Âm mưu đảo chính Tập Cận Bình và trận đấu súng ở Bắc Kinh

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp tham dự Diễn đàn Tương Sơn ở Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 10 năm 2023. (Nguồn: Pedro Pardo/AFP, Getty Images)

Ngày 24/1, ĐCSTQ bất ngờ chính thức công bố rằng Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập – hai nhân vật cấp cao của Quân ủy – bị cáo buộc vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, đã bị lập án để thẩm tra, điều tra.

Thông tin vừa được công bố lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi của những người quan tâm đến thời sự chính trị Trung Quốc, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ. Sau đó, trên mạng Internet hải ngoại xuất hiện nhiều cách diễn giải và tiết lộ khác nhau. Trong đó có nguồn tin cho rằng việc Trương Hựu Hiệp bị bắt liên quan đến âm mưu đảo chính, và Tập Cận Bình đã ra tay trước để chiếm thế chủ động.

Nội đấu trong ĐCSTQ: Cuộc đấu súng ở Bắc Kinh

Cựu nhà báo Tăng Tiết Minh trả lời Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) cho rằng việc ĐCSTQ đột ngột công bố Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “ngã ngựa” là điều ngoài dự đoán, cho thấy tình hình thượng tầng đang cực kỳ căng thẳng.

Ông nhận định, tâm lý đa nghi của Tập Cận Bình rất giống Mao Trạch Đông. Theo ông, khi tình trạng sức khỏe bất thường của Tập Cận Bình bị đồn đoán trong năm 2024, Trương Hựu Hiệp đã không hành động, bỏ lỡ thời cơ. Điều này có thể liên quan đến việc một bộ phận nguyên lão trong đảng (như Hồ Cẩm Đào) vẫn muốn “bảo đảng”, phản đối việc “phá vỡ quy trình của đảng”, từ đó tạo không gian để Tập phản công và tiến hành thanh trừng.

Theo nhà báo, nhà văn, nhà bình luận thời sự người Canada Thịnh Tuyết cho biết, một nguồn tin thân cận ở Trung Nam Hải tiết lộ:

Tối 18/1/2026 (giờ Bắc Kinh) đã xảy ra một âm mưu đảo chính nhằm vào Tập Cận Bình, do Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập chủ mưu. Kế hoạch là bắt giữ Tập Cận Bình khi ông ta lưu trú tại khách sạn Kinh Tây ở phía tây Bắc Kinh, một địa điểm Tập thường xuyên sử dụng trước khi di chuyển sang Trung Nam Hải hoặc nơi khác, do không có chỗ ở cố định trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, kế hoạch đã bị lộ khoảng hai giờ trước thời điểm hành động. Sau khi nhận được tin tình báo, Tập Cận Bình lập tức rời khỏi khách sạn Kinh Tây và bí mật triển khai chiến dịch phản công, nhằm bắt giữ những người đứng sau âm mưu.

Phía Trương Hựu Hiệp không biết kế hoạch đã bị bại lộ và vẫn tiến hành theo phương án ban đầu, cử lực lượng đi trước. Khi các bên chạm trán tại khách sạn Kinh Tây, một cuộc đấu súng đã nổ ra giữa lực lượng của Trương Hựu Hiệp và các đơn vị an ninh trung thành với Tập Cận Bình. Theo nguồn tin, chín vệ sĩ thân cận của Tập bị thiệt mạng, trong khi hàng chục người thuộc phe Trương Hựu Hiệp bị bắn chết.

Sau khi thoát hiểm, Tập Cận Bình lập tức ra lệnh bắt giữ Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, đồng thời tạm giữ toàn bộ thân nhân của họ để ngăn ngừa các hành động phản kháng tiếp theo. Chỉ sau khi tình hình được kiểm soát hoàn toàn, chính quyền trung ương mới bắt đầu hé lộ thông tin ra bên ngoài, thể hiện qua các động thái bắt giữ và thông báo nội bộ với ngôn từ đặc biệt cứng rắn.

Nguồn tin cho biết sự kiện này đã gây chấn động tâm lý nghiêm trọng đối với Tập Cận Bình. Mẹ và em gái của ông ta được đưa tới Nhà khách Thâm Quyến, nơi lập tức bị phong tỏa với mức an ninh rất cao. Bản thân Tập được cho là đã vô cùng hoảng sợ trước mức độ nguy hiểm của vụ việc.

