7 tháng năm 2025: 114 người chết, thiệt hại hơn 553 tỷ đồng do bão, lũ… tại VN

Nhiều ngôi nhà ở Nghệ An ngập trong bùn do mưa lũ. (Ảnh: Nghệ An News/Facebook)

Từ đầu năm đến ngày 23/7, bão, lũ, dông lốc… đã khiến 114 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế trên 553 tỷ đồng.

Ngày 24/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết từ đầu năm đến ngày 23/7, các đợt thiên tai tại Việt Nam đã khiến 114 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 553 tỷ đồng.

Các loại hình thiên tai nghiêm trọng gồm bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lũ quét, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, và sụt lún đất, đặc biệt là ảnh hưởng từ bão số 3 (bão Wipha) và các đợt mưa lũ, dông lốc.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, hai đợt mưa lớn, lũ quét, và sạt lở đất từ ngày 17-19/5 và 20-22/6 đã gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ như Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Một đợt mưa lũ lịch sử, trái mùa từ ngày 10-14/6 do bão số 1 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh miền Trung.

Đáng chú ý, trận dông lốc ngày 19/7 trước bão số 3 tại vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, làm 39 người chết và mất tích. Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lũ lớn tại Nghệ An, khiến nhiều nhà cửa, trường học, trạm y tế ở các xã miền núi và biên giới như Mường Xén bị ngập, hư hỏng nặng.

Trước đó, năm 2024, thiên tai cũng gây thiệt hại nghiêm trọng với 519 người chết và mất tích, 2.212 người bị thương, và thiệt hại kinh tế khoảng 91.622 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần về người và gần 10 lần về kinh tế so với năm 2023, gấp 2,5 lần về người và hơn 4 lần về kinh tế so với trung bình 10 năm (2014-2023).

Các loại hình thiên tai năm 2024 bao gồm 10 trận bão, 240 trận mưa lớn, 278 trận dông lốc, 472 trận động đất, hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, và sạt lở đất với khối lượng hơn 17,6 triệu m³.

Thiệt hại cụ thể gồm 8.456 nhà sập, 307.458 nhà hư hỏng, 350.902 ha lúa và hoa màu, 322.119 ha cây trồng khác, 57.229 con gia súc, 5,2 triệu con gia cầm, 560,12 km đê/kênh mương, và 913,97 km đường giao thông bị ảnh hưởng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định thiên tai ngày càng khốc liệt, cực đoan, cần tăng các biện pháp phòng chống.

Các địa phương như Sơn La, TP.HCM đã công bố tình huống khẩn cấp và lên kế hoạch ứng phó thiên tai.

Các công ty bảo hiểm gấp rút hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long

Ngày 24/7, sau vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại vịnh Hạ Long gây thương vong nghiêm trọng, các công ty bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ gia đình nạn nhân, với tổng quyền lợi chi trả ước tính hơn 13 tỷ đồng.

Đến nay, 1 trong 3 nạn nhân mất tích đã được xác định, và các công ty bảo hiểm đang tích cực phối hợp để đảm bảo quyền lợi minh bạch và kịp thời.

Generali Việt Nam đã phát hành thư chấp nhận chi trả 6,25 tỷ đồng cho 2 nạn nhân.

Manulife xác định 3 nạn nhân là khách hàng của công ty, ước tính chi trả hơn 6 tỷ đồng. Công ty đang chờ gia đình hoàn tất thủ tục hậu sự để hướng dẫn nhận bồi thường.

Bảo Việt Nhân thọ xác nhận 6 khách hàng từ Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, và Tuyên Quang là nạn nhân, với tổng quyền lợi chi trả hơn 1,2 tỷ đồng. Ba hợp đồng kèm quyền lợi “miễn đóng phí” được kích hoạt ngay, đảm bảo duy trì bảo vệ và tích lũy đến hết thời hạn hợp đồng.

