Tin Việt Nam sáng thứ Ba 12/5

Bí thư xã sát hại cháu để lấy tiền bảo hiểm?

Nghi phạm Đỗ Văn Minh (ảnh: cắt từ clip báo Zing).

Sáng 11/5, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin ban đầu vụ giết người tạo hiện trường giả xảy ra tại địa phương liên quan đến vụ ông Đỗ Văn Minh (49 tuổi), Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (H.Lâm Hà, Lâm Đồng) vừa bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt tại tỉnh Bình Phước vì liên quan đến chiếc xe bán tải BS 51C – 715.70 cháy rụi cùng một thi thể biến dạng bên trong xe, nằm trên QL28, được người dân phát hiện sáng 4/5, theo Thanh Niên.

Căn cứ kết quả giám định và thông tin thu thập được, nạn nhân là anh Trần Nho Vương (25 tuổi, trú thôn Đan Hà, xã Đan Phượng, H.Lâm Hà, Lâm Đồng). Xe ô tô bị cháy là của ông Minh.

Công an cũng xác định Minh có hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ từ ngày 9/4/2020, hàng năm đóng 200 triệu đồng và Minh đã đóng 212 triệu đồng của năm 2020. Nếu Minh chết thì người thân sẽ hưởng số tiền 18 tỷ đồng.

Ngày 3/5, Minh ngồi nhậu với anh Trần Nho Vương. Đợi lúc nạn nhân ngủ say, Minh cầm búa rìu đập vào người cháu vợ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Minh mua 3 can xăng, chất lên xe, đưa thi thể nạn nhân cùng xe đến hiện trường và châm lửa đốt.

Lao động Việt tại Nhật Bản nghỉ việc, mất việc do COVID-19 được nhận trợ cấp

Lao động/thực tập sinh tại Nhật Bản bị nghỉ việc, mất việc do dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) được nhận trợ cấp theo ngày, hỗ trợ tìm việc; người hết hạn lưu trú nhưng không thể về nước được gia hạn lưu trú thêm tối đa 3 tháng.

Lao động/thực tập sinh tại Nhật Bản được hỗ trợ khi bị nghỉ việc, mất việc do dịch; người hết hạn lưu trú nhưng không thể về nước được gia hạn lưu trú thêm 3 tháng.

Chính phủ Nhật Bản đã ban hành và áp dụng một số chính sách hỗ trợ để trợ giúp lao động/thực tập sinh nước ngoài bị nghỉ việc, mất việc do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để duy trì cuộc sống và việc làm tại Nhật Bản.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) thông báo mức hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản đối với từng nhóm lao động nước ngoài làm việc tại nước này.

Lao động/thực tập sinh bị nghỉ việc tạm thời do doanh nghiệp tiếp nhận thu hẹp sản xuất bởi ảnh hưởng của COVID-19 sẽ được chính phủ Nhật Bản trợ cấp nghỉ việc tạm thời với mức trợ cấp từ 6.815 yên ~ 8330 yên/người/ngày (tương đương 1,5 triệu – 1,8 triệu đồng/người/ngày).

Khoản tiền hỗ trợ nêu trên sẽ được chính phủ Nhật Bản cấp cho doanh nghiệp tiếp nhận để hỗ trợ trả lương cho lao động/thực tập sinh.

Lao động/thực tập sinh bị mất việc do doanh nghiệp tiếp nhận phá sản bởi ảnh hưởng của COVID-19 sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp từ chính phủ Nhật Bản với mức trợ cấp từ 6.815 yên ~ 8.330 yên/người/ngày (tương đương 1,5 triệu – 1,8 triệu đồng/người/ngày), thời gian nhận trợ cấp trong khoảng từ 90-150 ngày tùy theo độ tuổi.

Để nhận được khoản trợ cấp này, người lao động/thực tập sinh trước đó cần tham gia bảo hiểm tuyển dụng. Khi làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động/thực tập sinh lấy giấy chứng nhận thất nghiệp từ doanh nghiệp tiếp nhận cũ và nộp hồ sơ làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại các trung tâm dịch vụ việc làm của chính phủ Nhật Bản (tổ chức Hello Work).

Ngoài ra, Nhật Bản hỗ trợ người lao động chuyển đổi tư cách lưu trú thành “hoạt động đặc định” có thời hạn tối đa 1 năm và được phép làm việc trong 14 lĩnh vực ngành nghề hiện Nhật Bản đang cho phép tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định: Hộ lý, Vệ sinh tòa nhà, Công nghiệp vật liệu, Chế tạo máy công nghiệp, Điện-điện tử viễn thông, Xây dựng, Đóng tàu-công nghiệp hàng hải, Bảo dưỡng và sửa chữa ô tô, Hàng không, Dịch vụ lưu trú khách sạn, Nông nghiệp, Ngư nghiệp, Chế biến thực phẩm-đồ uống, Dịch vụ ăn uống.

