Coronavirus tại NSW: Chính phủ cần phải áp dụng biện pháp gắt gao hơn

Các chuyên viên y tế khuyết cáo chính phủ NSW sẽ chịu nhiều thiệt hại một khi các ca nhiễm coronavirus vượt biên giới sang NSW, cần phải thật cứng rắn để bảo đảm tiếp tục hóa trình loại bỏ Covid-19.

Trong lúc số ca nhiễm mới ở NSW không có gì so sánh được Victoria nhưng các nhà chuyên môn cảnh báo các ca nhiễm chắc chắn sẽ vượt biên giới từ Victoria sang NSW.

Hai ca nhiễm vừa phát hiện tại NSW vào tuần này tại thành phố Albury (sát biên giới Victoria), một người trong số đó vừa mới trở về từ Melbourne.

Hôm thứ năm 9/7, Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cho biết sẽ không có luật giới hạn mới nhưng tiểu bang đang trong tình trạng “đề cao cảnh giác” (high alert). Tuy nhiên tiểu bang vừa áp dụng luật cách ly 14 ngày đối với những người trở về từ thành phố Melbourne.

NSW từng có những ngày không có ca nhiễm mới nhưng có một số ca nhiễm mới trong 2 tuần qua.

Giáo sư Mary-Louise McLaws của đại học NSW, cũng là thành viên của của WHO nói với news.com.au rằng NSW cần phải hạn chế gắt gao hơn.

“Cần phải đi lùi lại một bước, và không cho phép tụ tập đông người ở nơi công cộng,” bà nói.

Hiện tại không có giới  hạn tại những lễ cưới và những sinh hoạt tương tự miễn là thỏa mãn điều kiện 4 mét vuông cho một người.

Theo bà McLaw chỉ nên cho phép tối đa là 20 người.

LỢI ÍCH CỦA TIÊU DIỆT

Mặc dầu chủ trương của Thủ tướng Scott Morrison là ngăn chận (suppression) chớ không phải áp dụng chiến lược tiêu diệt (elimination) đối với vi khuẩn corona, nhưng một số nơi ở nước Úc đã gần như tiêu diệt được nó hoàn toàn.

Theo giáo sư McLaws, dĩ nhiên không thể tiêu diệt siêu vi khuẩn một cách hoàn toàn nhưng nếu đạt được gần như thế thì sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận diện, cô lập và truy tìm nguồn gốc (tracing).

“Nếu bạn không nhắm tới việc tiêu diệt, sẽ rất khó khăn để đương đầu với tình hành giống như Victoria,” bà nói.

“Khi số ca nhiễm đạt đến con số 100 trong 2 tuần, lúc đó sẽ quá tải để chính quyền có thể truy tìm nguồn gốc.”

Vào tuần rồi, Trưởng Y Tế của Victoria, Brett Sutton cho biết để truy tìm nguồn gốc của các ca nhiễm tại Victoria cần phải cô lập hàng ngàn người. Hiện tại có 670 ca đang “active” tại tiểu bang.

Vấn đề khó khăn nhất đối với Covid-10 là một số người bị nhiễm nhưng không có triệu chứng.

Giáo sư McLaws cho biết NSW phải nhắm đạt tới mô hình giống như Tây Úc và Queensland là những nơi mà ca nhiễm mỗi ngày gần như “zero”.

Trong tuần này Queensland ghi nhận có vài ca nhiễm mới liên quan đến những người trở về từ ngoại quốc. Hiện có hai ca đang “active” tại tiểu bang.

Tiêu diệt được vi khuẩn sẽ giúp cho NSW có thể mở cửa biên giới tại Úc, và những quốc gia như New Zealand.

Bà McLaw cho biết quyết định của chính quyền Liên bang áp dụng phương pháp ngăn chận phát xuất từ yếu tố kinh tế.

“Bây giờ chúng ta đã nhìn thấy kinh nghiệm của Victoria, đây là cơ hội cho NSW phải nghĩ đến lợi ích của tiêu diệt vi khuẩn.”

Các nhà khoa học đang làm việc tại Grattan Institute cũng khuyến cáo là nước Úc nên chuyển từ chiến lược ngăn chận sang chiến lược tiêu diệt.

Related posts