Điểm tin thế giới tối thứ Ba 5/5

Đài Loan kêu gọi WHO thoát khỏi kiểm soát của Bắc Kinh

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (ảnh: WHO/Twitter).

Reuters đưa tin, chính quyền Đài Loan hôm nay nói rằng Trung Quốc không thể đại diện cho hòn đảo tại Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đồng thời kêu gọi tổ chức này thoát sự kiểm soát của Bắc Kinh trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán.

“Chỉ chính quyền được dân bầu của Đài Loan mới có thể đại diện cho 23 triệu người Đài Loan trong cộng đồng quốc tế”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Đài Loan Âu Giang An (Joanne Ou) nói với các phóng viên tại buổi họp báo ở Đài Bắc hôm nay.

Bà Âu nói thêm rằng, WHO nên thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc và để Đài Loan tham gia đầy đủ vào cuộc chiến chống virus. “Đừng để sự can thiệp chính trị không đúng chỗ của Trung Quốc ngăn cản cuộc chiến đoàn kết của thế giới chống lại virus”, bà Âu phát biểu.

Ông Steven Solomon, người phụ trách pháp chế của WHO, hôm 4/5 nói rằng WHO công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là “một đại diện hợp pháp của Trung Quốc” theo chính sách của Liên Hợp Quốc từ năm 1971, và vấn đề có cho Đài Loan tham dự hội nghị hay không sẽ được 194 quốc gia thành viên WHO thảo luận. 

Tuy nhiên, bà Âu cho rằng, quyết định năm 1971, theo đó Trung Quốc tiếp quản ghế của Đài Loan tại Liên Hợp Quốc, chỉ giải quyết vấn đề ai đại diện cho Trung Quốc, chứ không trao cho Trung Quốc quyền đại diện cho đảo Đài Loan trên trường quốc tế.

Đài Loan nói Trung Quốc không có quyền đại diện cho đảo quốc này

  • Như Ngọc

Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Ba (5/5) đã lên tiếng kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hãy “loại bỏ” sự kiểm soát của Trung Quốc đối với tổ chức này trong đại dịch virus corona Vũ Hán. Đài Loan khẳng định chỉ có chính phủ được bầu dân chủ của Đài Loan mới có thể đại diện cho người dân nước này trên vũ đài quốc tế. 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Joanne Ou. (Ảnh: straitstimes.com)

Trung Quốc phản đối Đài Loan tham gia WHO vì Bắc Kinh coi hòn đảo dân chủ này chỉ là một tỉnh ngoài khơi xa của mình. Điều này khiến Đài Loan không thể chấp nhận và họ cho rằng việc mình bị loại khỏi các phiên họp của WHO đã và đang tạo ra một khoảng trống nguy hiểm trong cuộc chiến toàn cầu chống virus corona.

Theo Reuters, thời gian gần đây, Đài Loan đang tiến hành vận động hành lang để tham gia với tư cách quan sát viên vào một phiên họp diễn ra trong tháng này của Hội đồng Y tế Thế giới (WHA) – cơ quan điều hành của WHO. Tuy nhiên, các nguồn tin ngoại giao giấu tên nói với Reuters rằng chế độ Trung Quốc sẽ ngăn chặn động thái này của Đài Loan.

Ông Steven Solomon, quan chức pháp lý WHO hôm thứ Hai (4/5) nói rằng WHO đã công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là “đại diện hợp pháp duy nhất của Trung Quốc”, phù hợp với chính sách của Liên Hiệp Quốc từ năm 1971, và câu hỏi về sự tham gia của Đài Loan là câu hỏi dành cho toàn bộ 194 thành viên của WHO.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan Joanne Ou nói với báo giới tại Đài Bắc rằng quyết định năm 1971, trong đó Bắc Kinh thay thế Đài Bắc giữ ghế Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc chỉ giải quyết vấn đề ai đại diện cho Trung Quốc, chứ không giải quyết vấn đề Đài Loan, và quyết định đó không trao quyền Trung Quốc đại diện cho Đài Loan trên trường quốc tế.

