Ông trùm địa ốc Trung Quốc ‘biến mất’ sau khi viết bài chỉ trích chính quyền

Một ông trùm địa ốc Trung Quốc đã bị mất tích sau khi viết bài chỉ trích phản ứng của chính quyền đối với dịch bệnh bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vào tháng 12/2019.

Ông Nhậm Chí Cường (Ren Zhiqiang), thường được các cư dân mạng Trung Quốc gọi là “Khẩu Đại Bác”, một trong những người thường lên tiếng chỉ trích chính quyền Trung Quốc, đã gọi Tập Cận Bình là một tên hề (clown) hồi tháng trước, đã được bạn bè của ông báo cáo mất tích vào thứ Bảy (14/3), theo tờ New York Times.

“Nhiều bạn bè của chúng tôi đang tìm kiếm ông ấy. Chúng tôi rất lo lắng về ông ấy”, Wang Ying, một doanh nhân đã nghỉ hưu và là bạn của ông Nhậm, nói với tờ New York Times. “Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm ông ấy”.

Vào hôm 13/3, Han Lianchao, nhà hoạt động dân chủ ở nước ngoài cho biết trên Twitter rằng ông Nhậm hiện đang bị điều tra bởi chi nhánh Bắc Kinh của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) Trung Quốc. Han nói ông Nhậm bị giam giữ tại một cơ sở của CCDI ở ngoại ô Bắc Kinh từ hôm 12/3.

Theo RFA, việc ông Nhậm Chí Cường bị giam giữ là do ông viết bài báo trực tuyến chỉ trích phản ứng của chính phủ Trung Quốc đối với dịch COVID-19. Tuy nhiên, RFA không thể xác minh liệu ông Nhậm có phải là người viết bài báo này hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Nhậm rơi vào tầm ngắm của chính phủ Trung Quốc. Vào năm 2016, ông đã bị một năm quản chế do chỉ trích phát biểu của ông Tập Cận Bình về việc ông yêu cầu các cơ quan truyền thông nhà nước phải trung thành với đảng. Ông Nhậm cũng bị cấm rời khỏi Trung Quốc và bị xóa các tài khoản truyền thông xã hội của mình.

Related posts