
Việt Nam sẽ áp thuế chống phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Trung Quốc trong khoảng từ 19,38% đến 27,83%. Sắc thuế có hiệu lực áp dụng từ ngày 13/3.
Ngày 21/02/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 460/QĐ-BCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu.
Theo đó, mức thuế áp dụng với sản phẩm thép cán nóng từ Trung Quốc dao động từ 19,38% đến 27,83%, trong khi thép từ Ấn Độ được loại khỏi phạm vi điều tra do có tỷ lệ nhập khẩu không đáng kể, dưới 3% theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương. Quyết định này sẽ có hiệu lực sau 15 ngày ban hành.
Số liệu từ cơ quan hải quan cho thấy lượng nhập khẩu thép cán nóng (HRC) năm 2024 ở mức 12,6 triệu tấn, tăng hơn 33% so với năm 2023. Đặc biệt, ngay cả sau khi Bộ Công Thương khởi xướng điều tra từ tháng 7/2024, lượng thép HRC từ Trung Quốc vẫn tiếp tục đổ bộ vào thị trường Việt Nam với tốc độ chóng mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến ngành sản xuất trong nước.
Theo thống kê từ Cục Phòng vệ thương mại, hai doanh nghiệp sản xuất thép HRC lớn trong nước là Tập đoàn Hòa Phát và Formosa hiện có tổng công suất 8,6 triệu tấn/năm. Sản lượng này được phân bổ đều cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu, trong khi nhu cầu trong nước lên tới 13 triệu tấn/năm. Như vậy thị trường trong nước vẫn cần thép nhập khẩu, tuy nhiên theo các chuyên gia cần kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ sản xuất trong nước.
Nguyên Hương
TP.HCM: GĐ công ty chiếm đoạt nhiều tỷ đồng bằng “chiêu lừa” đầu tư và định cư tại Canada

Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng thông qua hợp đồng dịch vụ và đầu tư tại Canada.
Ngày 21/2, Cổng thông tin điện tử Bộ công an đăng tin cho biết Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Triệu (SN 1990, trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) – Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn của ông B. và đơn của ông Đ. (cùng ở quận Bình Thạnh) tố cáo ông Nguyễn Văn Triệu (Giám đốc Công ty TNHH MTV NTTC); bà Nguyễn Thị Kim Thủy và bà Lê Thu Nga (nhân viên Công ty TNHH MTV NTTC) lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng thông qua hợp đồng dịch vụ đầu tư và định cư tại Canada.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Triệu.
Tuy nhiên, bị can Triệu đã rời khỏi địa phương nên cơ quan công an ra Quyết định truy tìm.
Đến ngày 20/2, bị can Triệu bị bắt. Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an cũng đề nghị Nguyễn Thị Kim Thủy và Lê Thu Nga đến trình diện, làm việc theo yêu cầu của cơ quan điều tra.
Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của nhóm trên và Công ty TNHH MTV NTTC đến Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM (số 674 đường Ba Tháng Hai, Phường 14, Quận 10) gặp điều tra viên Nguyễn Minh Đức (SĐT: 0774.764.444) để trình báo, phối hợp điều tra.
Bảo Khánh
1.000 người bị mất hàng chục tỷ đồng bởi “chiêu lừa” mua Iphone giá rẻ

9 thanh niên trẻ bị bắt với cáo buộc lừa đảo dưới hình thức dụ nạn nhân “săn mua điện thoại Iphone giá rẻ”; đã có 1.000 nạn nhân bị nhóm này lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.
Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đăng tin cho biết ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 9 người để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Đây là các bị can đã thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng dưới hình thức dụ nạn nhân “săn mua điện thoại Iphone giá rẻ”; đã có 1.000 nạn nhân bị lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.
Theo đó, 15h ngày 8/2, 4 Tổ công tác của Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với đơn vị thuộc Cục Cảnh sát hình sự; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm thuộc huyện Gia Lâm, quận Nam Từ Liêm, quận Thanh Xuân và quận Đống Đa thành phố Hà Nội, bắt giữ toàn bộ 9 người.
9 người gồm: Bạch Bảo Hà (SN 2001), Lê Xuân Chuẩn (SN 2002), Đặng Xuân Hinh (SN 2000), Bùi Thành Đạt (SN 2002), Bạch Long Vĩ (SN 1999), Nguyễn Hồng Sơn (SN 2001; cùng trú tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội); Đoàn Thu Phương Nhung (SN 2002; trú tại Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2005, trú tại Thủy Phương, huyện Hương Thủy, TP. Huế) và Nguyễn Văn Minh (SN 2000, trú tại xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là chủ mưu.
Tang vật bị hu tại 4 địa điểm trên gồm: 31 điện thoại di động, 170 mô hình điện thoại, 1 máy tính, 6 xe máy, 2 bộ phát wifi, và 47 sim điện thoại, 21 phôi thẻ sim, 8 kệ xoay (dùng để Live stream), 15 giá đỡ điện thoại, 1 máy in, 1 sổ ghi chép, 17 vỏ hộp điện thoại, 3 thẻ ATM, và 5,4 triệu đồng tiền mặt.
Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản như “thaonguyeniphone”,“thuhien69888”,“thuhiensaniphone.uytin”,“ngocanhsanip.uytin”… trên nền tảng mạng xã hội tiktok, sau đó đăng tải các video với nội dung săn những chiếc điện thoại Iphone đời mới, cam kết hàng chính hãng mới 100% nhưng giá lại rất rẻ và chạy quảng cáo các bài đăng đó để tạo thu hút khách hàng.
Sau khi khách hàng tin và có nhu cầu săn điện thoại Iphone giá rẻ thì nhóm này sẽ dẫn dắt kết bạn, nhắn tin thông qua các tài khoản Zalo được đính kèm trên tài khoản Tiktok và gửi bảng phí săn Iphone và hứa hẹn sau khi chuyển tiền sẽ có điện thoại mới gửi về cho các nạn nhân.
Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp, khi nạn nhân không muốn nộp tiền nữa hoặc không còn khả năng nộp thêm tiền, nhóm này chặn toàn bộ liên lạc. Tài khoản ngân hàng mà các đối tượng cung cấp cho nạn nhân chuyển tiền vào là tài khoản ngân hàng rác, sau khi nhận được tiền, nhóm này lập tức chuyển qua tài khoản của trang đánh bạc trực tuyến và rút tiền ra để sử dụng.
Bảo Khánh