Nghị sĩ Mỹ cáo buộc Trung Quốc tìm cách ‘tẩy não’ sinh viên Mỹ

  • Như Ngọc

Một nhóm các nghị sĩ quốc hội của Đảng Cộng hòa Mỹ đã cáo buộc chế độ Trung Quốc đang tìm cách truyền bá lý tưởng Đảng Cộng sản cho sinh viên Mỹ và cản trở các nghiên cứu về virus corona chủng mới.

Theo Reuters, các thành viên cấp cao của Đảng Cộng hòa trong bảy ủy ban của Hạ viện Mỹ hôm thứ Hai (4/5) đã cùng ký tên vào một lá thư gửi Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos cáo buộc Bắc Kinh cung cấp tài chính và nguồn lực cho các trường đại học Mỹ để gây ảnh hưởng.

Các nghị sĩ viết trong thư rằng chế độ Trung Quốc đã cố gắng đẩy mạnh hoạt động truyền bá tư tưởng cộng sản tại trường học Mỹ và cản trở các nghiên cứu của học giả Mỹ về COVID-19. Nhóm nghị sĩ này cũng yêu cầu bộ trưởng DeVos cung cấp thêm các thông tin liên quan đến cáo buộc của họ.

Dân biểu Jim Jordan

Dân biểu Jim Jordan, thành viên cao cấp của Đảng Cộng hòa trong Ủy ban Giám sát Hạ viện là người đứng đầu nhóm nghị sĩ gửi thư cho bộ trưởng DeVos. Các dân biểu khác cũng thuộc Đảng Cộng hòa đã ký tên vào bức thư này đến từ các ủy ban An ninh Nội địa, Khoa Học, Quân dịch, Giáo dục, Tình báo và Đối ngoại.

Thực ra các cáo buộc về việc chế độ Trung Quốc xâm nhập vào khu vực giáo dục đại học Mỹ không phải là xu hướng mới mà nó đã diễn ra từ trước đại dịch virus corona. Những người chỉ trích chế độ Trung Quốc từ lâu đã đặt câu hỏi về mối đe dọa an ninh tiềm tàng đi kèm với các sinh viên, giáo sư và các học giả khác đang học tập và công tác tại Mỹ. Năm 2018, có tới 370.000 du học sinh Trung Quốc học tập tại Mỹ, chiếm tới 1/3 tổng số sinh viên quốc tế theo học tại Mỹ.

Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa cáo buộc chế độ Trung Quốc tuyên truyền và cản trở nghiên cứu virus corona là một trong nhiều động thái lên án Trung Quốc xử lý sai đại dịch virus corona Vũ Hán gần đây của chính quyền Trump và các đồng minh trong Đảng Cộng hòa.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã nói với báo giới rằng ông đã thấy bằng chứng khiến ông có mức độ tự tin cao rằng virus corona có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, Trung Quốc. Trước đó, các quan chức tình báo Mỹ đã khẳng định họ đang phát hiện khả năng virus corona vô tình bị rò rỉ ra từ Viện Virus Vũ Hán.

Đầu tuần này, cả Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo đều tiếp tục lên tiếng khẳng định Washington có bằng chứng cho thấy virus corona chủng mới bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm tại Vũ Hán và Mỹ sẽ sớm công bố các bằng chứng này.

Bắc Kinh trước nay vẫn bảo vệ cách họ xử lý virus corona và tố ngược Mỹ đang nói dối, đồng thời thúc giục Tổng thống Trump cần tập trung vào trận chiến chống virus.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong một buổi họp báo tuần trước rằng: “Các chính trị gia Mỹ đã nhiều lần phớt lờ sự thật và đang nói dối một cách trơ trẽn. Họ chỉ có một một mục tiêu: trốn tránh trách nhiệm về việc thực thi các biện pháp phòng chống dịch bệnh kém, và chuyển hướng sự chú ý của công chúng.

Mỹ nên biết điều này: Kẻ thù là virus, chứ không phải Trung Quốc”, ông Cảnh Sảng nói thêm.

Theo Washington Post, phía Mỹ không chỉ dừng lại ở điều tra nguồn gốc virus mà họ đang cân nhắc đến việc trừng phạt chế độ Trung Quốc do xử lý sai dịch bệnh.

Bốn quan chức chính quyền Trump giấu tên tuần trước nói với Washington Post rằng giới chức Mỹ đã bắt đầu thảo luận về các biện pháp trừng phạt Trung Quốc. Một số quan chức đã đề nghị chính phủ liên bang Mỹ nên xóa sạch một số nghĩa vụ nợ của họ với nhà nước Trung Quốc.

Trong khi đó, khi được hỏi về các biện pháp đáp trả Trung Quốc, ông Trump nói có thể sẽ sử dụng đến việc áp đặt thêm thuế quan.

Tổng thống Trump gần đây liên tục cảnh báo rằng ông có thể áp thêm thuế lên lên hàng hóa Trung Quốc để trừng phạt việc Trung Quốc kiềm chế dịch bệnh thất bại trong biên giới của mình. Mỹ hiện vẫn thu thuế nhập khẩu tối đa 25% lên tổng cộng 370 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ cho biết việc áp thuế mới còn chưa rõ ràng do tác động thảm họa của COVID-19 lên nền kinh tế Mỹ, và ông Trump còn có các cách trừng phạt khác ngoài thuế, như chế tài nhằm thẳng vào các quan chức hay tập đoàn của Trung Quốc, hoặc kéo gần quan hệ với Đài Loan.

Reuters dẫn các nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho hay chính quyền Trump cũng đang đẩy mạnh một sáng kiến nhằm nhanh chóng chuyển dịch các chuỗi cung ứng toàn cầu khỏi Trung Quốc.

Đại dịch virus corona Vũ Hán làm lộ ra một yếu điểm của nước Mỹ là phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, đặc biệt là việc sản xuất vật tư y tế. Các quan chức cấp cao trong chính quyền đang thúc đẩy nỗ lực xóa bỏ sự phụ thuộc này, đưa dây chuyền sản xuất quan trọng trở lại Mỹ hoặc tới các nước thân thiện với Mỹ hơn.

Như Ngọc

Related posts