Phái đoàn ngoại giao Mỹ rời khỏi Lãnh sự quán Thành Đô

  • Xuân Thành

Phái đoàn ngoại giao Mỹ đã rời Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào sáng thứ Hai (27/7) sau khi hết thời hạn 72 giờ mà chính quyền Trung Quốc yêu cầu cho việc đóng cửa lãnh sự quán này. 

Tòa Lãnh sự Mỹ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. (Ảnh: Wikipedia)

Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị đóng cửa vào lúc 10 giờ sáng thứ Hai 27/7 (giờ địa phương), và các nhà chức trách Trung Quốc đã vào tòa nhà này từ cửa trước.

Chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô để đáp trả việc tuần trước Washington ra lệnh đóng Lãnh sự quán Mỹ tại Houston, bang Texas.

Theo BBC, trước hạn chót vào sáng thứ Hai (27/7), nhân viên Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô đã rời tòa nhà, bảng hiệu cũng đã được dỡ và lá cờ Mỹ đã được hạ xuống.

BBC dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay: “Lãnh sự quán này đã đứng ở điểm trung tâm của mối quan hệ của chúng tôi với người dân miền Tây Trung Quốc, gồm cả Tây Tạng trong 35 năm qua. Chúng tôi thất vọng về quyết định của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng tiếp cận với người dân trong khu vực quan trọng này thông qua các cơ sở khác của chúng tôi tại Trung Quốc”.

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đã phát hành một video bằng tiếng Trung trên Twitter tuyên bố: “Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô tự hào thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa người dân Mỹ và người dân tại Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam và Tây Tạng từ năm 1985. Chúng tôi sẽ mãi nhớ các bạn”.

Hàng chục cảnh sát Trung Quốc đã được triển khai bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. Họ kêu gọi đám đông cư dân đứng bên ngoài tòa nhà giữ yên lặng.

Đến trưa 27/7, cảnh sát đã loại bỏ các hàng rào phong tỏa hạn chế tiếp cận tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, và hàng chục người qua đường đã dừng lại để chụp ảnh và quay video, theo Reuters.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc chiếu hình ảnh các đoàn xe tải rời Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, và một số nhân viên đang dỡ biểu tượng ngoại giao khỏi tòa nhà.

Sáng thứ Hai (27/7), Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã đăng lên mạng internet đoạn video về cảnh lá cờ Mỹ tại Lãnh sự quán Thành Đô bị hạ xuống.

Sau khi Lãnh sự quán tại Thành Đô bị đóng cửa, Mỹ sẽ còn 4 lãnh sự quán tại Trung Quốc Đại Lục, một đại sứ quán tại Bắc Kinh và một lãnh sự quán tại Hồng Kông.

Xuân Thành

Related posts