Vương Trọng
28-3-2025

Nghe đồn rằng, hiện nay có một thế lực đang chuẩn bị để sắp tới quyết định thành lập các “Đặc khu kinh tế”. Cũng nghe đồn có một vị khá to tuyên bố rằng: “Lần này thì chỉ bàn Tiến, không bàn Lùi”!
Sở dĩ ông to nói câu này là vì cách đây mấy năm, chuyện Đặc khu đã đưa ra bàn bạc ở Quốc hội, tưởng là mọi việc đã xong xuôi, nhưng rồi bị nhân dân cả nước phản đối, nên đành gác lại.
Nước Trung Hoa có diện tích rộng gấp 30 lần nước ta, trong khi dân số chưa gấp đến 15 lần. Nói như vậy để hiểu rằng Trung Hoa thưa dân hơn gấp đôi ở nước ta. Thế mà họ luôn muốn “thuê đất dài hạn” ở nước ta. Thuê đất để làm gì, đó là câu hỏi mà chúng ta phải tìm được câu trả lời chính xác.
Là người Việt Nam có trình độ trung bình cũng hiểu được rằng, âm mưu thôn tính nước ta của các nhà cầm quyển Trung Quốc đã có từ hàng ngàn năm trước, và không hề thay đổi cho đến tận ngày nay. “Hữu hảo” chỉ là chiêu bài họ đưa ra để ru ngủ, lừa bịp mà thôi. Sự thật, thời yên bình chính là lúc họ chuẩn bị cho cuộc xâm lược trong tương lai, nên đưa ra nhiều chính sách, mà nếu chúng ta thiếu cảnh giác, thì tưởng hai bên đều có lợi.
“Đặc khu kinh tế” theo kiểu hiện nay là cho thuê dài hạn một vùng của đất nước. Thời hạn đó có thể 50 năm, 90 năm, thậm chí có kẻ còn đề nghị trên 100 năm! Cho nước ngoài thuê đất làm Đặc khu theo kiểu này thì ai có lợi? Tất nhiên đối tác nước ngoài có lợi không chỉ về kinh thế, mà lớn hơn là để thực hiện một mưu đồ đã lập sẵn. Trong nước ta thì người quyết định ký kết sẽ thu lợi nhuận không lồ. Theo tiết lộ của một vị nguyên Bộ trưởng bộ Tài chính, đối tác Trung Quốc có thể lót tay số tiền bằng 30% giá trị món hàng ký kết!
Người Trung Quốc thuê Đặc khu để làm gì? Hãy xem chuyện xẩy ra ở Đặc khu trên đất Campuchia thì ta hiểu được một phần mục đích của họ. Rồi gần đây nhất, khi chưa có Đặc khu trên đất nước ta, mà họ còn lén lút xây dựng khu sản xuất ma túy lớn chưa từng có mà ta phát hiện ra, chứ khi có đặc khu, ta không được vào ra khu đất đó, thì làm sao hiểu được họ đang làm những gì, kể cả tập kết vũ khí, quân đội và bao nhiêu thứ khác nữa, tùy theo âm mưu của họ.
Thành lập đặc khu cho Trung Quốc thuê dài hạn là một việc cực kỳ nguy hiểm cho vấn đề an ninh quốc phòng. Thử nghĩ xem, khi chiến tranh giữa ta và họ xẩy ra, ngoài việc quân đội phía ngoài biên giới đánh vào, có hàng chục sư đoàn của họ trang bị hiện đại từ các đặc khu kinh tế xông ra, thì ta chống đỡ bằng cách rào?
Vậy cho nên, bàn chuyện này không phải là “bàn lùi”, mà thể hiện trách nhiệm của công dân trước vận mệnh của đất nước. Và “bàn tiến” như ông bảo, tức là để Trung Quốc nắm các vùng yết hầu của đất nước, thế thì Tiến về phía nào hở ông, phải chăng tiến về thời “An Nam đô hộ phủ” hay “Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu”?
Nguồn: Tiếng Dân