Tin nước Úc sáng thứ Ba 19/5

Nên kéo dài trợ cấp Jobseeker đến tháng 12?

Đã có nhiều tiếng nói kêu gọi chính phủ hãy gia hạn cho trợ cấp giữ việc Jobkeeper sau khi hết hạn vào ngày 28.9.2020, bằng không sẽ khiến nền kinh tế “rơi vào vực thẳm.

Kết quả thăm dò do News Corp công bô ngày 18.5.2020 trên 978 người thì có 50% ủng hộ, 28% phản đối và 31 % chưa có câu trả lời rõ ràng.,

Giám đốc Nghiệp đoàn bán lẻ toàn quốc (National Retailers Association), bà Dominique Lamb, cho rằng việc gia hạn trợ cấp Jobkeeper sẽ là tin vui cho nhiều cơ sở kinh doanh đang chật vật trong mùa dịch.

Bà Danielle Wood, người sắp nhậm chức giám đốc viện nghiên cứu chính sách công Grattan Institute, cho rằng có nhiều lý do để chính phủ gia hạn chương trình Jobkeeper sau ngày 18.9.2020.

Danielle Wood

Bà nói: “Tôi cực kỳ lo lắn về một tình trạng mà toàn bộ các loại trợ cấp của chính phủ cho nền kinh tế bị cắt giảm ngay một lúc. Quý vị sẽ bước vào một thế giới mà khoản tài trợ $120 tỷ , tương đương 25% của tổng sản lượng quốc gia, mà chính phủ bơm vào nền kinh tế trong quý ba (tháng Sáu đến tháng 9) tự dưng bị giảm xuống con số 0. Điều đó cực kỳ nguy hiểm cho nền kinh tế. Sẽ không có chuyện mọi việc vẫn như thường vào tháng 9 và do đó cần phải có một con đường chuyển tiếp để chương trình Jobkeeper thực sự có ý nghĩa”.

Theo bà Wood thì cần gia hạn thêm ba tháng cho chương trình này, tuy nhiên chính phủ cân phải cứu xét công ty nào thì nên được và công ty nào thì không cần thiết.

Bà Wood cũng bác bỏ những lo ngại rằng những chương trình như Jobkeeper sẽ gây ra tâm lý ỷ lại của giới làm ăn tại Úc.

Bà nói: “Đây là một tình trạng kinh tế bất thường. Nó có quy mô lớn, nó có tốc độ nhanh chưa từng thấy. Đó là chuyện trăm năm một thuở.”

Gậy ông đập lưng ông

A soldier sits facing a valley in Afghanistan.

Viện Công tố liên bang (Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP) đã cử một cựu quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt làm công tố viên trong vụ truy tố cách binh sĩ SAS vì tòa án chiến tranh tại chiến trường Afghanistan war.

Công tố viên này là David McClure SC, từng tham gia lực lượng biệt kích và khi giải ngủ đã học luật và thành luật sư .

Tin trên được công bố khi Tổng thanh tra Quân đội Úc (Inspector General of the Australian Defence Force: IGADF) cho hay cuộc điều tra về các cáo buộc tội ác chiến tranh đã đến giai đoạn cuối. Cuộc điều tra này khởi sự từ tháng Năm năm 2016 trong đó các chuyên viên của IGADF đã xem xét và đối chứng 55 biến cố riêng lẻ tại chiến trường Afghanistan từ năm 2005 đến 2016.

Công tố viên McClure từng tham chiến tại Afghanistan và mấy tuần qua đã gây chú ý khi trở thành người bố vấn pháp lý cho công ty mẹ của tàu du hành Ruby Princess khi ra điều trần trước Nghị viện NSW.