Theo đánh giá của nguồn tin, nguyên nhân sâu xa dẫn tới âm mưu này nằm ở chiến dịch thanh trừng kéo dài của Tập Cận Bình, khiến giới lãnh đạo quân đội và an ninh không còn ai cảm thấy an toàn. Trương Hựu Hiệp được cho là đã bị đẩy vào thế “không làm thì chết”, nhất là trong bối cảnh Hà Vệ Đông, Miêu Hoa và Lý Thượng Phúc đã lần lượt bị loại bỏ khỏi Quân ủy Trung ương. Những đồn đoán liên tục từ truyền thông nước ngoài và giới tự truyền thông về vị thế của Trương Hựu Hiệp càng làm Tập thêm nghi kỵ, khiến nguy cơ đối đầu leo thang.

Nguồn tin cũng cho rằng đây không phải lần đầu Tập Cận Bình đối mặt với mưu sát. Trước đó đã có ba vụ bị đồn đoán, trong đó nổi bật là năm 2013, khi Chu Vĩnh Khang bị cáo buộc đứng sau một âm mưu ám sát bất thành, khiến một vệ sĩ của Tập thiệt mạng và bản thân Tập bị thương nhẹ. Sau vụ việc đó, Tập biến mất khỏi công chúng khoảng 20 ngày, trước khi tiến hành bắt giữ Chu Vĩnh Khang và con trai ông ta.

Từ sự kiện lần này, nguồn tin nhận định Tập Cận Bình hiện chỉ còn hai con đường: hoặc là tiếp tục tập trung quyền lực ở mức cao hơn nữa, thậm chí tái cấu trúc hoặc làm tê liệt Quân ủy Trung ương; hoặc là buộc phải rút lui sớm dưới áp lực tinh thần, chính trị và gia đình. Dù theo kịch bản nào, vụ việc tại khách sạn Kinh Tây được cho là đã tạo ra một bước ngoặt lớn và có thể dẫn tới những biến động sâu sắc trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tiết lộ: Trương Hựu Hiệp bị người bên cạnh phản bội

Trên Internet hải ngoại, nhiều KOL chính trị liên tiếp tung tin, cho rằng nội chiến chính trị trong giới lãnh đạo ĐCSTQ đang ở ngưỡng bùng nổ.

Blogger thời sự “Bát Quýnh”, người có 1,29 triệu người theo dõi, cho biết Trương Hựu Hiệp bị bắt vì âm mưu đảo chính bị lộ — kế hoạch của ông ta đã bị tiết lộ. Trương Hựu Hiệp tin rằng mình nắm chắc phần thắng, không ngờ lại bị chính người bên cạnh bán đứng. Vì vậy, Tập Cận Bình đã ra tay trước, đánh phủ đầu.

Ông này còn tiết lộ thêm rằng vào cuối tháng 12 năm ngoái, ngay trong lễ phong quân hàm Thượng tướng, Trương Hựu Hiệp đã cùng Lưu Chấn Lập và những người khác chuẩn bị hành động.

Blogger “Bát Quýnh” còn chỉ ra rằng, điều đáng ngờ là gần đây Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân cũng biến mất.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Thăng Dân không còn xuất hiện công khai. Tại lễ bế mạc lớp nghiên cứu dành cho cán bộ cấp tỉnh – bộ ngày 23/1, cả Trương Hựu Hiệp, Lưu Chấn Lập và Trương Thăng Dân đều vắng mặt, làm dấy lên thêm nhiều suy đoán từ bên ngoài.

Lần xuất hiện công khai gần nhất của ba người này là vào tháng 12 năm ngoái. Theo truyền thông chính thức của ĐCSTQ đưa tin, ngày 22/12/2025, lễ thăng quân hàm Thượng tướng của Quân ủy Trung ương được tổ chức tại tòa nhà Bát Nhất ở Bắc Kinh. Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình tham dự buổi lễ. Ông Tập trao lệnh thăng hàm Thượng tướng cho Tư lệnh Chiến khu Đông Dương Chí Bân và Tư lệnh Chiến khu Trung ương Hàn Thắng Diên.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp đọc quyết định thăng hàm do Tập Cận Bình ký, Phó Chủ tịch Trương Thăng Dân chủ trì buổi lễ, còn Ủy viên Quân ủy Trung ương Lưu Chấn Lập cùng những người khác tham dự.

Liên quan đến vấn đề này, những ngày gần đây xuất hiện nhiều dị bản khác nhau từ bên ngoài. Một trong các phiên bản cho rằng Trương Hựu Hiệp và toàn bộ gia đình đã bị bắt.

