Corinavirus ở Úc: NSW gia tăng xét nghiệm 8000 người mỗi ngày để hy vọng sớm gỡ bỏ những luật hạn chế

Sáng nay Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian tuyên bố gia tăng xét nghiệm là một phần trong kế hoạch mở cửa lại tiểu bang.

“Hôm nay tôi rất vui mừng tuyên bố rằng NSW muốn gởi đến mọi người trong tiểu bang một thông điệp: nếu bạn cảm thấy có triệu chứng hoặc lo lắng có thể bị nhiễm coronavirus, hay bạn đã tiếp xúc với người bị nhiễm, hãy đi thử nghiệm ngay lập tức,” bà nói.

“Chúng tôi gia tăng khả năng xét nghiệm bao gồm tất cả mọi người trong tiểu bang, không chỉ những người làm việc trong môi trường dễ bị nhiễm hoặc trong những vùng nguy hiểm mà tất cả mọi người trong tiểu bang – những ai cảm thấy có triệu chứng hoặc nghi ngờ mình bị nhiễm hoặc những người từng tiếp xúc với người bị nhiễm, hãy đi xét nghiệm,

“Chúng tôi muốn số ca xét nghiệm lên hơn 8000 mỗi ngày.”

Trong 24 giờ qua, NSW xét nghiệm 7200 người và có thêm 7 ca mới. Số tử vong trong tiểu bang là 34 sau khi một vụ bà 79 tuổi vừa mới mất hôm sáng thứ năm.

Liên quan đến kế hoặc nới lỏng của chính phủ Liên bang, bà Berejiklian cảnh báo rằng sự nới lỏng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế và xã hội nhưng không phải không có rủi ro:

“Một phần của chiến lược này là tạo điều kiện cho mọi người trong tiểu bang xét nghiệm, đồng thời cũng cảnh báo mọi người rằng nếu chúng ta muốn nới lỏng những luật hạn chế thì chúng ta cũng phải chuẩn bị sự cách ly xã hội bởi vì chúng ta biết rằng số ca nhiễm sẽ gia tăng và nhiều người hơn sẽ cần đến bệnh viện,”

Thủ tướng Scott Morrison nói với các phóng viên hôm thứ Năm nới lỏng sự hạn chế sẽ làm  tăng thêm số lượng tử vong nếu nước Úc không chuẩn bị kỹ.

Ông nói sự tự mãn có thể làm cho nước Úc lâm vào tình cảnh giống như một số nước ở Âu Châu và Hoa Kỳ.

“Đừng nên tự mãn vì những con số ấn tượng,” ông nói.

So với một số nước khác, Úc có tỉ lệ tử vong thấp hơn Pháp 100 lần và Hoa Kỳ 50 lần.

“Điều đó có thể xảy ra nếu chúng ta không cẩn thận,” ông Morrison nói. “Đó là lý do tại sao người Úc và chính phủ Úc phải hết sức cẩn thận – phải dung hòa giữa lợi ích kinh tế và sự an toàn y tế.”

Các lãnh tụ Liên bang và Tiểu bang sẽ có những quyết định nới lỏng luật hạn chế về kinh tế và xã hội trong vòng 3 tuần tới.

Trong số 6600 người Úc bị nhiễm đã có hơn hai phần ba đã hồi phục.

Related posts