Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích thẳng tổ chức WHO

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích thẳng và gay gắt đối với tổ chức Y tế Thế giới – WHO – cho rằng tổ chức này quá nhu nhược với Trung Quốc và đưa ra những thông tin sai lầm.

Nguồn tin đến vào lúc mà số người chết ở New York do dịch coronavirus đã vượt qua số tử vong của biến cố khủng bố 9/11.

Cho đến sáng thứ Tư 8/4, số người bị nhiễm coronavirus trên toàn thế giới là 1,380,000 trải dài trên 184 quốc gia, và gây cho 78,000 người chết.

Tổng thống Trump cho rằng chính ông đã bác bỏ lời khuyên của tổ chức WHO là mở cửa biên giới với Trung Quốc. Dẫu vậy Hoa Kỳ hiện vẫn là trung tâm của đại dịch.

Ông cho biết thêm sẽ cắt giảm ngân sách đóng góp của Hoa Kỳ đối với tổ chức này trong tương lai gần. Hôm thứ Ba ông tweet là ngân sách của Liên Hiệp Quốc chủ yếu do Mỹ đóng góp nhưng hiện đang là cánh tay nối dài của Trung Quốc.

Số người chết ở New York hơn 3200, vượt qua số người chết do biến cố 9/11 là 2750.

Tuy nhiên tình hình của New York đang có dấu hiệu tốt, số người mới bị nhiễm và số người cần máy thở đã giảm, cho thấy là biện pháp áp dụng giữ khoảng cách đã có tác dụng.

Hiện tại Hoa Kỳ có 380,000 ca nhiễm, 12,000 tử vong. Ngoài NY, Detroit và New Orleans hiện cũng là ổ dịch.

Related posts