt là nếu loại trừ yếu tố giá thì tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chỉ tăng 5,9% thấp hơn năm 2023 tăng 6,8% và đặc biệt thấp hơn hẳn các năm trước dịch COVID-19 đều tăng hai con số.

Nguyên Hương

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ Hội đồng nhân dân quận, phường trên cả nước

Người dân làm thủ tục hành chính tại UBND quận 12, TP.HCM. (Ảnh: hcmcpv.org.vn)

Bộ Nội vụ đề xuất không tổ chức HĐND cấp quận, phường để giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm ngân sách, bảo đảm các chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính được thông suốt.

Đề xuất được nêu trong dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, đang được Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ.

Bộ Nội vụ cho rằng ở khu vực đô thị gồm quận, thành phố thuộc tỉnh; phường thuộc quận; phường, xã của thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, không cần thiết tổ chức HĐND.

Những đơn vị hành chính này chỉ tổ chức UBND, hoạt động theo cơ chế thủ trưởng hành chính và trực thuộc UBND cấp trên. Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND sẽ do chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp bổ nhiệm.

Đối với khu vực nông thôn, bao gồm tỉnh, huyện, xã, thị trấn (ngoại trừ xã thuộc thành phố thuộc tỉnh và xã thuộc thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương), Bộ Nội vụ đề xuất tổ chức đầy đủ cấp chính quyền địa phương đầy đủ gồm cả HĐND và UBND.

Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức chính quyền địa phương hiện nay bộc lộ một số bất cập, đặc biệt là ở đô thị lớn. Mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện hành chưa thực sự phù hợp với đặc thù của đô thị, dẫn đến việc Quốc hội phải ban hành các nghị quyết riêng biệt để quy định tổ chức chính quyền đô thị cho Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng. Một điểm chung trong các nghị quyết này là đều quy định không tổ chức HĐND cấp quận, phường.

Trên phạm vi cả nước, phần lớn đơn vị hành chính vẫn tổ chức cấp chính quyền địa phương đầy đủ gồm cả HĐND và UBND. Theo Bộ nội vụ, điều này khiến bộ máy chính quyền địa phương các cấp cồng kềnh, nhiều tầng nấc, chưa đáp ứng được mục tiêu tinh gọn.

Trong khi đó, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chính quyền đô thị bước đầu mang lại những kết quả tích cực; bộ máy tổ chức chính quyền đô thị tinh gọn, giảm đầu mối, cấp trung gian, tiết kiệm ngân sách nhà nước. Việc không tổ chức HĐND ở một số cấp bảo đảm các chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính nhà nước cấp trên và cấp dưới được thông suốt.

Dự án luật này sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp bất thường tháng 2.

TP.HCM sẽ phát sinh 47 tỷ đồng/năm khi tái lập HĐND các cấp

Theo văn bản Sở Nội vụ vừa trình UBND TP.HCM về việc tổ chức lại HĐND quận, huyện, phường theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, dự kiến thành phố phải thêm 8.340 đại biểu HĐND, trong đó có 355 đại biểu hoạt động chuyên trách.

Dự kiến, kinh phí hoạt động và phụ cấp khi lập lại HĐND các cấp sẽ là hơn 47 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó, số tiền phải phụ cấp cho 8.340 đại biểu là gần 36 tỷ đồng (tính trên mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng); kinh phí hoạt động của HĐND cấp này hơn 11 tỷ đồng.

HĐND quận, huyện, phường sẽ sử dụng chung trụ sở với UBND cùng cấp. UBND quận, huyện, phường sẽ sắp xếp một số phòng làm việc cho lãnh đạo và các Ban HĐND (như trước khi thí điểm không tổ chức HĐND), nhưng sẽ phát sinh thêm kinh phí mua sắm trang thiết bị hoạt động của bộ phận thường trực HĐND quận, huyện, phường.

HĐND quận, huyện sẽ thành lập Ban Kinh tế – Xã hội và Ban Pháp chế. Chủ tịch HĐND do bí thư cấp ủy kiêm nhiệm. Hai phó chủ tịch là đại biểu HĐND quận, huyện hoạt động chuyên trách. Trưởng các ban HĐND 24 quận, huyện là cán bộ hoạt động kiêm nhiệm.

HĐND phường sẽ thành lập Ban Kinh tế – Ngân sách và Ban Văn hóa – Xã hội. Chủ tịch HĐND phường do bí thư cấp ủy kiêm nhiệm; Phó Chủ tịch là đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm. Do quy định phường chỉ có 1 cán bộ HĐND hoạt động chuyên trách nên nơi bí thư cấp ủy không là đại biểu HĐND phường thì Chủ tịch HĐND hoạt động chuyên trách, Phó Chủ tịch HĐND hoạt động kiêm nhiệm.

Về tổ chức HĐND cấp TP, báo cáo của Sở Nội vụ cũng đề xuất nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ tổ chức thêm Ban Đô thị. Số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách tăng lên 4 người (từ 12 lên 16 đại biểu). Hiện nay HĐND TP.HCM có ba ban gồm: Ban Kinh tế – Ngân sách, Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Pháp chế.

Trước đó, TP.HCM là một trong 10 địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường theo Nghị quyết 26 của Quốc hội (khóa XII) được thông qua vào kỳ họp thứ 4, ngày 15/11/2008 và có hiệu lực vào ngày 1/4/2009.

Tuy nhiên, theo Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 thông qua tại kỳ họp thứ 9 thì tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính phải gồm có HĐND và UBND.

Minh Long

Cà Mau: Bí thư xã tự ý tháo máy lạnh cơ quan đem về nhà sử dụng

UBND xã Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau). (Ảnh: tcnn.vn)

Tự ý tháo máy lạnh cơ quan đem về nhà dùng và tự ý giữ 20 triệu đồng từ nguồn vận động để mua máy lạnh, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tùng bị kỷ luật khiển trách.

Ngày 22/1, báo Dân trí và một số tờ báo khác dẫn tin từ UBND xã Thanh Tùng (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) xác nhận đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông N.D.S, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Tùng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) đã có kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông N.D.S.

Cụ thể, khi dời về trụ sở mới, ông S. không cho kiểm kê máy lạnh (tài sản nhà nước quản lý) trong phòng làm việc cũ của mình. Ông S. tự ý thuê thợ tháo máy lạnh đem về nhà sử dụng. Đến khi cơ quan chức năng kiểm tra, ông S. nộp trả lại máy lạnh cho xã quản lý.

Cũng qua kiểm tra cho thấy ông S. tiếp nhận số tiền 20 triệu đồng từ nguồn vận động để mua máy lạnh cho cơ quan nhưng không trao đổi với Đảng ủy, UBND xã mà tự ý giữ lại. Đến thời điểm kiểm tra, ông S. mới nộp số tiền này vào tài khoản thủ quỹ của xã.

Bảo Khánh

Related posts