2,000 người Nam Hàn vướng lừa đảo Campuchia; Nam Hàn cấm đi lại cùng điều tra người hồi hương

Người Nam Hàn bị bắt và tạm giữ trong chiến dịch truy quét của chính quyền Campuchia tại một tổ hợp tội phạm được đưa về nước qua Nhà ga số 2 của Sân bay Quốc tế Incheon vào sáng ngày 18. (Ảnh do Jang Kyung-sik cung cấp)

Theo NIS, khoảng 2.000 người Nam Hàn bị nghi liên quan đến các mạng lưới lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia, nơi có tới 200.000 người với nhiều quốc tịch khác nhau tham gia. Sau cái chết của một sinh viên Hàn 22 tuổi bị tra tấn trong trung tâm lừa đảo, chính phủ Nam Hàn ban hành lệnh cấm đi lại và phối hợp với Campuchia để hồi hương công dân. Một số người được hồi hương đang bị điều tra hình sự vì nghi ngờ tham gia hoặc hỗ trợ hoạt động lừa đảo.

Theo Văn phòng Tổng thống Nam Hàn (National Intelligence Service-NIS) của Hàn Quốc: Ước tính có tới khoảng 2.000 người Hàn Quốc có liên quan tới các tổ chức tội phạm trong các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia.

NIS cho biết đang theo dõi đường tẩu thoát hoặc di chuyển của những người này – cụ thể là một số cá nhân đang trốn tránh hoặc đang bị truy nã liên quan tới mạng lưới này.

Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm đi lại (code black travel ban) tới một số khu vực của Campuchia, bao gồm thị trấn biên giới Poipet, Bavet, và khu vực Bokor Mountain (tỉnh Kampot) — do xuất hiện số lượng lớn công dân Hàn Quốc bị dụ việc làm giả, bị bắt, cưỡng chế làm việc trong các trung tâm lừa đảo.

Một sinh viên Nam Hàn 22 tuổi đã được cho là bị tra tấn và tử vong sau khi bị lừa tới Campuchia và đưa vào một trung tâm lừa đảo. Trường hợp này là một trong những nguyên nhân kích hoạt phản ứng mạnh mẽ từ chính phủ Nam Hàn.

Khi các công dân Nam Hàn được hồi hương (từ Campuchia về Nam Hàn) thì đối mặt với điều tra hình sự — không chỉ là nạn nhân, mà có những người bị nghi ngờ rằng đã tình nguyện tham gia hoặc giúp vận hành các hoạt động lừa đảo. Ví dụ, hơn 50 người Nam Hàn được hồi hương đã bị bắt vì nghi ngờ tham gia lừa đảo trực tuyến.

Các hoạt động lừa đảo này ở Campuchia được cho là rất lớn về quy mô: có khoảng 200,000 người với nhiều quốc tịch tham gia các trung tâm lừa đảo tại Campuchia theo một số báo cáo.

Tuyển dụng giả: Nhiều người Nam Hàn (nhất là người trẻ) bị lôi kéo bởi lời hứa việc làm thu nhập cao ở nước ngoài, rồi khi tới nơi bị chuyển vào các trung tâm làm việc cưỡng bức, làm lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội, đầu tư giả, v.v.

Danh tính nạn nhân vs. thủ phạm: Có một vấn đề mơ hồ là — có người bị lừa và buộc phải làm việc (nạn nhân), nhưng có người tự nguyện tham gia hoặc có vai trò tích cực trong các vụ lừa đảo (thủ phạm). Việc phân biệt rõ ràng là khá khó khăn.

Phản ứng chính phủ: Nam Hàn đã tăng cường cảnh báo ở nước ngoài, lệnh cấm đi lại tới các khu vực rủi ro, hợp tác với Campuchia để hồi hương công dân và xác minh vai trò của họ. Campuchia cũng tuyên bố sẽ siết chặt các trung tâm lừa đảo, tuy vẫn bị quốc tế chỉ trích rằng các biện pháp này vẫn chưa đủ mạnh.

Hai nước Nam Hàn và Campuchia đã đàm phán — Nam Hàn cử phái đoàn cấp cao tới Phnom Penh, mong chính quyền Campuchia có hành động nhanh để bảo vệ người Hàn thực sự là nạn nhân và xử lý các trung tâm lừa đảo.

Nam Hàn cũng đang truy tố những người có liên quan — cảnh sát Nam Hàn đã xin lệnh bắt giữ hàng chục người hồi hương từ Campuchia nghi làm việc trong các tổ chức lừa đảo.

Thiên Vân, theo Chosun Daily, KBS World, The Guardian, AP News, WTOP News, Al Jazeera, Financial Times, South China Morning Post, Reuters

Related posts