Tin thế giới chiều thứ Tư 8/7

TQ: Xe buýt lao xuống hồ ở Quý Châu, 36 người thương vong

Ngày 7/7 là ngày đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh đại học (cao khảo) tại Trung Quốc. Tại thành phố An Thuận tỉnh Quý Châu lại xảy ra sự kiện xe buýt chở nhiều thí sinh lao thẳng xuống hồ Hồng Sơn; thông tin mới nhất cho biết, sự việc khiến ít nhất 21 người tử vong, 15 người bị thương. Theo nhân viên cứu hộ cho biết, xe buýt “chở đầy người trên xe” trước khi xảy ra chuyện.

Trưa ngày 1/7, một chiếc xe buýt ở An Thuận tỉnh Quý Châu đang đi trên đường thì đột nhiên rẽ trái đâm xuyên qua lan can lao thẳng xuống hồ Hồng Sơn, hiện vẫn chưa rõ thời điểm đó trên xe có bao nhiêu người. (Ảnh từ internet).

Vào khoảng 12 giờ trưa ngày 7/7 (giờ địa phương), khu Tây Tú thành phố An Thuận tỉnh Quý Châu xảy ra một vụ tai nạn xe nghiêm trọng, một chiếc xe buýt cỡ lớn đang chở các thí sinh đi chậm rãi tiến về phía trước, nhưng đột nhiên lại chuyển hướng đâm hỏng hàng rào bên đường rồi lao xuống hồ Hồng Sơn.

Sau đó, tờ Nhân dân Nhật báo đưa tin, khoảng 3 giờ chiều ngày 7/7, nhóm cứu viện tại hiện trường hồ Hồng Sơn đã vớt chiếc xe lên, đến 5:30 chiều, tổng cộng đã đưa ra khỏi xe 36 người, trong đó 21 người tử vong, 15 người bị thương, những người bị thương đều đã được chuyển tới bệnh viện; 36 người này có 4 học sinh, trong đó 3 người đang được điều trị, 1 người không còn dấu hiệu sự sống.

Trong thông báo của cơ quan chức năng có nhắc đến, xe buýt xuất phát từ nhà ga An Thuận, điểm đến là bến xe khách Trạm Đông. Trên đường, xe buýt đi qua hồ Hồng Sơn, “trước tiên xe chiếc này đi chậm để tránh xe khác phía sau, rồi đột nhiên rẽ trái tăng nhanh tốc độ đâm qua hàng rào bảo vệ, sau đó lao xuống hồ”. Từ video giám sát có thể thấy, trước khi xe buýt xảy ra chuyện, xe vẫn đang đi chậm và đè lên vạch kẻ đường, nhưng khoảng 40 giây sau thì đột nhiên tăng tốc rẽ trái, xuyên qua đường lao thẳng xuống hồ.

Tờ Tân Kinh báo trích dẫn lời của ông Ngô Kiên, đội trưởng phân đội cứu viện An Thuận tham gia giải cứu xe buýt cho biết, hiện chưa rõ trong xe buýt có bao nhiêu hành khách, nhưng có thể xác định “xe chở đầy khách” trước khi xảy ra sự cố. Ông Ngô Kiên còn cho biết, điểm sâu nhất trong hồ là khoảng 15m. Một thanh niên được cứu cũng nói với ThePaper rằng, khi đó trên xe “có rất nhiều người”.

Ông họ Lý, một người tận mắt chứng kiến tại hiện trường tiết lộ với Epoch Times rằng, khi đó ông dạo chơi ở công viên bên hồ, đột nhiên nhìn thấy rất nhiều người tập trung, sau đó ông nhìn thấy nhân viên cứu viện tại hiện trường vớt lên mấy thi thể, xe buýt cũng được kéo lên, khi đó thấy lái xe vẫn sống.

