Tin VN sáng thứ Tư: Nhận hối lộ 14 tỷ đồng, cựu GĐ Sở ở Quảng Ninh lãnh 15 năm tù

Bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, bị tuyên phạt 15 năm tù vì nhận hối lộ 14 tỷ đồng. (Ảnh: vov.vn)

Bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, bị tuyên phạt 15 năm tù vì nhận hối lộ 14 tỷ đồng.

Chiều ngày 17/10, TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Vũ Liên Oanh cùng 16 đồng phạm trong vụ án Đưa, Nhận hối lộ và Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD-ĐT Quảng Ninh.

Theo đó, bị cáo Vũ Liên Oanh bị tuyên 6 năm tù về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 9 năm tù về Nhận hối lộ, tổng hình phạt chung là 15 năm tù.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Công ty NSJ Group) bị tuyên phạt 8 năm tù tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 12 năm về tội Đưa hối lộ, tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù.

Bị cáo Ngô Vui (cựu Trưởng phòng kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT Quảng Ninh) bị tuyên phạt 5 năm về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 6 năm tù về Nhận hối lộ, tổng hình phạt chung là 11 năm tù.

Bị cáo Hà Huy Long (cựu Phó phòng Kế hoạch tài chính Sở GD-ĐT Quảng Ninh) tổng hình phạt chung là 6 năm tù.

Các bị cáo khác bị tuyên phạt từ 24 tháng tù treo đến 4 năm tù.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Vũ Liên Oanh, Ngô Vui và Hà Huy Long nhận hơn 30 tỷ đồng từ bị cáo Hoàng Thị Thuý Nga là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến cơ quan tổ chức Nhà nước.

Các bị cáo phải khắc phục hậu quả vụ án, trong đó bị cáo Vũ Liên Oanh phải khắc phục 2 tỷ đồng, bị cáo Hoàng Thị Thuý Nga khắc phục 72 tỷ.

Kết luận điều tra cho biết bà Vũ Liên Oanh quen biết bà Nga từ trước, nên khi được bà Nga đến đặt vấn đề về việc thực hiện Dự án đầu tư trang thiết bị giáo dục, bà Oanh đã để cho bà Nga tự lập 6 dự án này và được trúng thầu, giai đoạn 2016 – 2019.

Các gói thầu đều cung cấp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi… cho các cơ sở giáo dục tại Quảng Ninh với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá vật tư bị nhóm của bà Nga “nâng khống”, chỉ tính riêng hai gói thầu của năm 2019 gây thiệt hại hơn 80 tỷ đồng. 4 gói thầu trong giai đoạn từ năm 2016 – 2018 “không đủ căn cứ xác định hậu quả thiệt hại”.

Sau khi trúng thầu, bà Nga đã 4 lần chi cho bà Oanh 14 tỷ đồng.

Ông Ngô Vui và Hà Huy Long cũng nhận lần lượt 14,8 tỷ đồng và hơn 1,8 tỷ đồng từ bà Nga.

Phạm Toàn

Ninh Bình: PGĐ Sở phải xin lỗi vì xưng ‘mày, tao’, phát ngôn thô lỗ với dân

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình phải xin lỗi người dân vì có những lời lẽ thiếu chuẩn mực, xưng “mày, tao” với người dân trong khi làm việc.

Ông Nguyễn Tiến Dũng (áo nâu, giơ tay phải) liên tục có thái độ không chuẩn mực, xưng “mày, tao” với người dân khi làm nhiệm vụ tại huyện Nho Quan. (Ảnh: Chụp màn hình/video)

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết ngày 17/10, sở TN&MT tỉnh đã họp và yêu cầu ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Sở đến gặp gỡ và xin lỗi chị Nguyễn Thị Thương (SN 1991, ngụ thôn 7, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình).

Vị này cho biết ông Dũng đã nhận sai và sẽ xin lỗi người dân. Trong quá trình Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình xin lỗi dân phải có sự chứng kiến của chính quyền địa phương cấp xã, huyện.

Trước đó, chị Thương có đơn gửi UBND tỉnh Ninh Bình phản ánh ngày 6/9, trong quá trình kiểm tra thực tế ngôi nhà của gia đình chị bị rạn nứt do ảnh hưởng bởi việc khai thác đá của một mỏ đá tại xã, ông Dũng đã nhiều lần xưng “mày, tao” và có lời lẽ không chuẩn mực với gia đình chị.

Trong đơn, chị Thương có nêu ông Nguyễn Tiến Dũng đã nói với gia đình chị nhiều câu thiếu chuẩn mực như: “Nhà mày chết tao đền”, “Không lấy tiền tao không cho nữa”.

Trong đoạn clip do camera an ninh của gia đình chị Thương ghi lại vào khoảng gần 10h ngày 6/9, ông Dũng còn nói “cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được”.

Đáng nói, những câu nói thiếu chuẩn mực, xưng “mày, tao” với người dân của ông Dũng phát ngôn khi xung quanh ông có nhiều cán bộ của địa phương và ngành liên quan.

Clip Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình xưng ‘”mày – tao” với dân:

Bảo Khánh

Quảng Nam: 2 tàu cá cùng gần 100 ngư dân bị lốc xoáy đánh chìm trên biển

Trước đó, một tàu cá ở Quảng Ngãi bị chìm, 4 ngư dân thoát nạn. (Ảnh: quangngaitv.vn)

Một trận lốc xoáy lớn đã đánh chìm 2 tàu cá cùng gần 100 ngư dân Quảng Nam bị chìm trên biển khơi. Theo thông tin ban đầu, có 15 ngư dân mất tích.

Theo thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Nam, lúc 19h30 ngày 16/10, tàu cá QNa – 90129 TS do ông Lương Văn Viên (SN 1976, ở Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động, đang hoạt động tại tọa độ 13037’N-114039’E (cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng đông nam, cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng bắc – đông bắc) thì bị lốc xoáy làm chìm tàu.

Tàu cá QNa – 90039 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 40 thuyền viên trên tàu cá QNa – 90129 TS, hiện còn 14 ngư dân mất tích. Các tàu cá hoạt động gần khu vực được kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm.

Ngoài ra, vào khoảng 1h sáng nay (17/10), tàu cá QNa – 90927 TS do ông Trần Công Trường (SN 1981, ở xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, trên tàu có 38 ngư dân, đang hoạt động tại tọa độ 13032’N-113°27’E (cách bờ biển TP. Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông – Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc – Tây Bắc) thì bị sóng đánh chìm.

Tàu cá QNa- 91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 37 ngư dân trên tàu cá QNa 90927 TS. Ngư dân N.D.Đ (ở thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) đang mất tích.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà liên lạc với các tàu cá đã cứu hộ biết tình hình 2 tàu cá bị chìm và ngư dân bị nạn.

Minh Long

Related posts