Chỉ duy nhất chính phủ Đài Loan được bầu dân chủ mới có thể đại diện cho 23 triệu người Đài Loan trên cộng đồng quốc tế”, bà Joanne Ou nói với báo giới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan nói thêm rằng WHO nên “loại bỏ sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc”, và hãy để Đài Loan tham gia đầy đủ vào cuộc chiến chống virus corona.

Đừng để sự can thiệp chính trị không phù hợp của Trung Quốc trở thành chướng ngại cản trở sự đoàn kết quốc tế chống lại virus corona”, bà Joanne Ou nói.

Trước đây, trong giai đoạn 2009-2016 khi quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan ấm lên, Đài Bắc đã được tham gia Đại hội Y tế Thế giới với tư cách quan sát viên.

Tuy nhiên, sau khi bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến đắc cử tổng thống Đài Loan năm 2016, Trung Quốc đã chặn không cho Đài Bắc tiếp tục tham gia vào WHA. Bắc Kinh coi bà Thái và Đảng Dân Tiến là các phần tử ly khai, có ý định đưa Đài Loan có vị thế độc lập thực sự trên trường quốc tế.

Hoa Kỳ đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan tham gia vào WHO trong vai trò quan sát viên.

Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục nhắc lại rằng Bắc Kinh có quyền đại diện đầy đủ cho Đài Loan và rằng Đài Loan chỉ có thể tham gia vào WHO theo chính sách “một Trung Quốc”, trong đó Đài Loan sẽ phải chấp nhận đảo quốc này là một phần của Trung Quốc, điều mà chính quyền của Tổng thống Thái Anh Văn không bao giờ chấp nhận.

Tàu chiến Mỹ lần đầu đến Biển Barents sau 30 năm

CNN đưa tin, ba tàu khu trục Mỹ tiến vào Biển Barents ở phía bắc Nga hôm 4/5, đánh dấu lần đầu hải quân Mỹ hiện diện tại đây từ thập niên 1980.

Theo thông cáo của Lực lượng Hải quân Mỹ tại châu Âu (USNFE), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Donald Cook, USS Porter và USS Roosevelt cùng tàu hộ vệ tên lửa Anh HMS Kent hôm qua tiến vào Biển Barents nhằm “thực thi quyền tự do hàng hải và thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đồng minh”, Lực lượng Hải quân Mỹ tại châu Âu (USNFE) ra thông cáo cho biết.

AFP dẫn các số liệu chính thức do chính phủ Úc công bố ngày 5/5 cho hay, Úc đang mất đi 4 tỷ AUD (tương đương 2,5 tỷ USD) mỗi tuần nếu các biện pháp phong tỏa do dịch Covid-19 tiếp tục được áp dụng.

Số liệu của cục Thống kê Úc (ABS) cho thấy 7,5% việc làm, tương đương khoảng 700.000 triệu lao động Úc trong tổng số gần 13 triệu lao động của nước này đã mất việc làm trong vòng 5 tuần, từ 14/3 đến 18/4.

Ấn Độ đánh ‘thuế corona’ 70% lên rượu để ngăn tập trung đông người

Reuters đưa tin, chính quyền bang Delhi, Ấn Độ hôm 4/5 thông báo áp đánh thuế 70% lên mặt hàng rượu bán lẻ, gọi là “phí corona đặc biệt” có hiệu lực từ thứ Ba (5/5) để ngăn chặn lượng lớn người dân tập trung tại các cửa hàng bán rượu khi chính phủ nới lỏng lệnh phong tỏa.

Các bang khác như bang Andhra Pradesh ở miền Nam Ấn Độ, chính quyền cũng đã tăng giá rượu khi hàng trăm người xếp hàng dài mua rượu, vi phạm các biện pháp giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19.

Related posts