Các cơ quan của chính phủ Úc bị tấn công mạng với quy mô lớn nhất

Úc bị tấn công mạng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, sáng nay, thứ Sáu 19/6, Thủ tướng Morrison xác nhận tất cả các lãnh vực của Úc đều bị tất cả, từ các cơ quan của chính phủ cho đến cơ quan, công ty tư nhân.

Trong buổi họp báo sáng nay tại Canberra, ông nói cuộc tấn công mạng lần này được thực hiện bởi một “mạng lưới tinh vị của nước ngoài.”

“Cuộc tấn công lần này nhắm vào các cơ quan của chính phủ trên toàn quốc bao gồm mọi lãnh vực của chính phủ, các ngành kỹ nghệ, các cơ quan chính trị, giáo dục, sức khỏe, các cơ quan cung cấp dịch vụ thiết yếu và công ty xây dựng hạ tầng cơ sở,” ông Morrison nói.

Ông Morrison nói rằng Trung Tâm An Ninh Mạng của Úc (Australian Cyber Security Centre) đang làm việc với những nơi đang bị tấn công để tìm cách đối phó hiệu quả.

Khi được hỏi quốc gia nào đứng sau cuộc tấn công này, ông Morrison không nêu đích danh nhưng ai cũng hiểu được là Trung Quốc đứng sau cuộc tấn công này nhằm để trả thù và căm dọa nước Úc.

“Tôi có thể xác nhận là không có nhiều thủ phạm tấn công mạng có tính cách quy mô tầm cỡ quốc gia có thể làm được những việc này. Dưa trên các báo cáo từ các chuyên gia kỹ thuật nó rõ ràng rằng cuộc tấn công lần này được thực hiện bởi một thủ phạm của nhà nước với sức tàn phá ghê gớm,” ông Morrison nói.

Điều này xảy ra giữa lúc quan hệ ngoại giao giữa Úc và Trung Quốc đang căng thẳng sau khi Úc yêu cầu mở một cuộc điều tra về nguồn gốc của coronavirus.

Thũ lãnh đối lập Anthony Albanese cũng được báo cáo về sự kiện này vào tối hôm qua và  ông Albanese cho biết là chính phủ mời đảng Lao Động tham dự một buổi họp khẩn cấp về tình hình an ninh quốc gia.

Related posts