TGĐ WHO Tedros sẽ phát biểu tại lễ tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc)

  • Xuân Lan

Bài phát biểu của Tedros tại lễ tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa đặt ra câu hỏi về “mối quan hệ ấm cúng giữa WHO và ĐCSTQ”.

WHO, viêm phổi Vũ Hán, virus corona
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Xinhua)

Mặc dù tiếp tục bị chỉ trích về việc xử lý dịch Viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom sẽ là diễn giả phát biểu lời mở đầu tại lễ tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa nổi tiếng của Trung Quốc vào tuần tới.

Ông Tedros dự kiến sẽ có bài phát biểu mở đầu cho Trường Kinh tế và Quản lý của Đại học Thanh Hoa (SEM) vào ngày 21/6, theo một thông báo được nhà trường công bố hôm qua 15/6. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19 đang diễn ra, bao gồm cả đợt bùng phát bất ngờ ở Bắc Kinh trong thời điểm hiện tại, ông Tedros sẽ chỉ phát biểu trực tuyến, theo Taiwan News.

TGĐ WHO đã đã bị chỉ trích nặng nề từ nhiều giới vì đã phớt lờ cảnh báo của Đài Loan vào ngày 31/12 rằng COVID-19 có thể được truyền từ người sang người, cũng như việc thất bại vì không cho rằng đây thực sự là một khả năng cho đến ngày 22/1. WHO cũng đã không tuyên bố dịch bệnh là một trường hợp khẩn cấp sức khỏe toàn cầu (PHEIC) cho đến tận hôm 28/1 và tới ngày 11/3 mới gọi đó là “đại dịch”.

Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ mối quan hệ “nồng ấm” giữa WHO và Trung Quốc, đe dọa sẽ rút ra khỏi tổ chức này cũng như cắt các tài trợ nếu WHO không cải cách và một cuộc điều tra về việc xử lý đại dịch không được thực hiện trong vòng 30 ngày. Không hài lòng với phản ứng của WHO trước yêu cầu của mình, Tổng thống Trump đã tuyên bố rút khỏi WHO hôm 29/5. 

Phản hồi lại tin tức rằng ông Tedros sẽ phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, Thượng nghị sĩ Rick Scott đã mỉa mai trên Twitter hôm 15/6 rằng Đại học Thanh Hoa là nơi nhiều nhà lãnh đạo cộng sản hàng đầu của Trung Quốc tốt nghiệp, gồm cả Chủ tịch Tập Cận Bình. 

“Chúng ta có ngạc nhiên không?” ông Scott hỏi, đồng thời viết rằng sự tham gia của ông Tedros trong buổi lễ tốt nghiệp đặt ra nhiều câu hỏi về “mối quan hệ ấm cúng giữa WHO và Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Xuân Lan

Related posts