Học sinh NSW sẽ đi học toàn thời vào tuần tới

https://www.abc.net.au/cm/rimage/5748082-3x2-xlarge.jpg?v=4

Kể từ thứ Hai tuần tới (25.5.2020) các trường công lập tại NSW sẽ hoạt động bình thường trở lại, đón nhận toàn thể học sinh thay vì chia tổ trong đó mỗi em chỉ học một ngày trong một tuần, còn lại thì học online.

Phát biểu tối 18.5.2020 Thủ hiến Gladys Berejiklian cho hay bà tự tin rằng tiểu bang đã đạt kết quả khả quan trong việc ngăn ngừa dịch bệnh và các trường học có thể hoạt động bình thường trở lại. Hiện chính quyền tiểu bang đã phân phối 42,000 chai nước rửa tay khô, hệ thống theo dõi thân nhiệt trong khi các trường học đã nhận được tài trợ để tăng cường công việc vệ sinh.

Tây Úc đã mở cửa trường học toàn thời vào đầu tuần này (18.5.2020) và trước đó, chính quyền tiểu bang đã thông báo là sẽ phạt cha mẹ đến $1,000 nếu không cho con quay lại trường sau khi lệnh cách ly được gỡ.

Tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 15.5.2020, Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan cho biết trẻ em học hiệu quả hơn nếu học trực tiếp ở trường và nhấn mạnh rằng những học sinh ở nhà sẽ không được cung cấp tài liệu học tập và bị đánh dấu vắng mặt nếu không có lý do chính đáng.

Ông phát biểu: “Đã đến lúc học sinh ở Tây Úc trở lại trường và lớp học. Quyết định này nhận được sự ủng hộ từ các chuyên gia giáo dục và y tế của chúng tôi.”

Ông McGowan cho biết các trường hợp ngoại lệ được xem xét nếu sức khỏe của học sinh hay thành viên gia đình không tốt.

Giết cha mẹ tại Queensland, trốn đến NSW

Christopher Puglia và cha mẹ

Christopher Puglia, một người đàn ông 31 tuổi cùng sống với cha mẹ tại Queensland, đã bị chặn bắt tại NSW với cáo buộc giết chết cha mẹ rồi bỏ trốn.

Hai nạn nhân là ông bà Frank và Loris Puglia, đều 59 tuổi, bị phát hiện đã chết tại căn nhà mình ở vùng Joyner ở phía Bắc Brisbane vào trưa 17.5.2020. Sau đó, đến 6.30 tối, Cảnh sát NSW chặn bắt đứa con trai trên xa lộ M1 tại vùng Berowra thuộc tiểu bang NSW, cách căn nhà nói trên 900 km.

Cảnh sát cũng đã tịch thu chiếc Toyota Rav4 mà anh ta dùng để tẩu thoát.

Đương sự bị giải đến lập thủ tục tại Đồn Cảnh sát Hornsby và sáng 18.5.2020 đã bị đưa ra Tòa địa phương Parramatta Local Court để làm thủ tục dẫn độ về Queensland.

112 quốc gia ủng hộ đề nghị điều tra dịch Covid-19 của Úc

Cho đến ngày 18.5.2020 –một ngày trước khi Đại hội đồng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khai mạc cuộc họp – đã có 112 quốc gia ký tên ủng hộ vào bản dự thảo của kiến nghị của Úc và khối Liên Âu trong việc tiến hành một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc và cách truyền nhiễm của đại dịch Covid-19.

Theo đề nghị của Úc và khối Liên Âu đó thì trận dịch Covid-19 cần phải được điều tra một cách “vô tư, độc lập và toàn diện” và việc này đã khiến Trung Quốc căm tức.