Ông Chu, chủ một cửa hàng dụng cụ đánh bắt cá bên hồ cũng tiết lộ, xe buýt đã đi qua 3 trường học trước khi lao xuống hồ, “chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra sự kiện như thế này, rất kinh ngạc, bởi vì hồ có lối đi, lại có rào chắn bằng cột đá, mấy chục năm qua ở đây chưa từng nghe qua có xe lao xuống hồ … Dù sao thì sự kiện này cũng vô cùng kỳ lạ.”

Đến 8:45 tối ngày 7/7, sự kiện “xe buýt lao xuống hồ ở Quý Châu” đã trở thành từ khóa tìm kiếm hàng đầu, thảo luận “An Thuận tỉnh Quý Châu – Một xe buýt chở học sinh lao xuống hồ” cũng thu hút 83.000 người theo dõi, 142.000 lượt người thảo luận.

Không ít cư dân mạng cho biết: “Rõ ràng thi đại học xong thì có thể đón tương lai sáng sủa, nhưng lại vì ngồi lên một xe buýt mà dẫn đến mất mạng.” “Trưa nay sau khi xem xong tin tức này, da đầu tôi như bị tê.”; “Quá thê thảm, (con nhỏ) nuôi lớn đến ngần này rồi, mà lại xảy ra chuyện.”; “Quá đau lòng, hy vọng có thể bình an.”

Huệ Anh

Giám đốc FBI cảnh báo mối nguy hại từ Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Christopher Wray đứng cạnh phu nhân Helen Wray khi tuyên thệ nhậm chức Giám đốc FBI ngày 28/9/2017 (ảnh: FBI).

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang công khai tiến hành một cuộc phơi bày các mối nguy hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra toàn thế giới.

Hai tuần sau bài phát biểu của Cố vấn an ninh quốc gia Robert C. O’Brien rằng Hoa Kỳ đã thức tỉnh trước mối đe dọa của ĐCSTQ, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray hôm 7/7 đã đưa ra những tuyên bố không kém phần đanh thép.

“Như Cố vấn An ninh Quốc gia O’Brien đã nói trong bài phát biểu gần đây, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì Trung Quốc đang làm – và hôm nay, trước sự nghiêm trọng của mối đe dọa này, tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về mối đe dọa từ Trung Quốc mà FBI chưa từng đưa ra tại một diễn đàn công khai”, ông Wray phát biểu tại một cuộc tọa đàm ở Viện Hudson ở thủ đô Washington.

Ông Wray nhấn mạnh: “Mối đe dọa này nghiêm trọng đến nỗi Bộ trưởng Tư pháp và Ngoại trưởng [Mỹ] cũng sẽ đưa ra các bài phát biểu về những vấn đề này trong vài tuần tới”.

Giám đốc FBI cảnh báo: “Nếu bạn nghĩ rằng những vấn đề này chỉ là vấn đề tình báo, hoặc vấn đề của chính phủ, hoặc mối phiền toái của chủ yếu các tập đoàn lớn và rằng những bên đó có thể tự giải quyết – thì bạn đã quá sai lầm”.

Ông Wray cũng phân biệt rõ khái niệm Đảng Cộng sản Trung Quốc khác với dân tộc Trung Quốc. Ông nói: “Khi tôi nói về mối đe dọa từ Trung Quốc, ý tôi là từ chính quyền Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

Ông Wray nhấn mạnh 3 điểm quan trọng mà người Mỹ cần nhớ rõ:

  • Thứ nhất: Người Mỹ cần biết quy mô tham vọng của chính quyền Trung Quốc. “ĐCSTQ tin rằng nó đang thực hiện cuộc chiến qua nhiều thế hệ nhằm vượt qua đất nước chúng ta về vai trò lãnh đạo kinh tế và công nghệ”, ông Wray cho biết.
  • Thứ hai, người Mỹ cần hiểu rằng ĐCSTQ sử dụng hàng loạt các thủ đoạn tinh vi và đa dạng, từ xâm nhập mạng đến việc dùng tiền để làm mục ruỗng những người bên trong, với sự tham gia làm tình báo của hàng loạt giai tầng, từ các doanh nghiệp nhà nước, các công ty tư nhân, các sinh viên và nhà nghiên cứu.
  • Thứ ba, chính quyền Trung Quốc có chế độ khác biệt về căn bản với Hoa Kỳ. “Họ đang ra sức lợi dụng sự cởi mở trong chế độ của chúng ta để trục lợi cho chế độ khép kín của họ”, ông Wray cho biết.

