Tin Việt Nam sáng thứ Năm: Lễ thăng cấp của Thiếu tướng người Mỹ gốc Việt – Lập Thế Flora diễn ra giản dị

Lễ thăng chức Thiếu tướng người Mỹ gốc Việt – Lập Thế Flora

Sáng thứ Bảy, 2-5-2020, tại Trung Tâm Vệ Binh Quốc Gia Richmond Virginia đã diễn ra lễ thăng cấp Thiếu tướng của Tướng Châu Lập Thế Flora.

Do ảnh hưởng của đại dịch coronavirus, lễ thăng cấp của Tướng Lập Thế Flora diễn ra chỉ với sự có mặt của gia đình và một số quan chức cấp cao của Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ.

Trang web của Virginia National Guard loan tin hôm 1-5-2020.

Như vậy, Tướng Châu Lập Thế Flora là người gốc Việt thứ hai mang cấp Thiếu Tướng lục quân Hoa Kỳ. Trước ông có Thiếu tướng Lương Xuân Việt (người được thăng cấp vào ngày 21-6-2018 tại căn cứ Humphreys, Nam Hàn.)

Thiếu tướng K. Weedon Gallagher, người sẽ thay thế vị trí của Thiếu tướng Lập Thể Flora tại Virginia National Guard nói: “Câu chuyện đời và sự nghiệp của Tướng Flora sẽ là một gương sáng về một người vượt qua rất nhiều khó khăn và luôn thực hiện xuất sắc sứ mệnh phục vụ của mình.

Thiếu Tướng Châu Lập Thế Flora và gia đình trong ngày thăng cấp. (Hình: Virginia National Guard)

Tướng Flora là người thành công trong việc cân bằng giữa trách nhiệm với gia đình và nghĩa vụ với sự nghiệp ở Vệ Binh Quốc Gia, bao gồm rất nhiều nhiệm vụ được triển khai ở nước ngoài. Ông đã tạo ra một tác động đáng kể ở Lực lượng Vệ binh Quốc gia Virginia và sự lãnh đạo của ông sẽ tiếp tục có ảnh hưởng trong nhiều năm nữa. Quân đội và Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ rất may mắn khi có Tướng Flora ở cấp cao hơn trong nhiệm vụ kế tiếp.”

Thiếu tướng Châu Lập Thế Flora, sinh năm 1962 tại Sài Gòn, Việt Nam . Thân phụ ông là một thuỷ thủ của Hải Vận Đội của Việt Nam Cộng Hoà . Cha ông hy sinh lúc ông vừa lên hai tuổi , ông vượt biên đến Mã Lai Á năm 1980 và được cha mẹ nuôi bảo lãnh sang Mỹ một năm sau đó.

Ông mang cấp thiếu úy năm 1987, được thăng cấp trung úy năm 1990, thăng cấp đại úy 1994, thăng cấp thiếu tá năm 2001, thăng cấp trung tá năm 2006, thăng cấp đại tá ngày 30-6-2011, thăng cấp chuẩn tướng ngày 23-5-2016.

Thanh Hóa: Huyện muốn kiện xã ra tòa vì nợ 3.1 tỷ đồng

Do sai phạm trong việc tự ý thu tiền hợp thức hóa đất ở, UBND xã Thiệu Công phải trả lại cho dân 3.1 tỷ đồng. Không có tiền trả dân, xã đã vay huyện Thiệu Hóa. Vì nhiều lần thất hứa không trả, huyện muốn kiện xã ra tòa.

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) Trịnh Văn Súy cho biết huyện sẽ kiện UBND xã Thiệu Công ra tòa nếu xã tiếp tục không trả số nợ 3,1 tỷ đồng.

Theo thông tin từ UBND huyện Thiệu Hóa, từ năm 1997 đến năm 2006, UBND xã Thiệu Công đã tự ý thu tiền hợp thức hóa đất ở trước năm 1980 của hàng chục hộ dân với số tiền 1,7 triệu đồng/hộ.

Tuy nhiên, sau khi đóng tiền, nhiều hộ dân không được cấp sổ đỏ nên đã làm đơn khiếu nại, nhiều lần tập trung tại UBND xã yêu cầu làm rõ vụ việc.

Đến ngày 26/12/2018, Chủ tịch Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng phải đối thoại trực tiếp với dân. Tại buổi đối thoại, ông Xứng yêu cầu UBND xã Thiệu Công phải trả 3,1 tỷ đồng tiền thu sai cho 79 hộ dân, chậm nhất trước ngày 7/1/2019.

Do không có tiền trả dân, ngày 5/1/2019, UBND xã Thiệu Công đã có văn bản vay huyện Thiệu Hóa 3,1 tỷ đồng và hứa sẽ trả huyện trước ngày 30/6/2019.

Nhiều lần thất hứa, nên từ cuối năm 2019 đến nay, UBND huyện Thiệu Hóa đã nhiều lần gửi công văn đề nghị xã trả lại số tiền trên nhưng xã vẫn chưa trả.

Lý giải về việc chậm trễ, ông Trịnh Duy Sở, Chủ tịch UBND xã Thiệu Công cho biết nguyên nhân là vì xã vẫn chưa thu hồi được số tiền sai phạm mà các cán bộ xã giai đoạn từ năm 1997 – 2006 gây ra, trong khi đó phần lớn số cán bộ này đã nghỉ hưu.

Liên quan đến những sai phạm tại UBND xã Thiệu Công (1997-2006), Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa đã kỷ luật 9 cán bộ đảng viên ở xã Thiệu Công, trong đó khai trừ Đảng 4 người, cảnh cáo 4 người và cách hết các chức vụ trong Đảng 1 người.

Bắt giam Phó Hiệu trưởng làm giả bằng tốt nghiệp THPT

Phó hiệu trưởng Trường THPT Hồng Bàng (huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) – Phạm Xuân Nhất bị bắt giam vì làm giả bằng tốt nghiệp THPT.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa cho biết cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Phạm Xuân Nhất (SN 1975, quê ở thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi) – Phó hiệu trưởng Trường THPT Hồng Bàng (huyện Yên Mỹ) về tội giả mạo trong công tác.

Theo đó, tháng 4/2020, cơ quan điều tra phát hiện Phạm Xuân Nhất đang có hành vi nhận 6 bằng tốt nghiệp THPT giả tại chung cư Phúc Hưng 2 (phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào).

Tại cơ quan điều tra, Phạm Xuân Nhất khai trước đó đã nhận 105 triệu đồng và thông tin cá nhân của 7 học sinh trường THPT Hồng Bàng để làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và sau đó mua bằng tốt nghiệp THPT giả cho 7 học sinh này.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ thêm Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng (cùng sinh năm 1991 quê Lạng Sơn, hiện đang ở tại phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức.

Khám xét nơi ở của 2 người này, công an thu giữ 3 máy tính, 1 máy in màu, 1 máy sấy dấu, 1 dụng cụ dập dấu, 205 hình dấu các loại của các cơ quan, tổ chức trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, 1.100 phôi văn bằng chứng chỉ giả và nhiều tài liệu liên quan đến việc làm văn bằng, giấy tờ, tài liệu giả.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ đối với Dương Hữu Hưng và Dương Văn Lạng để điều tra về hành vi làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức. Hiện vụ việc đang điều tra làm rõ.

Related posts