Những quốc gia đang làm Trung Quốc căm tức và hồi hộp này gồm Nga, Ấn Độ, Nhật, Canada, Brazil, tất cả các thành viên Liên minh Châu Âu và toàn bộ khối quốc gia Phi châu. Ngoài ra là các nước Albania, Bangladesh, Belarus, Bhutan, Brazil, Chile, Colombia, Djibouti, Dominican, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Iceland, India, Indonesia, Japan, Jordan, Kazakhstan, Malaysia, Maldives, Mexico, Monaco, Montenegro, New Zealand, North Macedonia, Norway, Paraguay, Peru, Qatar, Nam Hàn, Moldova, San Marino, Saudi Arabia, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine, Bắc Ireland v.v..,

Tin cho hay trước  khi khai mạc đại hội đồng, Úc và Liên minh Châu Âu đã nỗ lực vận động các quốc gia Châu Phi nhằm đoan chắc rằng đề nghị này sẽ nhận được sự ủng hộ của hơn 80 quốc gia trong tổng số 194 thành viên của Tổ chức Y tế thế giới. Do đó sự ủng hộ nói trên đã đạt kết quả hơn cả sự mong đợi.

Cho đến ngày 18.5.2020 thì dịch Covid-19 đã lan truyền đến 213 quốc gia và số liệu cập nhật ngày 18.5.2020 chính thức xác nhận trên 4.71 triệu người bị nhiễm bệnh, trong số đó chỉ có 1.73 triệu người đã hồi phụ, 315,000 người thiệt mạng. Trong khi đó các số liệu ước lượng ch hay tổng số người nhiễm bệnh trên toàn thế giới có thể đã lên đến gần 6 triệu nhưng Trung Quốc vẫn cao giọng xem đây là hành động mang động cơ chính trị.

Để để trả đũa Úc, tuần qua Trung Quốc đã cấm nhập thịt bò từ 4 công ty giết mổ của U!c, la nơi cung cấp đến 1 phần 2 thịt bò bán vào Trung Quốc. Trung Quốc cũng dọa là sẽ nâng thuế đối với lúa mạch Úc lên đến gần 80%.

Dù bị Trung Quốc gây sức ép và nước này có thể phải gánh chịu các thiệt hại nhất định về kinh tế song chính phủ Úc vẫn cương quyết làm tới. Thủ tướng Scott Morrison khẳng định mong muốn các đối tác tôn trọng giá trị của Úc và không muốn các vấn đề quan trọng này bị “thỏa hiệp” hoặc mang ra “trao đổi”.

Riêng tại Úc thì, cùng ngày,  số liệu cho thấy trên toàn quốc đã có thêm 1 người tử vong và 9 người nhiễm bệnh Covid-19. Như vậy tại Úc đã có 99 người thiệt mạng do dịch bệnh này và tính đến sáng 18.5.2020 có gần 7,060 người hiễm Covid-19.

Tiểu bang Victoria có thêm 6 bệnh nhân mới, trong đó có 2 trường hợp có nguồn lây nhiễm từ tiệm McDonald tại Fawkner và một số có nguồn lây từ nước ngoài.

Tối 17.5.2020 McDonald đã cho đóng cửa 12 cửa tiệm tại Victoria để tiến hành công tác vệ sinh phòng dịch sau khi phát hiện 1 nhân viên giao hàng nhiễm Covid-19. Tài xế này trước đó đã giao hàng tới 12 đại lý của McDonald và tiếp xúc với một số nhân viên tại đây trước khi được xác nhận mắc Covid-19. Trong hơn 1 tuần vừa qua, đã có 110 ca lây nhiễm từ 2 ổ dịch tại Victoria là cơ sở chế biến thịt Cedar và cửa hàng McDonald tại thành phố Melbourne.

Trong khi đó thì NSW –  nơi có gần 3,100 người nhiễm bệnh, gần 50% tổng số bệnh nhân Covid-19 trên toàn quốc – chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm mới sau 24 giờ qua. Tuy nhiên, sáng 18.5.2020 chính quyền bang NSW tỏ ý lo ngại về 2 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao nằm ở phía Tây Bắc của bang và Bộ y tế kêu gọi người dân tại đây đi xét nghiệm nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường nào.

Phó tư lệnh để mất xe, sao không bị kỷ luật?

