Trước cuộc bầu cử ở Đài Loan, ĐCSTQ dụ hàng nghìn quan chức Đài Loan đi du lịch

Ông Chiu Tai-san, Chủ tịch Hội đồng các vấn đề Đại Lục, cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang cố gắng gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị của Đài Loan thông qua du lịch. (Ảnh: Đới Đức Mạn /Epoch Times)

Trước cuộc bầu cử ở Đài Loan, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hoạt động mạnh mẽ để thu phục và ly gián Đài Loan, như “tài trợ” cho nhiều chính trị gia đến Đại Lục du lịch giá rẻ.

Các chuyên gia cho rằng đây là biện pháp thống nhất nhất quán của ĐCSTQ. Quan chức Đài Loan đang điều tra những hành vi nghi ngờ can thiệp bầu cử này, và đưa ra cảnh báo cho các quan chức.

Ngày 1/12, Reuters đưa tin, một quan chức an ninh Đài Loan đang điều tra hoạt động của ĐCSTQ tiết lộ, cơ quan an ninh Đài Loan đang điều tra hơn 400 chuyến thăm tới Trung Quốc Đại Lục trong tháng qua, hầu hết đều do các lãnh đạo chính trị tại địa phương như quận trưởng và trưởng thôn dẫn đoàn.

Người này cho biết, cơ quan an ninh cho rằng những chuyến đi với chỗ ở, phương tiện đi lại và ăn uống giá rẻ như vậy được đơn vị trực thuộc Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của ĐCSTQ trợ cấp.

“(Trung Quốc) bắt đầu thực hiện hành vi can thiệp bầu cử dưới danh nghĩa các chuyến du lịch theo nhóm”, một quan chức an ninh Đài Loan khác thông báo về vấn đề này.

Ông nói thêm rằng Bắc Kinh nhắm mục tiêu vào các chính trị gia có ảnh hưởng đối với hệ thống hành chính của Đài Loan. Những cá nhân này đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình dư luận.

Người này cho biết, trong vài tháng qua, chỉ riêng ở miền trung đông dân cư của Đài Loan, hơn 300 trưởng quận hoặc trưởng thôn đã tham gia vào những chuyến du lịch như vậy đến Trung Quốc Đại Lục.

Tháng 9 năm nay, hơn 20 quận trưởng từ một quận ở Đài Bắc đã tham gia những chuyến du lịch do ĐCSTQ tài trợ tới Thượng Hải cùng gia đình của họ. Hơn 10 người từ hiệp hội chính trị gia ở thành phố Tân Bắc lân cận cũng tham gia chuyến đi trong tuần này.

Một báo cáo cho biết, số cử tri đi bầu ở các khu vực bầu cử ở Đài Bắc đã “tăng đáng kể” so với cuộc bầu cử 4 năm trước, và việc đăng ký diễn ra “khá nhiệt tình”. “Một vài quận trưởng đã trở thành cửa sổ liên lạc cho một số đơn vị Trung Quốc tại Đài Loan.”

Các quan chức Đài Loan cho biết, tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, hơn 1.000 trưởng quận và trưởng thôn đã tham gia các chuyến du lịch như vậy.

Khi được yêu cầu bình luận, Hội đồng các vấn đề Đại Lục của Đài Loan đã giới thiệu Reuters đến những bình luận được Bộ trưởng Khâu Thái Tam (Chiu Tai-san) đưa ra trong tuần này.

Ông nói rằng Bắc Kinh đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử ở Đài Loan, thông qua các biện pháp như cho các chính trị gia đi du lịch miễn phí. Kỳ thực đây là sự đồng thuận ngầm, các chính trị gia Đài Loan được đi du lịch giá rẻ để đổi lại việc họ sẽ lựa chọn những ứng cử viên thân ĐCSTQ.

“Họ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã nói rõ rằng họ phải thực hiện cái gọi là ‘sự lựa chọn đúng đắn’, tức là chọn ứng cử viên mà ĐCSTQ mong muốn”, ông nói với các phóng viên, mà không giải thích thêm.

Năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, Phó Giáo sư Ngô Kiến Trung của Trung tâm Giáo dục Tổng hợp thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hàng hải Đài Bắc cho biết, ĐCSTQ đã thực thi luật chống gián điệp.

Nhân viên tổ chức phi chính phủ (NGO), ông Lý Minh Triết (Lee Ming-che) đã bị ĐCSTQ bỏ tù. Tổng biên tập văn hóa Gusa (Bát Kỳ), ông Lý Diên Hạ cũng bị giam giữ.

Ông nói, mọi người đều biết rằng không nên tiếp cận một đất nước nguy hiểm. Đối với tuyên bố của ĐCSTQ rằng “họ hoan nghênh đồng bào Đài Loan đến Đại Lục tham quan, thăm thú sơn thủy và ngắm nhìn diện mạo phát triển mới ở nhiều nơi” vẫn là lối tư duy muốn thống nhất Đài Loan.

Trong bối cảnh bầu cử tổng thống Đài Loan vào giai đoạn chạy nước rút, bắt đầu từ ngày 21 – 24/11 các ứng viên cho chức tổng thống và phó tổng thống phải được đăng ký chính thức để tiến hành trang cử. ĐCSTQ đã tăng cường quấy rối quân sự và đe dọa nền dân chủ và tự trị của Đài Loan.

Về cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan năm sau, đàm phán liên kết giữa Quốc dân đảng (phe Xanh), Đảng Nhân dân (phe Trắng), cùng người sáng lập Hon Hai (Foxconn) Quách Đài Minh (Terry Gou) hôm 24/11 đã không thành.

Giới chuyên gia nhận định ĐCSTQ đang can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan. Họ hy vọng hợp tác này sẽ giúp chiến thắng Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP), nhưng kế hoạch đã thất bại.

Bình Minh (t/h)

Related posts