Ùn ứ kéo dài, hơn 8.800 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt trong ngày đầu nghỉ Tết

“Cứ mỗi tỉnh bò 1-2 tiếng chắc hết tháng giêng mới về tới nhà”, tài khoản Hải Trần viết tại đoạn kẹt ở Bình Định, chiều 24/1. (Ảnh: Hải Trần/Facebook)Ùn

Trong hơn 8.800 trường hợp vi phạm giao thông bị phạt trong ngày đầu nghỉ Tết, nhiều nhất là vi phạm về tốc độ với 2.222 trường hợp, kế đến là vi phạm nồng độ cồn, 1.909 trường hợp…

Chiều 25/1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết ngày 25/1 – ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ (từ 25/1-2/2), tổng cộng 8.870 trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý. Trong đó, 40 xe ô tô, 2.415 xe mô tô và 81 phương tiện khác bị tạm giữ; tước 649 giấy phép lái xe các loại; 874 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Trong đó, có 2.222 trường hợp vi phạm về tốc độ; 1.909 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 94 trường hợp chở quá số người quy định; 40 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 20 trường hợp vi phạm ma túy…

Trong ngày, toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 31 người; giảm 33 vụ, giảm 16 người chết, giảm 26 người bị thương so với cùng kỳ năm 2024.

Giao thông được công bố “không xảy ra ùn tắc kéo dài”.

Trên thực tế, tại Hà Nội chiều 24/1, các tuyến vành đai 3, vành đai 2, quốc lộ 5, đường Cổ Linh, Nguyễn Văn Cừ, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, đê Nguyễn Khoái và một số tuyến trục chính xuyên tâm thành phố lưu lượng đông, các xe di chuyển chậm.

Tại TP.HCM và các địa phương giáp ranh, lưu lượng xe trên đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận tăng gấp 2-3 lần ngày thường, xe phải di chuyển chậm. Các tuyến đường qua ngã tư Bình Phước (TP. Thủ Đức) và quốc lộ 1 A ùn ứ nhiều giờ, xe nhích từng chút một.

Trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi, hàng dài xe ô tô tải, xe khách, xe con… nhích từng chút một để di chuyển. Thượng tá Vũ Thanh Giang – Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lượng phương tiện cao hơn ngày thường gần 50 lần; tình trạng ùn ứ xảy ra trên toàn tuyến quốc lộ 1, không riêng đoạn qua Quảng Ngãi, theo báo Kinh tế & Đô thị.

Nguyễn Sơn

Hà Nội dự kiến tăng 1,5-2 lần mức phạt so với Nghị định 168/2024

Một điểm giao trong khu phố cổ, với biển báo cấm ô tô theo giờ, ngày 3/1/2025. (Ảnh: Thailand_becausewecan/Shutterstock)

UBND TP. Hà Nội đang đề xuất nâng mức phạt trong lĩnh vực giao thông gấp 1,5-2 lần so với Nghị định 168/2024, áp dụng với 107 hành vi vi phạm.
UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn Hà Nội. Hiện dựu thảo đang được lấy ý kiến đóng góp.

Dự thảo cho biết: “Ngày 26/12/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe; mặc dù đã tăng nặng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm.

Tuy nhiên đánh giá với thực tiễn địa bàn thành phố và tình hình vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, cần thiết tiếp tục quy định tăng nặng đối với một số hành vi vi phạm để nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành văn hóa giao thông trên địa bàn thành phố, kiềm chế và làm giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông”.

Tổng cộng có 107 hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ được đưa vào danh sách tăng mức phạt, tại TP. Hà Nội.

Các lỗi này được xác định dựa trên tiêu chí: Có tính chất phổ biến; là nguyên nhân gây tai nạn, ùn tắc; ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, kết cấu hạ tầng giao thông.

Đó là các hành vi không chấp hành chỉ dẫn, hiệu lệnh vạch kẻ đường, biển báo hiệu; không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường cấm; đi ngược chiều, đi sai phần đường, làn đường; dừng đỗ trái quy định; chạy quá tốc độ; chở hàng, xếp hàng quá trọng tải; vi phạm nồng độ cồn; lạng lách đánh võng; bấm còi, rú ga (nẹt pô); một số hành vi vi phạm trong đào tạo, sát hạch cấp phép lái xe, trong đăng kiểm phương tiện, sử dụng lòng đường vỉa hè, kinh doanh vận tải…

Một số hành vi có mức phạt thấp theo quy định hiện hành, được đề xuất tăng 2 lần tại dự thảo nghị quyết nói trên; trong khi những hành vi có mức phạt cao được kiến nghị tăng 1,5 lần.

Trong đó, hành vi lái xe khi trong cơ thể có nồng độ cồn được đề xuất mức phạt gấp 2 lần hiện hành, thấp nhất 3-4,5 triệu đồng (xe máy), 9-12 triệu đồng (ô tô), cao nhất 12-15 triệu đồng (xe máy), 45-60 triệu đồng (ô tô).

Chiều 22/1, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã triển khai lắp đặt các biển tuyên truyền về mức phạt đối với các hành vi vi phạm giao thông theo Nghị định 168/2024 tại 58 nút giao có lưu lượng phương tiện qua lại lớn như: Lê Duẩn, Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, Ô Chợ Dừa, Đại Cồ Việt – Giải Phóng, Trần Duy Hưng – Hoàng Minh Giám, Điện Biên Phủ – Cửa Nam…

Nội dung trên các biển tuyên truyền về mức xử phạt đối với một số hành vi: Vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển; trong đó hành vi vượt đèn đỏ đối với ô tô từ 18-20 triệu đồng (thay thế mức phạt là 4-6 triệu đồng), đối với xe máy từ 4-6 triệu đồng (thay thế mức phạt từ 800.000 đồng-1 triệu đồng).

Nguyễn Quân

Related posts