Canada: Đảng Tự Do giành chiến thắng, ông Mark Carney tiếp tục vai trò thủ tướng

Thủ tướng Canada và lãnh đạo Đảng Tự do Mark Carney vẫy tay chào những người ủng hộ tại một bữa tiệc chiến thắng ở Ottawa, Ontario vào ngày 29 tháng 4 năm 2025. (Ảnh: DAVE CHAN / AFP via Getty Images)

Đài CBC đã công bố Đảng Tự do chiến thắng cuộc bầu cử tại Canada, và ông Mark Carney dự kiến sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng.

“Những người ủng hộ Đảng Tự do đang tập trung tại TD Place Arena ở Ottawa, Ontario, nơi ông Carney dự kiến sẽ phát biểu sau khi kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy Đảng Tự do đã giành chiến thắng“, Reuters đưa tin.

Kết quả vẫn chưa cho thấy liệu đảng Tự do sẽ thành lập chính phủ thiểu số hay đa số.

Để thành lập chính phủ đa số, đảng chiến thắng phải giành được 172 ghế trong quốc hội và vẫn chưa rõ liệu Đảng Tự do có giành được đủ số ghế đó hay không.

Theo Reuters, “CTV dự đoán Đảng Tự do có thể giành được từ 152 đến 180 ghế và Đảng Bảo thủ giành được từ 119 đến 144 ghế vào tối nay”.

Nếu Đảng Tự do không giành được đa số, Thủ tướng Mark Carney sẽ tiếp tục cầm quyền nhưng phải đàm phán với các nhà lập pháp đối lập để được hỗ trợ hoặc tự mình hành động và thách thức các đảng khác lật đổ chính phủ của ông.

Phát biểu chiến thắng tại Ottawa, Thủ tướng Carney tuyên bố: “Mối quan hệ cũ của chúng ta với Hoa Kỳ, một mối quan hệ dựa trên sự hội nhập ngày càng tăng, đã kết thúc. Hệ thống thương mại toàn cầu mở do Hoa Kỳ neo giữ, một hệ thống mà Canada đã dựa vào kể từ Thế chiến thứ hai, một hệ thống mặc dù không hoàn hảo nhưng đã giúp mang lại sự thịnh vượng cho đất nước chúng ta trong nhiều thập kỷ, đã kết thúc“.

“Đây là những bi kịch, nhưng đó cũng là hiện thực mới của chúng ta“, ông Carney nói thêm.

Ông Carney, trong chiến dịch tranh cử, đã hứa sẽ có cách tiếp cận cứng rắn với Washington về thuế nhập khẩu và cho biết Canada sẽ cần chi hàng tỷ USD để giảm sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ.

Lãnh đạo Đảng Bảo thủ Pierre Poilievre đã thừa nhận thất bại trước Đảng Tự do và cho biết đảng của ông sẽ yêu cầu chính phủ của ông Carney chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi vẫn chưa hoàn thành mục tiêu. Chúng tôi biết rằng cần phải thay đổi, nhưng thay đổi rất khó thực hiện. Cần có thời gian“, ông Poilievre nói với những người ủng hộ tại Ottawa.

Kết quả bầu cử này đã đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Đảng Tự do vốn đã tụt lại 20 điểm phần trăm trong các cuộc thăm dò vào tháng Một trước khi thủ tướng khi đó là ông Trudeau tuyên bố ông sẽ từ chức.

Cuộc bầu cử ở Canada diễn ra giữa lúc Tổng thống Trump gia tăng áp lực với nước láng giềng, thông qua những tuyên bố sáp nhập và sức ép thuế quan mà ông liên tục đưa ra gần đây.

“Chúc may mắn với người dân vĩ đại của Canada. Hãy bầu lên một người có sức mạnh và trí tuệ giúp quý vị giảm một nửa thuế, tăng sức mạnh quân sự miễn phí và đạt tầm cao nhất thế giới, cho ôtô, thép, nhôm, gỗ, năng lượng và mọi ngành tăng quy mô gấp 4 lần và không chịu thuế nhập khẩu hay bất kỳ thuế nào khác. Chỉ cần Canada trở thành bang thứ 51 đáng quý là được”, ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 28/4.

Bình luận của ông Trump lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ cả lãnh đạo đảng Tự do và đảng Bảo thủ ở Canada.

“Ở Canada, người Canada sẽ quyết định”, Thủ tướng Carney đăng bài viết trên mạng xã hội.

Hải Đăng, theo Reuters và Breitbart News

Related posts