Cơ quan chức năng Nhật Bản bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký chuyển đổi tư cách lưu trú từ ngày 20/4/2020.

Đối với lao động hết hạn hợp đồng nhưng chưa thể về nước do hạn chế số lượng chuyến bay từ Nhật Bản, Chính phủ cho phép được chuyển đổi tư cách lưu trú thành “khách du lịch ngắn hạn” có thời gian lưu trú tối đa 90 ngày và không được làm việc; hoặc tư cách lưu trú “hoạt động đặc định” có thời gian lưu trú tối đa 90 ngày và được phép làm việc.

Trước đó, để ngăn ngừa lây lan dịch COVID-19, từ ngày 28/3, Chính phủ Nhật Bản đã tạm đình chỉ hiệu lực visa nhập cảnh Nhật Bản đối với công dân các nước Đông Nam Á và Trung Đông đến hết tháng 4/2020.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa được cải thiện nên Chính phủ Nhật Bản kéo dài quy định hạn chế nhập cảnh đến hết tháng 5/2020.

Bắt phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – ông Lê Quang Hào bị bắt vì liên quan đến tham nhũng trong dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Lê Quang Hào

Bộ Công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra (C03) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 43/C03-P13 ngày 27/6/2019.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lê Quang Hào – Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở công trình dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, về tội “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 298 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Lê Quang Hào có sai phạm đã tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (đoạn 65km) không đúng trình tự, quy định của pháp luật, không đúng tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án được phê duyệt, dẫn đến đưa công trình không đảm bảo chất lượng vào khai thác sử dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Trước đó, UBKTTW đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và một số cá nhân:

Ủy ban Kiểm tra kết luận Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đã vi phạm quy chế làm việc và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, để nội bộ lãnh đạo tổng công ty mất đoàn kết nghiêm trọng; thiếu trách nhiệm.

Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và trong quản lý, khai thác các tuyến đường cao tốc, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Quang Hào cùng một số lãnh đạo tổng công ty phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm trên.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã có báo cáo về sai phạm dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Đến nay, 9 người liên quan đã khởi tố, bắt tạm giam, gồm:

  1. Ông Vũ Như Khuê – nguyên Giám đốc gói thầu số 1.
  2. Ông Quản Trọng Tuấn – nguyên Giám đốc gói thầu 3B.
  3. Ông Nguyễn Quốc Hải – nguyên Giám đốc gói thầu số 6.
  4. Ông Phan Khánh Toàn – nguyên Giám đốc gói thầu số 4.
  5. Ông Phan Ngọc Thơm – Phó Giám đốc gói thầu số 2 và 3B.
  6. Ông Nguyễn Tiến Thành – nguyên giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
  7. Ông Hà Văn Bình – nguyên giám đốc gói thầu số 7, Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
  8. Ông Phạm Đình Phú – phó tổng giám đốc Công ty Phương Thành, giám đốc ban điều hành gói thầu số 5.
  9. Ông Nguyễn Thành An- thành viên Cienco 1, phó giám đốc ban điều hành gói thầu số 7.

Đài Loan bắt 1 người Việt cùng đồng phạm vì tàng trữ vũ khí

Hãng thông tấn Đài Loan CNA hôm 11/5 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 9 người hôm 6/5 tại Đào Viên vì tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, trong đó có 1 lao động nhập cư Việt Nam họ Nguyễn bị nghi ngờ là thủ lĩnh của băng nhóm này. 

Ông Tăng Anh Tuấn – phó lãnh đạo Sở Cảnh sát Đào Viên cho hay phía cảnh sát đã chặn hai ôtô vào hôm 6/5, khi băng đảng này đang trên đường đi trả thù một số lao động người Việt khác vì tranh chấp.

Một chiếc chở 2 lao động nhập cư Việt Nam, chiếc còn lại chở 5 người Đài Loan khác, cảnh sát đã thu giữ một khẩu súng bất hợp pháp. 

Ngoài ra, một số thanh kiếm Nhật, được gọi là katana, và gậy cũng được phát hiện trên các phương tiện.

Cùng ngày, người đàn ông họ Nguyễn nói trên và một nghi phạm người Việt khác cũng bị bắt ở Đào Viên. Tại đây, cảnh sát cũng tìm thấy 2 khẩu súng nòng dài sửa đổi, một khẩu súng ngắn, 23 viên đạn súng săn và một viên đạn súng ngắn.