Các công ty khác như Dai-ichi, AIA, Prudential cũng đang xác minh và hỗ trợ theo hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Ngoài bảo hiểm nhân thọ, tàu Vịnh Xanh 58 được mua bảo hiểm phi nhân thọ tại Bảo Long, hiệu lực từ 14/4/2025 đến 14/4/2026, bao gồm trách nhiệm dân sự với hành khách và tai nạn thuyền viên, mức chi trả tối đa 30 triệu đồng/người.

Hành khách trên tàu được bảo hiểm du lịch bởi liên danh Bảo Việt, BSH, PTI, MIC, với mức chi trả tối đa 30 triệu đồng/người. Gói bảo hiểm này tích hợp mã QR trên vé, giúp định danh nhanh và chi trả minh bạch.

Bảo Việt, đơn vị đứng đầu liên danh, đã cử nhân sự đến hiện trường phối hợp cứu nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Ngoài ra, bảo hiểm tín dụng AAA cũng tham gia hỗ trợ trong khối phi nhân thọ, nhưng chi tiết vai trò chưa được công bố.

Thông thường, gia đình nạn nhân cần nộp giấy chứng tử và các hồ sơ liên quan để nhận chi trả bảo hiểm. Tuy nhiên, trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58, nhiều công ty đã chủ động xác minh, ra quyết định chi trả trước, và chỉ yêu cầu thân nhân bổ sung giấy tờ sau, nhằm giảm gánh nặng và đảm bảo quyền lợi nhanh chóng cho gia đình nạn nhân.

Minh Long

Đồng Nai: Bắt trưởng văn phòng công chứng liên quan vụ lừa đảo 16 tỷ đồng

Bà Huỳnh Thị Liêm và nhiều tài liệu liên quan bị công an thu giữ. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Bà Huỳnh Thị Liêm, công chứng viên tại Đồng Nai, cùng đồng phạm bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng (gần 1 triệu Úc kim) thông qua các hợp đồng giả mạo.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam bà Huỳnh Thị Liêm (SN 1976), công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm, cùng bà Lê Thị Mai Trinh (SN 1971), cùng ngụ phường Long Khánh, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, bà Liêm và bà Trinh đã giả mạo chủ sở hữu đất để ký kết các hợp đồng giao dịch bất động sản, trong đó bà Liêm trực tiếp ký công chứng.

Bà Lê Thị Mai Trinh. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Các hợp đồng này được sử dụng để chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền ước tính hơn 16 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của hai bị can, thu giữ nhiều tài liệu liên quan tại Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm.

Một trường hợp cụ thể được ghi nhận khi bà P.T.T., ngụ phường Long Khánh, mang hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (diện tích gần 7.000 m², có nhà ở) đến Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Liêm vào tháng 1/2024 để đổi sổ mới.

Bà Liêm nhận sổ và ghi giấy biên nhận, nhưng sau đó không trả lại. Bà T. phát hiện có hai hợp đồng ủy quyền giả mạo giữa bà và người khác, với nội dung cho phép toàn quyền quyết định các thủ tục liên quan đến thửa đất, bao gồm sang nhượng, mua bán. Các hợp đồng này được bà Liêm công chứng, giúp bà Trinh thế chấp đất để vay tiền.

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi những ai là bị hại trong vụ việc liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại 47 Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Văn Minh qua số điện thoại 0978.844.894 để được hướng dẫn giải quyết.

Phạm Toàn

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm 1/3 sang Hoa Kỳ sau thuế quan

(Shutterstock)

Một đánh giá nội bộ của chính phủ Việt Nam cho thấy kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể giảm tới 1/3 nếu mức thuế quan cao hơn do Tổng thống Donald Trump công bố có hiệu lực.

Bloomberg News cho biết, theo tài liệu chuẩn bị cho hội đồng cố vấn của Thủ tướng Phạm Minh Chính, mức thuế từ 20% đến 40% có thể làm giảm doanh thu xuất khẩu của Việt Nam lên tới 37 tỷ USD, ảnh hưởng đến nhiều ngành công nghiệp chủ chốt như điện tử, máy móc, may mặc, giày dép và đồ nội thất.

