Chính quyền Trump áp thuế 15% lên hàng hóa từ Hàn Quốc và 25% với Ấn Độ

Chính quyền Trump áp thuế 15% lên hàng hóa từ Hàn Quốc

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Tổng thống Donald Trump đã công bố một thỏa thuận thương mại mới với Hàn Quốc, trong đó quy định mức thuế quan 15% đối với hàng hóa từ nước này.

“Thỏa thuận là Hàn Quốc sẽ chuyển cho Hoa Kỳ 350 tỷ USD để đầu tư, do Hoa Kỳ sở hữu và kiểm soát, và do chính tôi, với tư cách là Tổng thống, lựa chọn,” ông Trump tuyên bố trong một bài đăng trên Truth Social vào thứ Tư (30/7).

Hàng hóa từ Hàn Quốc từng tạm thời bị áp mức thuế “đối ứng” 25% vào tháng Tư trước khi ông Trump tạm ngưng việc áp thuế đối với hàng chục quốc gia. Lệnh tạm ngưng này dự kiến sẽ hết hạn vào thứ Sáu (01/8).

Tuy nhiên, mức thuế mới 15% vẫn cao hơn mức thuế tối thiểu 10% mà hàng hóa từ Hàn Quốc và hàng chục quốc gia khác đã bị áp dụng kể từ tháng Tư.

Ngay cả ở mức hiện tại, các mức thuế của ông Trump cũng đã gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Hàn Quốc, khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý đầu tiên của năm nay bất ngờ giảm 0,1% theo tỷ lệ hàng năm – lần suy giảm đầu tiên trong vòng 4 năm qua. Mức thuế 25% sẽ khiến tình trạng kinh tế còn tồi tệ hơn nữa.

Đây là một tình thế tiến thoái lưỡng nan mà các đối tác thương mại của Mỹ đang đối mặt: Chấp nhận yêu sách của ông Trump để được loại khỏi danh sách “các quốc gia vi phạm nghiêm trọng nhất” vào ngày 1/8, hoặc giữ vững lập trường và đối mặt với các mức thuế nhập khẩu có thể làm tê liệt nền kinh tế.

Trong nhiều tháng qua, người ta hiểu rằng các mức thuế sẽ không trở lại mức cũ trước nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Nhưng giờ đây, các nguyên thủ quốc gia đang phải đối mặt với thực tế rằng thậm chí các mức thuế hiện tại có thể cũng sẽ không được giữ lại sau thứ Sáu.

Chẳng hạn, Trump đã tăng thuế đối với hàng hóa từ Brazil thêm 40 điểm phần trăm lên 50% vào thứ Tư, sau khi Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva từ chối yêu cầu của ông về việc chấm dứt phiên tòa xét xử cựu tổng thống cánh hữu Jair Bolsonaro.

Hàng hóa từ Liên minh Châu Âu và Nhật Bản – hai bên vừa đạt được các thỏa thuận thương mại mới với Trump – cũng sẽ phải chịu mức thuế 15% vào thứ Sáu. Các thỏa thuận này bao gồm việc miễn giảm thuế theo ngành đã được áp dụng hoặc đe dọa áp dụng, bao gồm đối với ô tô và dược phẩm.

Giống như Nhật Bản, các xe hơi từ Hàn Quốc xuất sang Mỹ sẽ chịu mức thuế thấp hơn là 15%, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết trong một bài đăng trên X vào thứ Tư. “Họ cũng sẽ không bị đối xử tệ hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong các lĩnh vực chất bán dẫn và dược phẩm. Thép, nhôm và đồng không bị ảnh hưởng và vẫn giữ nguyên,” ông nói thêm.

Hàn Quốc là nguồn nhập khẩu lớn thứ 7 của Hoa Kỳ. Năm ngoái, nước này đã xuất khẩu 132 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ, theo dữ liệu của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Ngoài xe hơi và linh kiện ô tô, chất bán dẫn và thiết bị điện tử là những mặt hàng chính mà người Mỹ mua từ Hàn Quốc.

Trong khi đó, Mỹ đã xuất khẩu 66 tỷ USD hàng hóa sang Hàn Quốc vào năm ngoái. Dầu khí và máy móc công nghiệp là hai mặt hàng xuất khẩu hàng đầu.

Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã có nhiều hiệp định thương mại tự do trong hai thập kỷ qua, và đã được đàm phán lại nhiều lần, bao gồm cả trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.

