Sau giai đoạn ngăn chận, Úc bắt đầu ‘diệt’ con Corona

Sau giai đoạn ngăn chận, Úc bắt đầu ‘diệt’ con Corona

 Vào thứ Sáu Hôm qua, Úc dính 5,270 con Corona. Nhưng số người mới dính không tăng mạnh như trước. Có lẽ vì thế, Úc sa91p bước vào giai đoạn mới. Giai đoạn cũ là ‘ngăn chận’. Giai đoạn mới sẽ là ‘tận diệt, suppression’.

Thủ tướng Scott Morrison nói ‘nếu con Corona tràn lan với tốc độ nhanh như cách đây 12 ngày thì bây giờ chúng ta phải có 10,500 người mắc dịch’.

Nhưng may mắn : vào cuối tuần qua, Úc chỉ dính hơn 5 ngàn tí tẹo.

Congratulations to all Aussies!

Coi bộ Úc Úc đã chận được con Corona chun vô đây và tràn lan ra. Thủ tướng nói Úc đã làm được điều này nhờ các biện pháp ‘social distancing, giữ khoảng cách an toàn’ cộng thêm nhiều biện pháp khác do tiểu bang đưa ra.

 Dù ngăn chận được con Corona tràn lan, Úc phải ngậm ngùi chia tay 28 người qua bên kia thế giới vì con Corona cắn dữ quá.

Hiện nay thế giới đã có hơn 1 triệu người bị coi là dính con Corona. Đó là con số chính thức. Trong thực tế theo lời bác sỹ trưởng của Úc Brendan Murphy : số người thực sự dính con Corona trên thế giới dám lên đến 10 triệu lắm đa. Cũng thế ở Úc có người cho rằng số người đã dính phải gấp đôi 5 ngàn.

Hiện nay, Úc sợ nhất là người sống gần nhau trong làng xóm lây con Corona cho nhau. Chữ Anh gọi là ‘community transmission’. Có ba nơi làm cho giới chức y tế phải để ý là Sydney, Melbourne và Brisbane. Ở Sydney có 300 người lầy từ … hàng xóm ; ở Melbourne có 60 người cũng lây từ … ‘ giàn mồng tơi’ qua ; và ở Brisbane có 30 người lây từ … ông hàng xóm.

 Xem hình:

 Nếu không ra biện pháp ‘giữ khoảng cách an toàn” thì con Corona sẽ lan tràn mạnh như thế nào.

Related posts