
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm nhẹ những lo ngại dấy lên từ phát biểu trước đó của Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez, người tuần trước cho rằng ông Nicolas Maduro — người bị quân đội Mỹ bắt giữ hồi tháng trước — vẫn là tổng thống hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này.
Hôm thứ Hai (16/2), trên chuyên cơ Air Force One trong chuyến bay từ bang Florida trở về Nhà Trắng, ông Trump nói với các phóng viên: “Tôi cho rằng quan hệ của chúng tôi rất tốt. Tôi nghĩ bà ấy có thể buộc phải nói như vậy. Về mặt chính trị, có lẽ bà ấy phải nói thế”.
Ông Trump nói thêm: “Quan hệ với Venezuela — bà ấy đã làm rất tốt, và tôi hoàn toàn hiểu phát biểu đó”.
Phát biểu này của ông Trump là nhằm phản hồi bình luận mà bà Rodríguez đưa ra tuần trước.
Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Meet the Press” của Đài NBC, bà Rodríguez nói với người dẫn chương trình Kristen Welker: “Đúng vậy, tôi có thể nói với bạn rằng Tổng thống Nicolas Maduro là tổng thống hợp pháp. Tôi có thể — và tôi sẽ — nói điều này với tư cách một luật sư. Cả hai người họ, Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores, đều được suy đoán vô tội”.
Rạng sáng 3/1, quân đội Mỹ đã bắt giữ vợ chồng ông Maduro tại thủ đô Venezuela, sau đó áp giải họ tới New York để xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy và vũ khí. Các công tố viên liên bang Mỹ cáo buộc họ hỗ trợ các tổ chức buôn ma túy vận chuyển ma túy vào Mỹ, qua đó trục lợi cho bản thân và phe cánh. Khi ra tòa, vợ chồng ông Maduro đã phủ nhận mọi cáo buộc.
Sau khi ông Maduro bị bắt, bà Rodríguez trở thành quyền tổng thống Venezuela. Hơn một tháng qua, chính phủ do bà lãnh đạo đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ, bao gồm mở cửa tài nguyên dầu mỏ cho doanh nghiệp Mỹ, đồng thời tạo nguồn thu cho trong nước và thả số lượng lớn tù nhân chính trị — những động thái được ông Trump ca ngợi.
Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ đã được xác nhận lớn nhất thế giới, nhưng do tham nhũng và sự yếu kém của chính phủ, năng lực sản xuất không chuyển hóa được thành sản lượng thực tế. Trong nhiều năm, nước này chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế, khiến xuất khẩu dầu thô bị hạn chế.
Sau khi nhà lãnh đạo bị coi là độc tài — ông Maduro — bị bắt, chính quyền Trump đã hướng sự chú ý tới nguồn dầu mỏ khổng lồ nhưng chưa được khai thác hiệu quả của Venezuela, đồng thời khởi động kế hoạch tái thiết trị giá 100 tỷ USD. Cùng lúc, Chính phủ Venezuela dưới sự lãnh đạo của bà Rodríguez cũng điều chỉnh lớn chính sách dầu mỏ, và tháng trước đã trình Quốc hội dự luật cải cách luật dầu khí nhằm giúp các nhà đầu tư Mỹ dễ dàng tiếp cận ngành dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm Chủ nhật, trong cuộc phỏng vấn với NBC “Meet the Press”, cho biết: “Chúng tôi đã làm việc với bà Delcy suốt 5 tuần nay. Đây là một sự hợp tác đáng kinh ngạc”.
Theo Lý Hinh/ Epoch Times
Tham khảo NBC News