“Bát Quýnh” chỉ ra rằng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông, người bị “ngã ngựa” năm ngoái, đã biến mất từ sau kỳ Lưỡng hội tháng 3/2025, mãi đến tháng 10/2025 phía chính thức mới công bố ông ta bị điều tra vì tham nhũng. Trong suốt vài tháng giữa hai mốc thời gian đó, chính quyền không hề thông báo ra bên ngoài việc lập án điều tra đối với ông.

Vì vậy, theo “Bát Quýnh”, nếu Trương Hựu Hiệp cũng giống Hà Vệ Đông và những người khác, chỉ đơn thuần là vấn đề tham nhũng, thì sẽ không thể bị ĐCSTQ nhanh chóng công bố việc lập án thẩm tra, điều tra như vậy.

Phân tích: Chính quyền nhanh chóng công bố hai tướng lĩnh quân đội “ngã ngựa” nhằm mục đích răn đe người khác

“Bát Quýnh” cho rằng, việc Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập cùng ngày bị hạ bệ là sự kiện cực kỳ nghiêm trọng. Ông nói: “Ngoài đảo chính ra thì còn điều gì nghiêm trọng hơn thế? Nghiêm trọng đến mức Trung ương Tập Cận Bình buộc phải công bố chính thức. Mục đích là để cho đồng bọn của Trương Hựu Hiệp thấy, cho các phe phái đang do dự thấy. Đồng thời cũng là lời cảnh cáo đối với các quan chức dân sự có khả năng ngả sang phía Trương Hựu Hiệp: các người đừng hòng chạy thoát — bất kể là đã hợp tác, đang hợp tác, chuẩn bị hợp tác hay đang lưỡng lự, tất cả đều đừng mong thoát.”

Ông cho biết, chỉ cần nhìn vào các bức ảnh do phía chính thức công bố cũng có thể thấy manh mối. Năm 2024, Trương Hựu Hiệp vẫn tỏ ra hết sức cung kính trước Tập Cận Bình. Nhưng đến năm 2025, khi xuất hiện chung khung hình với ông Tập, tư thế đã thay đổi, không còn vẻ cung kính như trước nữa.

Các nhà phân tích đồng loạt tập trung vào cục diện eo biển Đài Loan. Tăng Tiết Minh cho rằng, việc Tập Cận Bình thanh trừng các đối thủ chính trị tiềm tàng có thể sẽ dẫn tới hệ quả lớn nhất là đẩy nhanh tiến trình “dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan”.

“Bát Quýnh” thì nhận định, phe chống Tập như Trương Hựu Hiệp bị tiêu diệt tập thể, nội chiến Trung Quốc có thể bùng phát bất cứ lúc nào, và mục tiêu tổng thể của “Trung ương Tập” chính là vũ lực thống nhất Đài Loan.

Báo Liberty Times (Tự Do Thời Báo) của Đài Loan đưa tin rằng, việc Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập đồng thời ngã ngựa sẽ khiến hệ thống chỉ huy trong quân đội Trung Cộng rơi vào tình trạng trống vắng trong ngắn hạn. Trung Cộng sẽ phải bận rộn với cuộc đấu đá giành quyền kiểm soát quân đội và ổn định nội bộ, nên khó có khả năng phát động chiến tranh quy mô lớn với Đài Loan trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, về dài hạn, khi những tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm thực chiến lần lượt bị thanh trừng, chỉ còn lại những người tuyệt đối phục tùng Tập Cận Bình, thì nếu Tập ra lệnh dùng vũ lực, có thể sẽ không còn ai đủ khả năng phản đối từ góc độ chuyên môn quân sự — điều này đối với Đài Loan lại là một rủi ro khó lường hơn.

Tăng Tiết Minh chỉ ra rằng, cuộc nội đấu ở Trung Nam Hải không hề có ý nghĩa trong việc giảm bớt nỗi khổ của người dân hay thay đổi Trung Quốc. Ông cho rằng, ĐCSTQ mổ cướp nội tạng, giết người không gớm tay, tội ác ngập trời; bất kể ai lên nắm quyền cũng đều bị trói chặt với ĐCSTQ, đều sẽ bảo vệ cỗ máy giết người tội ác này. Chỉ có lật đổ ĐCSTQ mới có thể thực sự thay đổi Trung Quốc.

Lý Ngọc

Related posts