Lá thư của một thương gia gởi thủ hiến QLD về việc đóng cửa biên giới

Border wars, QLD vs NSW

Lá thư của một thương gia nghành du lịch ở Gold Coast gởi Thủ hiến Queensland về việc đóng cửa biên giới đã được các đồng nghiệp tán thưởng.

Ông George Bournelis, trước đây từng là một nhà sinh vật học, hiện đang điều hành một sân golf ở Coolangatta, ước lượng ông mất lợi tức vào khoảng $327,000 kể từ khi biên giới đóng cửa.

Trong một lá thư dài gởi cho Thủ hiến Annastacia Palaszczuk, ông Bournelis không ngần ngại nói thẳng:

“Cho tôi hỏi thật sự là bà đang chờ đơi cái gì trước khi mở cửa? Hoàn toàn không có một lý do chính đáng,” ông viết.

“Vui lòng hiểu rằng chờ cho dịch bệnh coronavirus hết hoàn toàn là điều không bao giờ có. Từ mấy chục năm qua chúng ta vẫn chưa có thuốc chữa được các căn bệnh cúm, HIV, lao phổi, sởi (rubella), bại liệt (polio) và nhiều căn bệnh khác…”

 “COVID-19 cũng sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn, chúng ta chỉ có thể ngăn chận nó.”

Thủ hiến Palaszczuk vẫn chưa trả lời lá thư này.

Trong mấy tuần qua, mở cửa lại biên giới đang là đề tài gây nhiều tranh cãi. Nhiều thương gia như ông Bournelis đang vận động kêu gọi mở cửa lại biên giới.

Cho phép người Úc du lịch trở lại, không chỉ cứu được ngành du lịch và ẩm thực mà còn giúp giải quyết vấn nạn gia tăng thấp nghiệp ở Úc.

Việc đóng cửa biên giới, theo ước lượng làm thiệt hại 5000 công việc mỗi tuần và $84 triệu mỗi ngày.

Trong buổi họp báo tại Canberra tối hôm qua, Thủ tướng Morrison nói với các phóng viên: “Chúng ta cần mở cửa biên giới để kinh tế có thể bắt đầu trở lại.”

Chief medical officer, Giáo sư Brendan Murphy liên tiếp kêu gọi rằng an toàn y tế không phải là lý do chính đáng để các tiểu bang tiếp tục đóng cửa biên giới.

Nhưng các tiểu bang Queensland, Western Australia và Tasmania vẫn giữ vững quan điểm của họ mặc dù nước Úc đang gánh chịu thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Thủ hiến Annastacia Palaszczuk của Queensland dự định mở cửa lại vào ngày 10 tháng 7 nhưng khuyến cáo có thể thay đổi nếu có sự bùng phát mới.

Related posts