Bảo Minh, theo CNN

Tổng thống Trump áp thuế 25% với Ấn Độ

Tổng thống Donald Trump ký Đạo luật S.1852, Đạo luật GENIUS, thứ Sáu, ngày 18 tháng 7 năm 2025, tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng. (Ảnh: Nhà Trắng do Daniel Torok chụp)

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo mức áp thuế nhập khẩu áp dụng với Ấn Độ là 25% từ ngày 1/8 tới đây.

“Dù Ấn Độ là bạn của chúng ta, nhiều năm qua, Mỹ giao thương với Ấn Độ tương đối ít do thuế nhập khẩu của họ quá cao, trong nhóm cao nhất thế giới. Họ còn áp dụng những rào cản phi thuế quan gay gắt và khó chịu hơn bất kỳ quốc gia nào”, ông Trump viết trên mạng xã hội. Tổng thống Mỹ cũng phàn nàn về thặng dư thương mại khổng lồ với Ấn Độ. Vì thế, ông thông báo sẽ áp thuế 25% với hàng nhập khẩu từ nước này kể từ ngày 1/8.

“Họ sẽ trả 25%”, CNN trích lời ông Trump cho biết ngày 29/7, khi đề cập đến thuế nhập khẩu với Ấn Độ. Trước đó, Reuters đưa tin Ấn Độ chuẩn bị chấp thuận mức thuế 20-25% khi bán hàng sang Mỹ nếu không đạt thỏa thuận. Nước này vẫn chưa đưa ra thêm nhượng bộ mới khi hạn chót 1/8 đến gần.

“Ấn Độ là bạn tốt. Nhưng họ áp thuế nhập khẩu cao hơn tất cả quốc gia khác”, ông Trump trả lời báo giới trên chuyên cơ Không lực Một. Tổng thống Mỹ cũng cho biết thỏa thuận thương mại giữa hai bên vẫn chưa hoàn tất.

Ấn Độ đến nay chưa nhận thư báo thuế của Mỹ. Theo công bố của ông Trump ngày 2/4, nước này bị áp thuế đối ứng 26%. Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai nước đạt khoảng 129 tỷ USD, trong đó Ấn Độ xuất siêu gần 46 tỷ USD.

Một quan chức Ấn Độ cho biết nước này đang lên kế hoạch khôi phục đàm phán thương mại quy mô lớn với Mỹ vào giữa tháng 8, khi một đoàn quan chức Mỹ dự kiến sang thăm. Họ kỳ vọng đạt thỏa thuận thương mại song phương toàn diện vào tháng 10.

“Các cuộc nói chuyện tiến triển tốt”, người này nói, cho rằng ông Trump có thể ra sắc lệnh áp thuế “trong trường hợp xấu nhất”. “Nhưng chúng tôi cho rằng đây chỉ là biện pháp tạm thời. 5 vòng đàm phán đã diễn ra rồi. Thỏa thuận sẽ sớm đạt được”, quan chức trên cho hay.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói rằng việc đàm phán với Ấn Độ cần thêm thời gian, và ông Trump muốn những thỏa thuận tốt, chứ không cần nhanh. Ông cho biết Ấn Độ thể hiện “sự quan tâm mạnh mẽ đến việc mở cửa một số thị trường”, dù lâu nay nước này vẫn theo đuổi chính sách thương mại bảo vệ lợi ích trong nước.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal nói rằng Ấn Độ đạt tiến triển tuyệt vời trong đàm phán thương mại với Mỹ. Các quan chức nước này cho biết New Delhi đã đề xuất cắt giảm thuế nhập khẩu với nhiều mặt hàng và nỗ lực gỡ bỏ các rào cản phi thuế quan. Tuy nhiên, nông nghiệp và sản phẩm từ sữa vẫn là nút thắt, khi quốc gia Nam Á này không sẵn sàng nhập khẩu đậu nành hoặc ngô biến đổi gen từ Mỹ, cũng như không mở cửa ngành sữa.

Các quan chức cho biết Ấn Độ đang điều chỉnh chiến lược trong bối cảnh Mỹ dọa áp thuế các quốc gia BRICS, liên quan đến vấn đề như phi đôla hóa và mua dầu Nga. “Chúng tôi vẫn kỳ vọng đạt được một thỏa thuận giúp hàng xuất khẩu hưởng ưu đãi so với các nước khác”, một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết.

Ngày 28/7, ông Trump tuyên bố hầu hết đối tác không đàm phán được thỏa thuận riêng với Mỹ sẽ phải chịu thuế nhập khẩu 15%-20%, cao hơn mức chung hiện tại là 10%. Chính quyền Trump dự kiến sớm gửi thông báo về mức “thuế toàn cầu” mới tới khoảng 200 nước.

Anh Trần

Related posts