Ông Wray lấy ví dụ, các công ty Trung Quốc dù lớn hay bé đều phải có các “chi bộ Đảng” ở trong công ty để khiến họ phải “tuân thủ”. Ông cho biết: “Điều đáng báo động hơn nữa là các chi bộ Đảng Cộng sản đó còn xuất hiện trong các công ty Mỹ đang hoạt động ở Trung Quốc như một phần của cái giá để được làm ăn ở đó”.

Giám đốc FBI cho rằng thực tế đó cần khiến các doanh nghiệp Mỹ phải xem xét lại việc hợp tác với các công ty Trung Quốc, như Huawei, tập đoàn công nghệ của một cựu quân nhân Trung Quốc – Nhậm Chính Phi. Ông Wray nói: “Nếu các công ty Trung Quốc như Huawei được cấp quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng viễn thông của chúng ta, họ có thể thu thập bất kỳ thông tin nào của các bạn thông qua thiết bị hoặc mạng lưới của họ”.

Ông Wray cho biết FBI đang làm việc sát sao để ngăn chặn mối đe dọa từ ĐCSTQ. FBI cũng đang phối hợp với các cơ quan khác trong chính phủ Hoa Kỳ nhằm “buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm” và bảo vệ cuộc sống cũng như các giá trị của người Mỹ.

Chính quyền Trump đang công bố nhiều thông tin về các mối nguy hại của ĐCSTQ đối với Hoa Kỳ và thế giới. Các nhà quan sát nhận định đây là bước chuẩn bị trước khi chính quyền Trump thực hiện các động thái quyết liệt hơn nhằm xử lý các vấn đề mà ĐCSTQ gây ra.

Điều này cũng được Ngoại trưởng Pompeo nói rõ trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Brussels Forum 2020 vào ngày 25/6: “Một khi chúng ta tự tin rằng chúng ta có sự hiểu biết chung về mối đe dọa do ĐCSTQ đặt ra, thì chúng ta có thể bắt đầu hành động”.

Mỹ trừng phạt quan chức Trung Quốc về vấn đề Tây Tạng

Hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pomeo thông báo chính phủ Mỹ sẽ hạn chế thị thực đối với các quan chức Trung Quốc tham gia vào việc cản trở người Mỹ tới Tây Tạng, theo AFP.

“Hôm nay tôi sẽ yêu cầu hạn chế thị thực đối với các quan chức chính phủ Trung Quốc và các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc có vai trò đáng kể trong việc xây dựng hoặc thực thi các chính sách liên quan đến việc hạn chế người nước ngoài tiếp cận các khu vực thuộc Tây Tạng”, ông Pompeo nói.

Tây Tạng cũng như Tân Cương là những khu vực nhạy cảm bị chính quyền Trung Quốc quản lý chặt, nên khách nước ngoài khó lòng tự do tiếp cận khu vực này. Chính quyền Trung Quốc đã chiếm đóng Tây Tạng từ năm 1950. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, họ đã “dùng bàn tay sắt” để quản lý cũng như hủy hoại nền văn hóa bản địa ở đây.

Luật an ninh Hồng Kông đặt Đài Loan trong tình thế nguy hiểm

Những nhà hoạt động nhân quyền lo ngại việc Bắc Kinh cho thông qua luật an ninh quốc gia Hồng Kông đã đặt Đài Loan trong tình thế nguy hiểm. Trong khi đó, nhiều người Đài Loan cũng có cùng suy nghĩ này, cho rằng chính quyền Trung Quốc sẽ sớm đưa hòn đảo quê hương họ vào vòng kiểm tỏa, theo bản tin hôm thứ Ba của Fox News.

