Cập nhật Coronavirus ở Úc 16/7: Tại sao các ca nhiễm ở Sydney lây quá nhanh

Coronavirus Australia: Sydney infections on the rise while AFL moves to Queensland

Thông thường vi khuẩn corona cần đến 14 ngày để bắt đầu lây cho người khác, nhưng bộ y tế NSW cho biết các ca nhiễm mới ở Sydney đã bắt đầu lây chỉ sau một ngày.

Bộ trưởng Y tế NSW Brad Hazzard cho biết thành phố Sydney “hiện đang là khu chiến sự” (war zone) sau khi có 10 ca nhiễm liên quan đến ổ dịch Crossroads Hotel vào ngày hôm qua, nâng tổng số ca bị nhiễm lên 34.

Y tế trưởng, Dr Kerry Chant cho biết người bị nhiễm đã phát triệu chứng chỉ sau một ngày.

“Điều đó cho bạn quá ít thời gian để truy tìm nguồn, và phong tỏa những người bị nhiễm,”

Trong lúc đó các nhà chuyên khoa về vi trùng học ở Úc cho biết Victoria đang ở giai đoạn cực kỳ nguy hiểm và khuyến cáo tiểu bang nên phong tỏa hoàn toàn (complete shut-down) để  tiêu diệt vi khuẩn triệt để một lần (once for all).

Tính đến sáng thứ Năm Úc có 10,305 ca nhiễm COVID-19,  4448 ở Victoria, 3328 ở New South Wales, 1071 ở Queensland, 443 ở South Australia, 644 ở Western Australia, 228 ở Tasmania, 113 ở ACT và 30 ở Northern Territory.

Related posts