Tổng thống Trump kiện BBC đòi bồi thường 10 tỷ USD

(Ảnh ghép: Nhà Trắng và Shutterstock)

Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kiện BBC với cáo buộc phỉ báng, yêu cầu bồi thường 10 tỷ USD, cho rằng đài truyền hình nhà nước của Anh đã chỉnh sửa video bài phát biểu ngày 6/1/2021 của ông nhằm tạo ấn tượng rằng ông kích động bạo lực tại Điện Capitol.

Đơn kiện, được nộp tại tòa án liên bang ở Miami hôm thứ Hai, cáo buộc bộ phim tài liệu Panorama năm 2024 của BBC đã cắt ghép các phát biểu được đưa ra cách nhau gần một giờ, rồi đặt cạnh những hình ảnh người biểu tình tiến về Quốc hội – đoạn phim được quay trước khi Trump thậm chí còn chưa bắt đầu phát biểu.

“Họ đã để tôi nói những điều mà tôi chưa bao giờ nói… Họ thực sự đã nhét những lời lẽ khủng khiếp vào miệng tôi,” ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Hai.

BBC thừa nhận vào tháng trước rằng cách biên tập này đã tạo ra “ấn tượng sai lầm rằng Tổng thống Trump đã đưa ra lời kêu gọi trực tiếp cho hành động bạo lực,” đồng thời đưa ra lời xin lỗi chính thức. Chủ tịch Samir Shah đã trực tiếp viết thư cho ông Trump để bày tỏ “sự hối tiếc chân thành” và cam kết không phát lại đoạn chương trình này.

Trước đó, Tổng thống Trump từng cáo buộc BBC tìm cách tác động đến lá phiếu cử tri thông qua bộ phim tài liệu, chương trình lần đầu phát sóng chỉ một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm ngoái. Đơn kiện còn lên án đây là “một nỗ lực trắng trợn nhằm can thiệp và tác động đến kết quả bầu cử, gây bất lợi cho Tổng thống Trump”.

Ông yêu cầu bồi thường 5 tỷ USD cho cáo buộc phỉ báng và thêm 5 tỷ USD theo Đạo luật Thực hành Thương mại Gian dối và Không công bằng của bang Florida. Đội ngũ pháp lý của ông mô tả hành vi của đài là “ác ý”, cho rằng việc biên tập có chọn lọc “không thể nào xảy ra một cách vô tình”. Một người phát ngôn nói rằng BBC có “một mô hình lâu dài lừa dối khán giả trong việc đưa tin về Tổng thống Trump, tất cả đều nhằm phục vụ chương trình nghị sự chính trị cánh tả của riêng mình”.

BBC từ chối bình luận thêm sau khi đơn kiện được nộp, nhưng trước đó cho biết họ không nhận được bất kỳ liên hệ nào từ các luật sư của ông Trump sau lời xin lỗi. Mạng lưới này, được tài trợ thông qua khoản phí giấy phép bắt buộc tại Vương quốc Anh, khẳng định “không có cơ sở pháp lý” cho cáo buộc phỉ báng và cam kết sẽ phản bác vụ kiện tại tòa “để bảo vệ những người đóng phí giấy phép của chúng tôi”.

Cụ thể bộ phim tài liệu được đề cập mang tên ‘Trump: A Second Chance?’, phát sóng ngay trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.

Đoạn bị tranh cãi là phần phim ghép lại những câu nói cách nhau khá xa trong bài phát biểu của ông Trump ngày 6/1/2021, tạo ra ấn tượng sai lệch rằng Tổng thống đã yêu cầu người ủng hộ “đi đến Điện Capitol… hãy chiến đấu hết mình (fight like hell)” trong cùng một tuyên bố.

Thực tế không phải vậy. Phát biểu ban đầu của ông Trump là: “Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Điện Capitol, chúng ta sẽ cổ vũ cho các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ dũng cảm.”

Mãi khoảng 54 phút sau ông mới nói: “Và tôi sẽ đi cùng các bạn. Chúng ta chiến đấu, chúng ta chiến đấu hết mình”.

Bảo Minh

Related posts