“Đạo luật đó khiến tôi càng không thích Trung Quốc”, Sylvia Chang, 18 tuổi, sinh viên của Đại học Quốc gia Đài Loan, nói với AFP. “Họ đã hứa sẽ không thay đối chính sách với Hồng Kông trong 50 năm, nhưng họ ngày càng đàn áp hơn. Tôi lo sợ Hồng Kông hôm nay có thể là Đài Loan vào ngày mai”.

“Luật an ninh quốc gia khiến tôi tự hỏi Trung Quốc sẽ đi xa tới đâu. Hiện tại tôi không thấy đường giới hạn và không gì là không thể. Tôi nghĩ Đài Loan có thể là mục tiêu tiếp theo mà họ nhắm đến”, Weng Peng, một nhà báo Đài Loan, người ủng hộ các phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông, nói.

Bắc Kinh đang ép nhiều người gốc Hoa về nước

Các đặc vụ Trung Quốc đang tìm cách để buộc hàng trăm người gốc Hoa sống ở Mỹ quay về nước, trong đó có nhiều nhà hoạt động dân chủ ra nước ngoài vì sự đàn áp của Bắc Kinh, The Guardian dẫn tin từ giám đốc FBI, Christopher Wray.

Ông Wray cho biết hành động của đặc vụ Trung Quốc nằm trong một chiến dịch có tên Fox Hunt (săn cáo). Theo đó, đặc vụ của Trung Nam Hải sẽ đưa ra hai lựa chọn cho những mục tiêu của họ, quay trở về hoặc bị ám sát.

Fox Hunt được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng từ 6 năm trước với danh nghĩa để truy bắt những quan chức tham nhũng chạy trốn. Nhưng theo ông Wray, kế hoạch này dần dần đã chuyển sang nhắm mục tiêu vào những người bất đồng chính kiến với Bắc Kinh.

Tổng thống Brazil nhiễm virus Vũ Hán

Hôm thứ Ba, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro nói rằng ông đã bị nhiễm virus Vũ Hán, trong bối cảnh đại dịch Covid vẫn đang bùng phát mạnh tại đất nước ông, theo SBS News.

Ông Bolsonaro nói với phóng viên truyền hình rằng ông bắt đầu có triệu trứng của bệnh Covid vào Chủ nhật vừa qua. Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông gỡ khẩu trang cười chào phóng viên và nói “Bạn có thể thấy gương mặt tôi, tôi khỏe và tôi bình tĩnh”, ông nói.

Ông Bolsonaro cũng cho biết ông đã dùng hydroxychloroquine, một loại thuốc chống sốt rét, để điều trị Covid.

WHO thừa nhận virus Vũ Hán lây lan qua không khí

Tổ chức Y tế Thế giới đã thừa nhận có bằng chứng về sự lây lan của nCoV trong không khí, sau khi một nhóm các nhà khoa học kêu gọi cơ quan toàn cầu cập nhật hướng dẫn liên quan đến COVID-19, theo SBS News.

“Chúng tôi đã nói về khả năng lưu chuyển trong không khí [của nCoV] và đây là một con đường lây lan của COVID-19”, lãnh đạo kỹ thuật của WHO trong đại dịch COVID-19, Maria Van Kerkhove, nói trong một cuộc họp báo hôm 7/7.

WHO trước đây nói rằng virus gây bệnh COVID-19 lây lan chủ yếu qua các giọt nhỏ bắn ra từ mũi và miệng của người nhiễm bệnh, sau đó sẽ nhanh chóng chìm xuống đất. Nhưng hơn 200 nhà khoa học từ 32 nước khẳng định rằng virus Vũ Hán bám trong các hạt nhỏ hơn không bị chìm xuống đất và có thể di chuyển trong không khí để gây bệnh. Từ Khóa:BrazilDịch Covid-19Hoa KỳHồng KôngTrung Quốcvirus Vũ Hán

Related posts