Mỹ: Đảng Dân chủ lại lập ủy ban điều tra Tổng thống Trump

  • Trần Minh

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm thứ Năm (2/4) tuyên bố sẽ lập một ủy ban để giám sát chiến lược chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán của Tổng thống Donald Trump. Ủy ban này sẽ có quyền ra trát để điều tra các hoạt động của ông Trump, một hành động bị tổng thống lên án là cố tình gây chia rẽ trong bối cảnh quốc gia cần đoàn kết trong thảm kịch. Embed from Getty Images

“Ủy ban sẽ có quyền điều tra, đó là chắc chắn. Có ích gì khi lập một ủy ban mà không có quyền điều tra”, bà Pelosi, một lãnh đạo cao cấp của Đảng Dân chủ nói với phóng viên. “Và chúng tôi hy vọng rằng chính quyền Trump sẽ hợp tác, bởi vì đây không phải là một cuộc điều tra về chính phủ, mà là về toàn bộ chiến dịch chống đại dịch”. 

Mục đích chính của ủy ban này, bà Pelosi nói, sẽ là để giải quyết các nghi vấn về việc giải ngân gói kích thích liên bang kỷ lục 2,2 nghìn tỷ USD để cứu trợ kinh tế trong đại dịch mà ông Trump vừa ký thông qua.

So sánh ủy ban Thượng viện do Harry Truman làm chủ tịch năm 1941 để điều tra thất thoát, lãng phí, gian lận và tham nhũng trong chi tiêu quốc phòng giai đoạn đầu Thế chiến II của Mỹ, bà chủ tịch Hạ viện nói:

“Với gói cứu trợ khẩn cấp 2 nghìn tỷ đô, chúng ta cần đảm bảo rằng khoản tiền này được sử dụng một cách cẩn thận và hợp lý”.

“Ủy ban này sẽ có quyền kiểm tra toàn bộ khía cạnh của chiến dịch phản ứng với đại dịch virus corona của liên bang và để đảm bảo rằng mọi đồng đô la của người nộp thuế được sử dụng một cách khôn ngoan và hiệu quả để cứu mạng người, cứu trợ và mang lại lợi ích cho nền kinh tế”, bà nói.

Tổng thống Trump lập tức tố cáo bà Pelosi lại muốn dựng lên một cuộc săn phù thủy khác ngay trong lúc đất nước vật lộn với đại dịch.

“Chúng ta vừa mới được chứng kiến người Mỹ đoàn kết lại với lòng vị tha và lòng trắc ẩn đáng kinh ngạc. Tôi muốn nhắc nhở cho mọi người ở đây, ở thủ đô của đất nước này, đặc biệt là ở Quốc hội, rằng đây không phải là lúc cho các cuộc điều tra đảng phái, chính trị không hồi kết. Nhưng rồi chúng ta lại gặp đây. Họ đã gây ra thiệt hại không kể xiết cho đất nước chúng ta trong những năm gần đây”, ông Trump nói trong cuộc họp báo hôm 2/4.

“Hết cuộc săn phù thủy này đến cuộc săn phù thủy khác. Và đến cuối cùng, chính những người tiến hành các cuộc săn phù thủy này là những kẻ thất bại, và họ thu nhiều lắm. Nhưng giờ không phải là lúc chơi trò săn phù thủy này”. 

Trong cuộc họp báo, tổng thống Mỹ cũng tiết lộ rằng ông vừa có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus corona Vũ Hán. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, đứng cạnh ông Trump, cho hay khoản tiền cứu trợ đầu tiên sẽ về tài khoản ngân hàng của người dân Mỹ trong vòng 2 tuần nữa.

“Đến lúc phải đánh bại kẻ thù này. Việc tiến hành các cuộc điều tra sặc mùi đảng phái này trong cơn đại dịch thực sự là một sự lãng phí tài nguyên, thời gian và sự chú tâm cực kỳ quan trọng. Chúng tôi muốn chiến đấu vì sinh mạng Mỹ chứ không phải lãng phí thời gian để gia tăng kết quả khảo sát tín nhiệm của tôi, bởi vì đó chính là điều mà họ đang làm, bởi vì ai cũng biết chuyện đó thật lố bịch”, ông Trump nói.

Trước đó, trong bức thư gửi cho một lãnh đạo Đảng Dân chủ khác là Chuck Schumer phản bác lại các cáo buộc rằng tổng thống Mỹ đang chính trị hóa chiến dịch chống virus corona.

“Nếu các vị dành ít thời gian hơn cho vụ lừa phỉnh luật tội tức cười của quý vị, mà vốn diễn ra dai dẳng mãi không hết và cuối cùng thì chẳng đi đến đâu cả (ngoại trừ làm cho điểm tín nhiệm của tôi tăng lên), và thay đó tập trung vào việc giúp đỡ người dân ở New York, thì New York đã không ở tình cảnh chẳng chuẩn bị gì khi đối đầu với kẻ thù vô hình của chúng ta”, ông Trump viết trong thư.

Chuck Schumer là lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện, và là Thượng nghị sĩ đại diện cho bang New York. New York hiện là nơi mà dịch bệnh tấn công nghiêm trọng nhất tại Mỹ với hơn 93.000 ca nhiễm bệnh và hơn 2.500 người chết vì virus Vũ Hán.

Trần Minh

Related posts