Trung Quốc sẽ ‘không quỳ gối’ sau cảnh báo từ Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ “không quỳ gối”, sau khi quan chức Mỹ cảnh báo hậu quả với Bắc Kinh nếu Washington duy trì mức thuế 145%.

“Cúi đầu trước kẻ bắt nạt giống như uống thuốc độc để giải cơn khát, nó chỉ khiến khủng hoảng thêm trầm trọng. Thỏa hiệp không giúp nhận lại sự tử tế, quỳ gối chỉ khiến bị bắt nạt thêm. Trung Quốc sẽ không quỳ gối”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong bài đăng có cả tiếng Trung và tiếng Anh trên mạng xã hội X hôm 29/4.

Cơ quan này nói rằng áp lực từ Mỹ đã đẩy các công ty như Toshiba của Nhật Bản và Alstom của Pháp vào khủng hoảng tài chính, khiến hai nước mất động lực phát triển và doanh nghiệp đầu tàu kinh tế. Họ cũng mô tả Trung Quốc là “thiên đường thương mại tự do” mà những nước khác có thể đầu tư và hợp tác an toàn.

“Chúng tôi sẽ kiên định dù khó khăn lớn tới đâu. Ai đó phải tiên phong, cầm ngọn đuốc xua tan sương mù và soi sáng con đường phía trước”, bài đăng có đoạn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn trong họp báo ngày 7/1. Ảnh: AFP
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn trong họp báo ngày 7/1. Ảnh: AFP

Bài đăng đề cập kế hoạch áp thuế đối ứng của Mỹ với 180 đối tác trên thế giới, nhưng không nhắc trực tiếp tới mức thuế quan 145% mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp với hàng nhập khẩu Trung Quốc hay mức thuế trả đũa 125% của Bắc Kinh.

Động thái diễn ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Trung Quốc là bên “chịu trách nhiệm” về giảm thuế, cảnh báo nền kinh tế thứ hai thế giới có thể ” rất nhanh chóng mất đi 10 triệu việc làm” nếu Mỹ duy trì mức thuế quan 145%. Ông thêm rằng ngay cả khi Mỹ hạ mức thuế, Trung Quốc vẫn có thể mất tới 5 triệu việc làm.

“Hãy nhớ chúng tôi là quốc gia chịu thâm hụt. Họ bán cho chúng tôi hàng hóa nhiều gấp 5 lần chúng tôi bán cho họ. Họ phải có trách nhiệm gỡ bỏ mức thuế quan hiện tại. Trung Quốc không thể duy trì chúng”, ông nói.

Sau những đòn áp thuế đáp trả nhau, Mỹ gần đây thể hiện thiện chí với Trung Quốc. Ông Trump tuần trước cho biết mức thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc có thể “giảm đáng kể” và hứa sẽ “rất tử tế” tại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn duy trì lập trường cứng rắn với Mỹ. Giới chức nước này liên tục bác bỏ thông tin lãnh đạo hai bên điện đàm về thuế quan, khẳng định “ai thắt nút thì phải tháo nút”.

Thùy Lâm (Theo CNN, Fox News)

Kinh tế Mỹ tăng trưởng âm

GDP Mỹ giảm 0,3% trong quý I, chủ yếu do các doanh nghiệp tăng nhập khẩu hàng hóa trước khi thuế mới có hiệu lực.

Ngày 30/4, Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết GDP nước này giảm 0,3% trong quý I. Diễn biến này ngược với quý IV/2024 là tăng 2,4%.

Trước đó, ngày 29/4, giới chức Mỹ công bố số liệu cho thấy thâm hụt hàng hóa tháng 3 của nước này lên cao kỷ lục, do nhập khẩu tăng vọt. Tính chung cả quý I, nhập khẩu hàng hóa tăng tới 50,9%. Nhập khẩu tăng khiến GDP giảm sút. Việc này khiến phần lớn nhà kinh tế học phải giảm mạnh dự báo tăng trưởng của Mỹ.

Người dân mua sắm trong một trung tâm thương mại ở Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: Reuters
Người dân mua sắm trong một trung tâm thương mại ở Pennsylvania (Mỹ). Ảnh: Reuters

Số liệu hôm nay được công bố trùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump kỷ niệm 100 ngày đầu nhậm chức. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người Mỹ đang dần mất niềm tin vào tầm nhìn kinh tế của Tổng thống Trump.

Trong cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos công bố hôm 27/4, chỉ 36% người được hỏi hài lòng với cách ông Trump quản lý nền kinh tế, mức thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại và cả nhiệm kỳ trước đây của ông. Năm ngoái, Tổng thống Mỹ thắng áp đảo trong cuộc bầu cử nhờ các cử tri bất mãn với nền kinh tế, đặc biệt là vấn đề lạm phát.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng kinh tế Mỹ có thể không ảm đạm như báo cáo GDP, do tiêu dùng vẫn đang tăng trưởng, dù với tốc độ chậm. Trong quý I, tiêu dùng tăng 1,8%, còn đầu tư tăng 21,9%.

Một số nhà kinh tế học cho biết việc nhập khẩu bất thường lượng lớn vàng trong quý I đã gây sức ép lên số liệu GDP. Số khác cho rằng báo cáo này vẫn phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế Mỹ đang gặp khó khăn vì bất ổn quanh chính sách thuế.

Số liệu mới nhất cho thấy niềm tin tiêu dùng tháng 3 hiện ở mức thấp nhất 5 năm. Niềm tin kinh doanh cũng lao dốc. Nhiều hãng hàng không đã hạ dự báo kết quả kinh doanh cho năm 2025, với lý do người dùng có thể ngại chi cho các chuyến bay không cần thiết vì thuế nhập khẩu. Trước đó, các nhà kinh tế học đã cảnh báo thuế nhập khẩu có thể làm tăng chi phí với các doanh nghiệp và hộ gia đình.

Lạm phát Mỹ đã tăng tốc trong quý trước và được dự báo tiếp tục tăng năm nay. Chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) tăng 3,6% quý I, cao hơn so với 2,4% quý cuối năm ngoái. Dù vậy, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vẫn được kỳ vọng giảm lãi suất.

Cuộc chiến thương mại toàn cầu do Mỹ khởi xướng khiến kinh tế thế giới liên tiếp biến động vài tháng qua. Đến nay, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu 10% với toàn bộ đối tác thương mại, riêng Canada, Mexico là 25% và Trung Quốc là 145%. Các sản phẩm như nhôm, thép, xe hơi cũng bị áp thuế riêng. Trung Quốc, Canada đều đã tung biện pháp trả đũa.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)

Related posts