NSW Police Acting Deputy Commissioner Jeff Loy leaves the Sydney siege inquest today.
Jeff Loy

Phó Tư lệnh Cảnh sát NSW Jeff Loy và cả Tư lệnh Mick Fuller đang bị phiền toái vì một vụ mất trộm xe.

Như VL đã thông tin, một kẻ trộm nào đó đã “lỡ tay” ăn trộm nhằm xe hơi của Phó Tư lệnh Cảnh sát NSW Jeff Loy nên sau ba tuần đã có hành vi chuộc lỗi. Vụ trộm diễn ra vào cuối tháng Tư và tên trộm đã chôm chiếc xe 4WD đang đậu ngay trước cửa nhà ông Jeff Loy tại vùng The Shire tại Nam Sydney.

Điều ông Loy cho là may mắn là ông không để súng trong xe, chỉ mất vài bộ đồ. Tuy nhiên khi báo chí thông tin thì chắc là tên trộm này lâm cảnh ăn không ngon ngủ không yên và phải gấp rút xóa sạch dấu vết của mình như vân tay, mẫu tóc v.v… Đến ngày 8.5.2020 một cảnh sát hồi hưu phát hiện chiếc xe này tại gần nhà mình ở, trên con đường cụt Engadine và toàn bộ tài sản của ông Loy như áo jacket cảnh sát và máy truyền tin trong xe vẫn còn nguyên vẹn!

Tuy nhiên tin tức cập nhật cho hay xe này là xe của Cảnh sát NSW cấp cho ông Loy để thi hành công vụ. Dù không gắn hay dán phù hiệu cảnh sát, xe vẫn gắn hệ thống đèn nháy và còi hụ để khi bất thần đụng chuyện có thể sử dụng.

Điều này có nghĩa là ông Jeff Loy đã vi phạm quy chế an ninh khi để mất xe công vụ, do đó phải bị kỷ luật!

Tin cho hay cuối tháng qua Nghị sĩ Robert Borsak, Lãnh tụ đảng “NSW Shooters’ Fishers and Farmers”, đã gởi hồ sơ chất vấn Tư lệnh Cảnh sát Fuller rằng tại sao hệ hống an ninh của xe hơi trên bị phá vỡ, đồng thời lúc đó trên xe có chứa vũ khí, còng tay và những dụng cụ khác hay không. Cho đến cuối tuần qua, thư trả lời cho ông Hansard từ cảnh sát chỉ vắn tắt giải đáp là “có vài bộ đồng phục cảnh sát và tài liệu trên xe”.

Luật tiểu bang NSW cấm cư dân đậu xe tại nơi công cộng mà không khóa lại hay để nguyên chìa khóa trên bộ phận khởi động máy. Những ai vi phạm có thể bị phạt đến $2,200.

Đài ABC đã chất vấn điều này và phát ngôn viên của Cảnh sát NSW giải thích vì ông Loy đậu xe tại nhà của ông, do đó ông không hề phạm luật!

Tuy nhiên cựu sĩ quan cảnh sát Richard McDonald – người từng đứng ra tố giác nhiều chuyện mờ ám trong cảnh sát và hiện đang vận động đòi hỏi cảnh sát phải minh bạch hơn – cho rằng Cảnh sát NSW còn che giấu nhiều thông tin. Ông nói: “Cảnh sát NSW thừa nhận là chiếc xe không được khóa trong lúc bị trộm. Nhưng với kỹ thuật hiện tại, trộm xe là việc rất khó trừ phi tên trộm lấy được chìa khóa”.

Theo ông McDonald thì nếu một sĩ quan cảnh sát cấp bậc thấp gây ra lỗi lầm như ông Loy, họ sẽ bị kỹ luật rất nặng. Hiện ông đang áp dụng luật “Tự Do Thông tin” (Freedom Of Information) để đưa vấn đề ra ánh sáng.

Related posts