
Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel hôm thứ Hai (12/1) tuyên bố rằng chính quyền của ông không tiến hành đàm phán với Washington, bất chấp các lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump nhằm ép Cuba phải đạt được một thỏa thuận trong bối cảnh nguồn dầu từ Venezuela sẽ không còn được cung cấp.
“Không có bất kỳ cuộc trao đổi nào với chính phủ Mỹ, ngoại trừ các tiếp xúc mang tính kỹ thuật trong lĩnh vực di cư”, ông Díaz-Canel viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Ông tiếp tục lên án Mỹ, cáo buộc Washington đang áp dụng các biện pháp gây sức ép thù địch đối với hòn đảo, đồng thời khẳng định rằng các cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra nếu được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế. “Như lịch sử đã chứng minh, quan hệ giữa Mỹ và Cuba, nếu muốn tiến triển, phải dựa trên luật pháp quốc tế chứ không phải sự thù địch, đe dọa hay cưỡng ép kinh tế”, ông nói. “Chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia một cuộc đối thoại nghiêm túc và có trách nhiệm với các chính phủ khác nhau của Hoa Kỳ, bao gồm cả chính quyền hiện tại, trên cơ sở bình đẳng chủ quyền, tôn trọng lẫn nhau, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, lợi ích song phương không can thiệp vào công việc nội bộ và với sự tôn trọng đầy đủ đối với nền độc lập của chúng tôi”, ông Díaz-Canel nhấn mạnh.
Trước đó, hôm Chủ nhật, Tổng thống Trump tuyên bố Cuba sẽ không còn nhận được dầu mỏ hay tiền bạc từ Venezuela, một động thái cắt đứt huyết mạch năng lượng và tài chính lâu nay của Havana.
Tuyên bố này được đưa ra sau một chiến dịch gây chấn động tại Venezuela vào ngày 3/1, trong đó lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và được cho là đã tiêu diệt ít nhất 32 nhân sự Cuba. “SẼ KHÔNG CÒN MỘT GIỌT DẦU HAY MỘT ĐỒNG TIỀN NÀO CHẢY VỀ CUBA – CON SỐ LÀ KHÔNG! Tôi mạnh mẽ đề nghị họ đạt được một thỏa thuận, TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN”, ông Trump cảnh báo.
Trong thời gian dài, Cuba phụ thuộc vào dầu nhập khẩu để duy trì hoạt động của hệ thống điện đã cũ kỹ. Trước khi Mỹ tấn công Venezuela, Havana nhận khoảng 35.000 thùng dầu mỗi ngày từ Venezuela, khoảng 7.500 thùng từ Nga và khoảng 5.500 thùng mỗi ngày từ Mexico, theo hãng AP dẫn lời ông Jorge Piñón thuộc Viện Năng lượng, Đại học Texas tại Austin, người theo dõi các chuyến hàng dầu này. Ngay cả khi còn nguồn dầu từ Venezuela, Cuba vẫn thường xuyên phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng trong những năm gần đây do thiếu nhiên liệu kéo dài, lưới điện già cỗi xuống cấp và thiệt hại từ các cơn bão tàn phá cơ sở hạ tầng của đảo quốc.
Giờ đây, khi các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Nga và Venezuela tiếp tục bị siết chặt, tình trạng mất điện tại Cuba có thể trở nên nghiêm trọng hơn, trong bối cảnh giới lãnh đạo Havana bác bỏ lời kêu gọi của ông Trump về việc đạt được một thỏa thuận.
Theo Foxnews
