Victoria bị thúc đẩy phải áp dụng phong tỏa giai đoạn 4

Chủ tích Hiệp Hội Y Khoa Úc Châu chi nhánh Victoria kêu gọi chính phủ áp dụng phong tỏa giai đoạn 4 giống như Tân Tây Lan trước đây.

Chính phủ Victoria bị thúc đẩy phải có biện pháp cứng rắn hơn sau khi số ca nhiễm trong tiểu bang đạt con số kỷ lục 532 và 6 tử vong trong 24 giờ qua.

 Giáo sư Julian Rait cho biết sự bùng phát hiện nay cho thấy sẽ có nhiều tử vong trong thời gian sắp tới.

“Chúng ta cảm thấy là với tình hình hiện nay chúng ta cần phải kéo dài thời gian phong tỏa và đồng thời cũng cần có biện pháp cứng rắn hơn để có thể thoát ra được cuộc khủng hoảng này sớm hơn,” ông nói.

Giáo sư Rait nói rằng phong tỏa theo kiểu Tân Tân Lan là cách tốt nhất để số ca nhiễm ở Victoria có thể giảm nhanh nhất.

“Những gì mà Tân Tây Lan làm trong một tháng là đóng cửa hầu hết các thương vụ ngoại trừ các tiệm thuốc tây, phòng mạch, tiệm bán thực phẩm, cây xăng và đã mang lại kết quả,” ông nói.

“Đó là kiểu mẫu mà tôi đang nghĩ đến và rõ ràng là họ đã tiêu diệt được vi khuẩn sau một tháng bằng những biện pháp cứng rắn nhất.”

“Tôi không nói điều đó thật sự cần thiết cho Victoria với số ca nhiễm hiện nay nhưng ý tôi muốn nói rằng với biện pháp cứng rắn sẽ rút ngắn thời gian phong tỏa.”

Chủ tịch AMA của Victoria nói rằng ông không đáng giá thấp sự thiệt hại về kinh tế với những biện pháp như thế nhưng hệ thống y tế và cộng đồng cần sự bảo vệ tốt hơn.

Ông cho biết thêm là ông thật sự băn khoăn về số ca nhiễm vào hôm thứ Hai (532) và lo ngại nó sẽ không giảm trong những ngày tới.

“Vào này 3/7 chúng ta có 66 ca, ngày 10/7 có 288, ngày 17/7 có 428, ngày 26/7 có 459 và hôm nay có 532,” ông nói.

“Nếu đà này tiếp tục tôi nghĩ chúng ta sẽ gặp phải một vấn đề trầm trọng, cho nên tại sao chúng ta không nghĩ đến một giải pháp khác,” ông nói.

Related posts