Bộ Công an công bố khám xét thành viên tổ thư ký, tài xế của Chủ tịch Hà Nội

  • Vĩnh Trường

Sau loạt quan chức của chính quyền TP.HCM bị khởi tố, 3 công chức đương nhiệm của chính quyền Hà Nội bị Bộ Công an khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, theo các thông báo công khai của Bộ Công an ngày 11 và ngày 13/7.

Trụ sở UBND TP Hà Nội. (Ảnh: Linhcandng/CC BY-SA 3.0/Wikipedia)

Tối 13/7, Bộ Công an ra thông cáo đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 3 người gồm:

Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội). Ông Ngọc đang công tác tại phòng thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND TP Hà Nội.

Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). Ông Trung là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Phạm Quang Dũng (SN 1983, trú tại xã Tân Triều, quận Thanh Trì, thành phố Hà Nội). Ông Dũng là cán bộ Công an của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an.

Lý do khám xét do nghi Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015.

Thông cáo của Bộ Công an là nguồn tin duy nhất về vụ việc. Các kênh thông tin trong nước đều dẫn tin từ nguồn Bộ Công an và ghi rõ nghề nghiệp của 3 nghi phạm so với thông cáo.

Chính quyền TP.HCM cũng vừa trải qua đợt khởi tố bất ngờ đối với 5 quan chức đương nhiệm.

Ngày 11/7, Bộ Công an ra thông cáo đã ra các quyết định tố tụng gồm khởi tốbị can, bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét đối với 5 quan chức, trong đó có ông Trần Vĩnh Tuyến – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và ông Trần Trọng Tuấn – Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM. Các quyết định khởi tố, khám xét được tống đạt, thực hiện ngay trong ngày.

Ba bị can còn lại đều là các quan chức đang làm việc tại Sở Xây dựng TP.HCM, gồm:

  • Trần Quốc Đạt (SN 1963, Phó Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM);
  • Phan Trường Sơn (SN 1967, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP.HCM, nguyên Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM);
  • Lê Tấn Hòa (SN 1977, chuyên viên Phòng Phát triển nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM)

Trước khi bị khởi tố, khám xét, sáng cùng ngày, ông Tuyến vẫn tham dự ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp HĐND TP.HCM, còn ông Tuấn vừa nhận quyết định bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM vào hôm 26/6, nhiệm kỳ 5 năm.

Nói về việc này, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM – cho biết việc ông Tuyến và ông Tuấn bị khởi tố bất ngờ hay không bất ngờ tùy theo từng người biết thông tin đến đâu, theo Tuổi Trẻ ngày 11/7.

Với tư cách ủy viên Thành ủy của ông Tuyến và ông Tuấn, ông Nhân cho biết Ban thường vụ Thành ủy sẽ họp sớm để bàn. “Tuy nhiên, mọi việc xử lý đều phải làm theo quy định của Đảng”, ông Nhân nói.

Theo thông cáo ngày 11/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết 5 quan chức trên bị khởi tố để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SAGRI).

Ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc SAGRI, đã bị khởi tố, bắt giam từ năm 2019. Ông Hùng là em trai của ông Lê Thanh Hải – Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2006-2016 (tháng 3 vừa qua, ông Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015, sau gần 4 năm nghỉ hưu (từ ngày 26/9/2016)).

Vĩnh Trường

Related posts