Ông Medvedev đáp trả tối hậu thư của ông Trump

Ông Medvedev cho rằng Tổng thống Mỹ Trump đi sai hướng khi ra tối hậu thư với Nga, cảnh báo cách tiếp cận này có thể dẫn đến chiến tranh.

“Ông Trump đang chơi trò tối hậu thư với Nga: 50 ngày hay 10 ngày… Ông ấy nên nhớ hai điều. Thứ nhất, Nga không phải Israel, càng không phải Iran”, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev viết trên X ngày 28/7, nhắc đến Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Thứ hai, mỗi tối hậu thư mới đều là lời đe dọa và một bước tiến gần hơn đến chiến tranh, không phải giữa Nga và Ukraine, mà với chính nước Mỹ. Đừng giẫm lên vết xe đổ của người tiền nhiệm”, ông Medvedev tiếp tục.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Tổng thống Mỹ Trump hôm 14/7 ra tối hậu thư cho Nga 50 ngày để chấp nhận thỏa thuận chấm dứt xung đột với Ukraine, nếu không sẽ đối mặt mức thuế quan và các biện pháp trừng phạt nặng nề. Ông Trump nói rằng hạn chót 50 ngày như vậy “không quá dài”, đủ để xử lý cuộc xung đột.

Tuy nhiên, ngày 28/7, ông Trump tuyên bố Nga chỉ còn 10-12 ngày để giải quyết vấn đề. Ông chủ Nhà Trắng cho hay “không còn lý do gì để chờ đợi” và không thấy bất cứ tiến triển nào với nỗ lực đàm phán hòa bình Nga – Ukraine trong hai tuần qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn ông Trump vì đã có “lập trường rõ ràng và thể hiện quyết tâm” trong nỗ lực chấm dứt chiến sự.

Nga và Ukraine tuần trước đã đàm phán lần ba tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hai bên vẫn chưa đạt được bất cứ thỏa thuận nào về điều khoản liên quan đến ngừng bắn, cũng như khả năng lãnh đạo hai nước gặp nhau trực tiếp.

Như Tâm (Theo TASS, Reuters)

Điện Kremlin phản hồi tối hậu thư mới của ông Trump

Điện Kremlin cam kết hướng tới hòa bình song khẳng định chiến dịch ở Ukraine chưa dừng lại, sau khi ông Trump rút ngắn thời hạn đặt ra với Nga về giải quyết xung đột.

“Chúng tôi ghi nhận tuyên bố của Tổng thống Trump ngày hôm qua. Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp diễn”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói.

“Chúng tôi vẫn cam kết hướng tới một tiến trình hòa bình để giải quyết xung đột liên quan đến Ukraine và đảm bảo các lợi ích của chúng tôi”, ông cho biết thêm.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại Saint Petersburg hồi tháng 7/2023. Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại Saint Petersburg hồi tháng 7/2023. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên Điện Kremlin đồng thời lưu ý các nỗ lực khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ đã chậm lại sau những bình luận của Tổng thống Donald Trump.

“Chúng tôi muốn thấy nhiều động lực hơn. Chúng tôi quan tâm đến điều đó. Để cùng tiến về phía trước, chúng ta cần những xung lực từ cả hai phía”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Trump hôm 14/7 ra tối hậu thư, cho Moskva 50 ngày để chấp nhận thỏa thuận chấm dứt xung đột với Kiev, nếu không sẽ áp thuế quan và các biện pháp trừng phạt nặng nề lên Nga và các đối tác của Nga. Ông nói rằng hạn chót 50 ngày như vậy “không quá dài”, đủ để xử lý cuộc xung đột.

Tuy nhiên, ngày 28/7, Tổng thống tuyên bố Nga chỉ còn 10-12 ngày để giải quyết vấn đề. Ông cho hay “không còn lý do gì để chờ đợi” và không thấy bất cứ tiến triển nào với nỗ lực đàm phán hòa bình Nga – Ukraine trong hai tuần qua.

Vòng đàm phán mới nhất giữa Nga và Ukraine diễn ra tuần trước vẫn không có đột phá. Hai bên chỉ đạt được thỏa thuận về trao đổi tù binh.

Vũ Hoàng (Theo TASS, AFP, Reuters)

Related posts