Một người hiểu rõ về ước tính này cho biết con số đó giả định các công ty Việt Nam sẽ phải chịu toàn bộ chi phí thuế quan, mặc dù có khả năng các nhà nhập khẩu sẽ phải chia sẻ phần gánh nặng này. Tài liệu cũng cho thấy ngành công nghệ sẽ chịu tác động lớn nhất, với mức giảm xuất khẩu ước tính lên tới 15 tỷ USD. Thuế quan được cho là gây ra “rủi ro trực tiếp đến tính bền vững của chuỗi cung ứng điện tử” của Việt Nam.

Theo số liệu chính thức, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ năm ngoái đạt khoảng 120 tỷ USD. Báo cáo được công bố vào ngày 11/7 vừa qua, chỉ hơn một tuần sau khi Tổng thống Trump công bố thỏa thuận thương mại với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa chính thức xác nhận mức thuế quan mà Tổng thống Mỹ công bố, và cả hai nước đều chưa công bố các điều khoản chính thức về thỏa thuận này. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa có phản hồi về vấn đề này ngay lập tức.

Ông Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 40% đối với hàng hóa trung chuyển, chủ yếu nhằm hạn chế việc hàng hóa Trung Quốc chuyển hướng qua Việt Nam. Điều này khiến Việt Nam gặp khó khăn, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và là nguồn cung cấp linh kiện quan trọng cho các sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ như tai nghe Airpods và điện thoại.

Hoa Kỳ chưa nêu rõ cách xác định hàng hóa trung chuyển và cách áp dụng mức thuế 40%. Tuy nhiên, tài liệu nội bộ của Việt Nam đã chỉ ra rằng chính sách thuế quan của Hoa Kỳ nhằm kiềm chế sự phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Theo báo cáo, ông Trump sử dụng công cụ thuế quan để “khôi phục vị thế của Mỹ và kiềm chế sự phát triển phi mã của Trung Quốc”.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã bị bất ngờ trước tuyên bố của ông Trump và đang tìm cách giảm thuế suất, Bloomberg News đưa tin trước đó. Ông Trump đã công bố các thỏa thuận thương mại với Indonesia, Philippines và Nhật Bản, đồng thời gửi hàng chục lá thư áp thuế cho các đối tác thương mại trước thời hạn chót là ngày 1/8, thời điểm mức thuế quan cao hơn của Mỹ có hiệu lực.

Ban đầu, ông Trump đe dọa sẽ áp mức thuế 46% đối với Việt Nam, một trong những mức thuế cao nhất đối với các đối tác thương mại lớn của Mỹ. Việt Nam là quốc gia có thặng dư thương mại lớn thứ ba thế giới với Hoa Kỳ vào năm ngoái.

Để giải quyết các lo ngại của Hoa Kỳ về quy tắc xuất xứ hàng hóa, Bộ Công Thương Việt Nam đã thực hiện các bước đi mạnh mẽ hơn để bảo vệ thương hiệu “Made in Vietnam” và kiểm soát gian lận thương mại.

Dự thảo hướng dẫn mới do Bộ Công Thương công bố sẽ thiết lập các quy định rõ ràng hơn để xác định hàm lượng và nguồn gốc của sản phẩm. Hướng dẫn này sẽ bao gồm các biện pháp đánh giá giá trị gia tăng do Việt Nam đóng góp và các công đoạn sản xuất chính được thực hiện trong nước. Hệ thống kiểm tra và chế tài xử phạt cũng sẽ được triển khai để ngăn chặn hành vi ghi nhãn sai.

Tài liệu nội bộ của Việt Nam nêu bật những thách thức mà các công ty phải đối mặt khi thực hiện thỏa thuận, đặc biệt là việc làm rõ cách tính tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm. Tài liệu cũng cho biết, Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa để “thuyết phục Hoa Kỳ tính đến tỷ lệ nhập khẩu từ Hoa Kỳ và các thị trường có nguồn gốc rõ ràng khác khi xác định nguồn gốc sản phẩm”.

Lý Ngọc theo Bloomberg

Related posts