Từ 30 đến 40 người bị bắt làm con tin ở trung tâm thương mại ngoại ô Manila

Một người đã bị bắn và khoảng 30 người khác đang bị bắt làm con tin vào hôm nay 2-3 tại một trung tâm trung tâm thương mại V-Mall nằm ở ngoại ô thủ đô Manila của Philippines.

Theo đài Channel News Asia cho biết, kẻ gây ra vụ việc chấn động này là một cựu nhân viên an ninh. Rất đông cảnh sát được vũ trang hạng nặng và những chuyên gia đàm phán đã có mặt tại hiện trường nhằm tìm kiếm giải pháp cứu ít nguy hiểm nhất.

Ngay sau khi có tiếng súng vang lên, các nhân viên và khách hàng ồ ạt chạy ra khỏi trung tâm thương mại V-Mall.

V-Mall có 4 tầng và khoảng hơn 100 gian hàng. Người mua sắm được sơ tán ra khỏi khu vực và nhà chức trách đã thiết lập khu vực phong tỏa xung quanh hiện trường vụ bắt giữ con tin.

Theo ông Francis Zamora, thị trưởng thành phố San Juan thuộc vùng thủ đô Manila, các con tin đang bị khống chế bên trong một văn phòng hành chính tại trung tâm thương mại ở khu vực Greenhills.

“Hắn đang cầm một khẩu súng lục. Hắn hét lên là đang có một quả lựu đạn nhưng chúng tôi chưa có cách nào để kiểm chứng điều đó”, ông Francis Zamora nói. “Đã có một người bị bắn trước đó một lúc và người này đã được đưa tới viện cấp cứu”.

Nhà chức trách đã bắt đầu thương thuyết với tay súng đang khống chế các con tin. Hắn yêu cầu được nói chuyện với các nhân viên an ninh khác và với truyền thông.

Theo ông thị trưởng, tên này là một nhân viên an ninh từng bị công ty chủ quản, là công ty chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trung tâm mua sắm này, sa thải trước đây.

“Ban đầu hắn đã cố thuyết phục các nhân viên bảo vệ khác tham gia việc này để chống lại ban quản lý trung tâm mua sắm”, ông thị trưởng Francis Zamora cho biết.

Hiện tại thông tin trên mạng xã hội vẫn khuyến cáo người dân về việc toàn bộ khu vực trung tâm mua sắm vẫn đang được phong tỏa và kêu gọi mọi người tránh xa khu vực này.

Related posts