Coronavirus ở Úc: NSW báo động sau khi ca nhiễm gia tăng

Sự bùng phát ở một hotel/pub ở Casula thuộc miền tây nam của Sydney đã đặt NSW vào một tình trạng báo động.

Hiện tại có 21 người có liên hệ đến ổ dịch Crossroads Hotel và chính quyền cho biết những người nhiễm này sau đó đã đi đến một số nơi khác ở NSW.

Trưởng Y tế NSW, bác sĩ Kerry Chant hôm nay cho biết những nơi sau đây có người bị nhiễm coronavirus đến thăm viếng vào cuối tháng 7, đầu tháng 8:

* Highfield Caringbah;

* Merimbula RSL;

* The Waterfront Cafe, Merimbula;

* Murray Downs Golf Club;

* COOK at Kurnell;

* Narellan Town Centre shopping centre;

* Zone Bowling at Villawood;

* Planet Fitness, Casula;

* Sydney’s Star City Casino; and

* Canterbury Leagues Club;

Cùng lúc đó, The Picton Hotel, cũng nằm ở vùng tây nam của Sydney bị bắt phải đóng cửa sau khi một người khách bị dương tính COVID-19.

Trong 24 giờ (tính đến 8 giời tối hôm qua), NSW có 14 ca nhiễm mới, và thêm 7 ca nữa được xác nhận tính đến 12 giờ trưa hôm nay (thứ Hai 13/7).

Tại Victoria, Thủ tướng Andrews hăm dọa sẽ áp dụng luật giới hạn giai đoạn 4 sau khi tiểu bang ghi nhận có thêm 177 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua.

“Tôi không thể loại trừ khả năng giới hạn thêm sự di chuyển của người dân. Như tôi luôn luôn nói, nếu chúng tôi dự tính điều đó, chúng tôi sẽ chia sẻ với cộng đồng. Điều đó tùy thuộc vào sự cố gắng của mọi người dân Victoria,” ông nói.

Related posts