Tin nước Úc sáng thứ Bảy: cập nhật tình hình dịch bệnh ở Victoria

Úc không ngán Trung Quốc

Úc lại chọc giận Trung Quốc bằng quyết định ngưng thỏa thuận dẫn độ và mở cửa đón cư dân Hồng Kông như là người tỵ nạn. Ngày 9.7.2020 Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố huỷ thỏa thuận dẫn độ với Hồng Kông và cho phép hàng chục nghìn cư dân định cư tại Úc.

Thoả thuận dẫn độ giữa Úc – Hồng Kông được ký ngày 15.11.1993, theo đó hai bên sẽ giải giao các nghi can bị cáo buộc tội giết người, diệt chủng, cố ý gây thương tích, tấn công gây tổn hại thân thể, đe dọa giết người, tiếp tay cho người muốn tự tử, các tội liên quan phá thai trái phép, bắt cóc, cưỡng hiếp và nhiều tội danh khác.

Thủ tướng Morrison cho biết vì luật an ninh mới “cấu thành sự thay đổi căn bản” và nhấn mạnh: “Theo quan điểm của chúng tôi và của nhiều quốc gia khác, luật an ninh mới làm suy yếu mô hình ‘một quốc gia, hai chế độ’ cũng như Luật Căn bản, mức độ tự chủ của Hồng Kông vốn được đảm bảo theo Tuyên bố chung Trung – Anh”.

Vấn đề khác là con người và TT Morrison tuyên bố: “Vấn đề khác mà chúng tôi đang giải quyết là do kết quả của những thay đổi xảy ra ở Hồng Kông, sẽ có những người Hồng Kông có thể đang tìm cách chuyển đi nơi khác”.

Ông Morrison cho biết trước mắt Úc sẽ gia hạn visa cho trên 10,000 cư dân Hồng K ông bao gồm các sinh viên tại các đại học hay nhân có có tay nghề đang làm việc tại Ú, sau đó những người này cho thể xin quy chế thường trú.

Trước đó Bộ Ngoại giao cảnh cáo công dân Úc ở Hồng Kông về nguy cơ bị bắt theo luật an ninh “được định nghĩa mơ hồ”. Bộ Ngoại giao kêu gọi công dân Úc nên “xem xét lại nhu cầu ở lại Hồng Kông” nếu lo ngại luật an ninh mới.

Victoria: con số kinh hoàng 288

Bang Victoria cua Australia ghi nhan so ca nhiem theo ngay cao nhat hinh anh 1

Ngày 10.7.2020 trở thành một ngày khủng khiếp với tiểu bang Victoria và có lẽ là cả nước khi kết quả xét nghiệm cho thấy có đến 288 ca nhiễm coronavirus chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ.

Đây là con số kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng nổ tại Úc và kinh hoàng với sự tăng vọt này, chính quyền Victroia lại thúc giục cư dân nên đeo khẩu trang khi ra đường cũng như công bố một loạt các gói tài trợ cho các công ty bị thiệt hại nặng nề do lệnh phong tỏa thứ hai.

Tình trạng này khiến Nội các quốc gia đưa ra biện pháp cắt giảm số lượng hành khách bay vào Úc mỗi tuần, chủ là công dân Úc ở nước ngoài hồi hương.

Kể từ tháng Ba chính đã đóng cửa phi trường, chỉ cho phép công dân và thường trú nhân Úc trở về trong những chuyến bay giải cứu nhưng kể từ ngày 13.7.2020 sẽ giới hạn số người được phép trở về. Trong những tuần qua, trung bình mỗi tuần có khoảng 8,000 người trở về Úc nhưng từ ngày 13.7.2020 mỗi tuần chỉ có 4,000 người được về nước.

Biện pháp này là để giảm áp lực lên hệ thống kiểm dịch tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ, đồng thời để tập trung tài nguyên kiểm soát bùng phát dịch ở Melbourne.

Số liệu thống kê của chính phủ liên bang cho thấy trong một tháng qua, đã có khoảng 28,000 người trở về Úc, hầu hết trong số đó đã được đưa đến kiểm dịch tại NSW. Cũng kể từ thời hạn trên, những người này phải tự trả chi phí khách sạn cho 14 ngày cách ly.

