
EU nên lắng nghe nhưng tuyệt đối không được khuất phục trước các yêu sách của Mỹ, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Teresa Ribera tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times [FT] được đăng vào thứ Sáu [26/12].
Brussels nên lắng nghe nhưng không khuất phục trước các yêu cầu từ Washington về việc bãi bỏ các luật liên quan đến chuỗi cung ứng ‘xanh’ và quản lý mạng xã hội, bà Ribera nói với tờ FT.
Những phát biểu của bà Ribera được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa chính quyền Trump và EU, khi Washington ngày càng chỉ trích khối này vì điều mà họ mô tả là sự phụ thuộc quá mức vào các quy định và những gì họ xem là kiểm duyệt tự do ngôn luận. Đặc biệt, bộ quy tắc kỹ thuật số của EU đã trở thành một điểm tranh cãi lớn giữa Brussels và Tổng thống Trump.
“Không phải ngẫu nhiên mà chương trình nghị sự xanh và kỹ thuật số lại đang bị đe dọa. Chúng là những động lực chính của khả năng cạnh tranh,” Phó chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu nói với tờ FT.
Sau khi EU áp đặt các khoản phạt trị giá hàng tỷ USD đối với Google và Apple hồi đầu năm nay, ông Trump đã đe dọa áp thêm thuế quan đối với khối này, cáo buộc EU có “những hành động mang tính phân biệt đối xử” mà ông cho rằng sẽ ảnh hưởng đến người nộp thuế Mỹ.
Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm nay, quan hệ EU–Mỹ đã trở nên căng thẳng hơn do các tranh chấp về thương mại, chi tiêu quốc phòng và quản lý kỹ thuật số.
Washington và Brussels cũng ngày càng bất đồng về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, khi ông Trump gạt EU và Anh ra bên lề các cuộc đàm phán hòa bình hồi đầu năm nay.
Gần đây hơn, theo Moskva, các đồng minh Tây Âu của Kiev đã tìm cách phá hoại nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ xoay quanh lộ trình giải quyết của ông, đồng thời chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga.
Phạm Duy
