Điểm tin trong nước sáng thứ Ba 26/5

Báo cáo nghi vấn Công ty Nhật ở Bắc Ninh hối lộ cán bộ Việt Nam hơn 5 tỷ đồng

Công ty Tenma (ảnh qua google-maps).

Tòa Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản vừa báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam liên quan đến thông tin đăng tải trên Báo Asahi (Nhật Bản) ngày 12/5/2020, theo báo Pháp Luât TP. HCM.

Báo Asahi cho biết Công ty Tenma Nhật Bản (trụ sở ở Tokyo) đã khai báo với Tổng cục kiểm sát Tokyo về việc công ty con là Công ty Tenma Việt Nam (tại Quế Võ, Bắc Ninh) đã hối lộ cán bộ ở Việt Nam tổng số tiền khoảng 25 triệu yên (khoảng gần 5,4 tỷ đồng).

Khoản tiền trên được Lãnh đạo Công ty Tenma cho phép chi trả, thực hiện qua 2 lần nhằm mục đích để cơ quan thuế miễn giảm khoản truy thu thuế đối với công ty con tại Việt Nam.

Liên quan đến thông tin này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho hay Website của công ty đã đăng thông tin Tổng Giám đốc công ty, ông Fujino Kaneto (67 tuổi, nguyên quán Tokyo, Nhật Bản) sẽ từ chức ngay sau Đại hội cổ đông dự kiến tổ chức tháng 6/2020 để chịu trách nhiệm về sự việc này.

Nam sinh lớp 9 bị điện giật tử vong khi cắt tỉa cây trong trường

Nam học sinh N.T.A. (15 tuổi), khi đang chặt tỉa cành cây phi lao trong khuôn viên Trường THCS Quyết Thắng thì bất ngờ bị điện giật ngã xuống đất vào chiều 8/5, theo báo Tuổi trẻ.

Ông Đinh Quốc Toản – hiệu trưởng Trường THCS Quyết Thắng, cho biết sự việc này xảy ra khi nam học sinh tham gia lao động phát tỉa cành cây của trường nhưng không may bị điện giật gây thương tích nặng.

Ngay sau đó, nam sinh được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi và tử vong vào tối 22/5 tại nhà riêng trên địa bàn xã Quyết Thắng.

Thông tin với phóng viên báo Vietnamnet, ông Trần Hồ Đăng – Chủ tịch TP. Hải Dương cho biết, nhà chức trách đang làm rõ vụ việc. Ông Đăng hướng dẫn phóng viên liên hệ với lãnh đạo phòng GD-ĐT thành phố để có thông tin chi tiết.

Khi liên hệ với bà Lê Thị Mỹ Phương, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Hải Dương thì bà Phương cho hay phải xin ý kiến của Chủ tịch TP mới trả lời báo chí được.

Campuchia nói Việt Nam không coi trọng mối quan hệ giữa hai nước

Tờ Khmer Times hôm nay 25/5 cho hay Chính phủ Việt Nam vẫn chưa trả lời một công hàm ngoại giao được Campuchia gửi hôm 13/5 về việc dựng 31 lều của lính Việt Nam ở vùng tranh chấp biên giới, và thêm rằng Việt Nam dường như không coi trọng mối quan hệ láng giềng giữa hai nước. 

Sau cuộc hội đàm ở cấp tỉnh, biên phòng Việt Nam cho biết sẽ gỡ các lán trại. Tuy nhiên cho đến nay, chỉ có 3 lều được dỡ bỏ, còn lại 28 lều vẫn tồn tại trong khu vực này. 

Các lều mà Campuchia đề cập đến, theo báo chí trong nước là các chốt kiểm soát mà biên phòng Việt Nam dựng lên gần đây để “thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Hai cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La bị đề nghị mức án 23- 25 năm tù

Ngày 24/5, phiên tòa sơ thẩm vụ án gian lận điểm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị hình phạt 12 bị cáo với mức án cao nhất từ 23-25 năm tù.

Trong đó, bị cáo Trần Xuân Yến (nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La) giữ vai trò chính trong vụ án, các bị cáo còn lại đồng phạm với vai trò giúp sức tích cực. Bị cáo Yến bị đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Related posts