Tính đến ngày 10.7.2020 toàn quốc có 9169 ca, trong đó NSW chiếm 3278, Victoria chiếm 3379, Queensland 1068, Nam Úc 443, Tây Úc 630, Tasmania 228, ACT 113 và Bắc Úc 30.

Cũng ngày 10.7.2020, Cơ quan Y tế Bắc Úc xác nhận một quân nhân Thủy quân lục chiến Mỹ đây bị nhiễm Covid-19, sau khi xét nghiệm trong thời gian cách ly. Bộ trưởng Y tế Lãnh thổ288 ca trong vòng 24 tiếng đồng hồ, đây là con số kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng nổ tại Úc.

Trước đó, ngày 9.7.2020 các đại học Úc đã phải tuyên bố quyết định gác lại kế hoạch đưa sinh viên quốc tế quay trở lại vào tháng 7 này.

Đại học Quốc gia Úc (ANU) cho biết đã quyết định hoãn kế hoạch đưa sinh viên quốc tế quay trở lại Úc để học kỳ hai vào tháng bảy này khi tình hình dịch Covid-19 đang có dấu hiệu gia tăng: chương trình này chỉ được tạm hoãn bà trường sẽ đưa sinh viên quốc tế quay trở lại học tập vào thời điểm phù hợp. Đại học Canberra cũng tuyên bố quyết định tương tự.

Theo Tổng trưởng Giáo dục Dan Tehan thì các đại học chỉ có thể đón sinh viên quốc tế khi các tiểu bang mở cửa biên giới và các chuyến bay nội địa được nối lại. Đồng thời, các trường học cũng cần phải sẵn sàng mở cửa các phòng học để các học sinh có thể lên lớp.

Tình hình tại Victoria

Valentina Leyva wears a mask in Melbourne. Picture: Jake Nowakowski

 Trong tổng số 228 ca mới phát hiện liên quan đến các điểm bùng phát đã được xác định trước đó với tình trạng lây lan đáng kể trong các cộng đồng thuộc vùng Craigieburn, Roxburgh Park và Trugania. Và do đó, chính phủ kêu gọi cư dân trong các khu vực này nếu có những biểu hiện bệnh nhẹ, thì cũng nên chủ động đi làm xét nghiệm.

Thủ hiến Daniel Andrews kêu gọi người dân tại khu vực nội đô Melbourne và Mitchell Shire đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà, khi mà không thể duy trì khoảng cách an toàn. Tuy nhiên khẩu trang không bị bắt buộc.

Giáo sư Julian Rait, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Úc, cho rằng đã đến lúc người dân Victoria phải mang khẩu trang. Ông dẫn số liệu thu thập tại Mỹ cho thấy việc sử dụng khẩu trang rộng rãi có thể giúp tạo ra hiệu quả tương tự như lệnh phong tỏa. Ông trình bày trên đài 3AW: “Số liệu cho thấy mức độ hiệu quả khoảng 85 hoặc 80 phần trăm, hay nói cách khác, nó sẽ tạo ra hiệu quả gần bằng việc áp dụng phong tỏa tuyệt đối, nếu như có nhiều người đeo khẩu trang. “Và nó dựa trên số liệu về bệnh dịch từ Mỹ, có sự so sánh giữa các tiểu bang yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc và các tiểu bang không làm điều đó.”

Trong khi đó, một chung cư của nhà chính phủ tại Melbourne sẽ phải tiếp tục ở trong lệnh phong tỏa tuyệt đối thêm chín ngày nữa. Giới chức y tế tiểu bang Victoria ước lượng đến một phần tư số dân cư trong một tòa nhà này sẽ nhiễm COVID-19.

Quyết định này được đưa ra chiều 9.7.2020 sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy có ít nhất 53 ca mới tại chung cư ở địa chỉ số 33 Alfred Street, thuộc vùng North Melbourne.

Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng Victoria phải thực hiện một số quyết định khó khăn, nhưng đó là để hướng đến một kết quả tốt đẹp cho cả cộng đồng. Ông giải thích: “Chúng tôi đang thực hiện chiến lược để tìm cách kéo xuống số ca nhiễm bệnh, và do đó chúng tôi cần đưa ra một số quyết định khó khăn, nhưng đó là những quyết định được dựa trên lời khuyên của giới y khoa đạt được kết quả tốt cho các cá nhân và gia đình của họ, và đồng thời có kết quả tốt cho các cộng đồng và toàn tiểu bang của chúng ta.”

Chín chung cư đã bị đặt dưới lệnh phong tỏa vào cuối tuần qua và kết quả xét nghiệm cho thấy hai trong số đó, cho đến nay, không có sự hiện diện của coronavirus trong khi sáu tòa nhà khác cho thấy mức độ lây nhiễm thấp. Do đó tám chung cư này sẽ trở lại lệnh phong tỏa cấp độ 3 cùng với phần còn lại của Melbourne và Shire of Mitchell trong sáu tuần.

Ngày 9.7.2020 Bộ trưởng Kinh tế Victoria Tim Pallas đã thông báo một loạt các biện pháp mới trong đó bao gồm tài trợ cho các công ty đang khốn đốn và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, những người mà không còn được tiếp nhận khách đến từ Melbourne.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ khách hàng sẽ tiếp cận được khoản tài trợ trị giá $30 triệu, trong khi $26 triệu được cung cấp cho việc tài trợ sức khỏe tâm thần đối với những người chủ sở hữu cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

Một quỹ $40 triệu cho các công ty du lịch vùng nông thôn sẽ được sử dụng để chi trả phí bồi hoàn và các chiến dịch quảng cáo. Ông Pallas cho hay chính phủ thừa nhận tác động của lần phong tỏa thứ hai này sẽ rất nghiêm trọng.

New South Wales

Pub ở Double Bay bị phạt $5,500 vì không giữ khoảng cách an toàn 1.5m

Cho đến nay thì NSW cũng cùng với các tiểu bang và lãnh thổ khác không ghi nhận tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng, nhưng Thủ hiến Berejiklian nói rằng cư dân và giới chức tại đây chưa thể chủ quan.Bà kêu gọi người dân sinh sống trong các cộng đồng tại biên giới với Victoria không di chuyển ra ngoài khu vực địa phương của mình.

Bà nói: “Chúng ta không biết liệu có một sự lây lan trong cộng đồng ở đâu đó mà không được biết đến, chúng tôi không thể chắc chắc cho tới thêm ít tuần lễ nữa, và do đó mà tiểu bang của chúng tôi vẫn phải rất cảnh giác. Nhưng chúng ta phải thận trọng trong các hoạt động tương tác với những người khác, và đặc biệt với các cộng đồng ở biên giới. xin đừng đi ra khỏi cộng đồng gần biên giới của bạn trừ như bạn chắc chắn phải đi, và tương tự như vậy nếu bạn là cư dân NSW và có gia đình hay cơ sở kinh doanh ở dưới khu vực đó thì cũng xin đừng đi.”

Bộ trưởng y tế NSW Brad Hazzard thì bày tỏ sự lo lắng khi một người đàn ông Victoria bị chẩn đoán nhiễm coronavirus khi đến Sydney. Người này ngoài 20 tuổi, rời Melbourne ngày 7.7.2020, lái xe đến Sydney và ngụ tại một caravan ở vùng Sutherland.

Kết quả xấu này được đưa ra cùng lúc với hai trường hợp nhiễm bệnh tại một quán rượu ở Sydney.

Một pub nổi tiếng ở Double Bay bị phạt $5,500 vì không tuân thủ luật giữ khoảng cách an toàn.

Một tấm hình được đưa lên các mạng xã hội chụp lúc 9 giờ tối thứ Tư cho thấy có đến 250 người đang đứng bên ngoài pub này mà hoàn toàn không giữ khoảng cách quy định 1.5m.

Chủ pub cho biết đã làm việc với cảnh sát vào tối thứ Bảy 10/7 để bảo đảm không có trường hợp xảy ra giống như hôm tối thứ Tư và đã mướn thêm security để bảo đảm chỉ có tối đa là 20 người được xếp hàng chờ bên ngoài.

Related posts