Theo cảnh sát, người họ Nguyễn và 3 người Việt khác là lao động nhập cư ở Đài Loan, bị tình nghi là thành viên của một đường dây tội phạm.

9 người bị bắt đã được bàn giao cho Văn phòng Công tố viên Đào Viên để điều tra thêm, với cáo buộc vi phạm Đạo luật Kiểm soát Súng, Đạn dược và Dao, phía cảnh sát cho biết.

Cứu 10 người trong vụ cháy chung cư ở Sài Gòn

10 người được lính giải cứu an toàn trong vụ cháy căn hộ chung cư trên đường Lê Quang Sung, phường 2, quận 6, TP. HCM.

Theo thông tin ban đầu, người dân sinh sống trong hẻm 50/1 Lê Quang Sung phát hiện khói bốc ra từ lầu 1 của chung cư trong hẻm. Người dân sau đó tìm cách chữa cháy và gọi cho đlực lượng PCCC.

Ít phút sau, lực lượng chữa cháy tiếp cận, giải cứu thành công được 10 người. Đến khoảng 18h30, đám cháy được lính cứu hoả dập tắt hoàn toàn.

Nổ lớn ở phố Cổ, 3 người nhập viện cấp cứu

Vào lúc 15h chiều 11/5, 3 tiếng nổ lớn phát ra liên tiếp từ ngôi nhà 5 tầng số 32 phố Cửa Nam (Hà Nôi) khiến 3 người bị thương phải đi cấp cứu bệnh viện.

Tại căn nhà 5 tầng số 32 Cửa Nam, Hà Nội bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, được cho là do nổ bình ga. Sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, nhiều người dân xung quanh hoảng loạn chạy ra ngoài đường theo dõi. Tại hiện trường, nhiều mảnh kính vỡ nằm la liệt bên ngoài cửa. Được biết, đã có nạn nhân được đi cấp cứu do liên quan đến sự việc trên.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Trả lời báo Nhịp sống việt, ông Nguyễn An Tuyến – Chủ tịch phường Cửa Nam cho biết: “Vào lúc khoảng hơn 15h, nhiều gia đình sinh sống tại phố Cửa Nam đã bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một ngôi nhà 5 tầng trên phố này.

Tiếng nổ lớn khiến toàn bộ hệ thống cửa của ngôi nhà này bung tỏa ra mặt đường, tầng 1 và tầng 2 cùng nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. 3 người trong nhà này nguy kịch, đều được người dân hỗ trợ đưa đi viện cấp cứu”.

Ông Tuyến cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin, 2 xe PCCC của phòng cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm đã có mặt khống chế ngọn lửa.

Nguyên nhân ban đầu được chúng tôi xác định tại hiện trường là vụ nổ xảy ra xuất phát từ bình gas. Chúng tôi đã yêu cầu đưa ra ngoài hiện trường ít nhất 7 bình gas có trọng lượng từ 11kg trở lên. Tất cả đều mang nhãn gas Petrolimex “.

Anh Trần Văn Tỵ – nhân chứng cho hay, đang chờ xe ôm ở đường đối diện thì nghe thấy 3 tiếng nổ lớn liền nhau. “Sau những tiếng nổ vang trời, nhiều người đi ngang qua hoảng loạn bỏ xe tháo chạy”, anh Tỵ nói trên VnExpress.

Theo một nhân chứng cho VOV biết, vào thời điểm trên, một tiếng nổ lớn nghi do nổ bình gas đã bất ngờ xảy ra tại địa chỉ 32 Cửa Nam. “Khoảng 5 phút sau, có nhiều nhân viên của quán cùng dìu nhau xuống dưới nhà và được đưa đi cấp cứu”, một nhân chứng cho hay.

Theo ông Trần Văn Vinh bảo vệ nhà hàng Gà rán Bonchon cho biết: “Tiếng nổ lớn đến mức tạo ra ức ép đẩy ngã tôi cùng nhiều đồ đạc trong quán, tôi chỉ định thần lại khi được một người kéo ra khỏi vụ nổ. Hiện tại tôi chỉ bị xây xước nhẹ xung quanh người”.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ, phía trên các tầng, cửa sổ cùng cửa ra vào bị sức ép của vụ nổ đánh long bản lề treo lủng lẳng trên tường. Lực lượng chức năng đã di chuyển nhiều bình ga từ phía trong nhà hàng ra ngoài.

Nhà chức trách đang phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân.

Related posts