Thêm nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại TP.HCM

  • Nguyễn Quân

19 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ ngoài đường trong đêm tại các quận Tân Phú và quận Tân Bình hôm 30/7, truyền thông trong nước đưa tin.

Nhóm người bị phát hiện, bắt giữ trong hẻm 539 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, rạng sáng 30/7. (Ảnh: dẫn qua vov.vn)

Báo Công an TP.HCM chiều 30/7 dẫn nguồn tin từ UBND quận Tân Phú, TP.HCM cho biết khoảng 0h30 ngày 30/7, Công an quận Tân Phú khi tuần tra, phát hiện, một nhóm 19 người trong hẻm 539 Lũy Bán Bích, phường Phú Thạnh có biểu hiện nghi vấn.

Nhóm người này khi phát hiện thấy công an đã tỏa nhiều hướng bỏ chạy. Tổ tuần tra giữ được 9 người, 10 người còn lại bỏ chạy ra hướng đường Lũy Bán Bích. Sau đó, Công an phường Phú Thạnh phối hợp tổ tuần tra 363 Công an quận Tân Phú tìm kiếm và bắt giữ được thêm 2 người.

Giấy tờ tùy thân của 11 người này ghi quốc tịch Trung Quốc, trong đó 2 người có hộ chiếu, 9 người còn lại không có hộ chiếu.

Lực lượng chức năng cho biết bước đầu ghi nhận đa số trong nhóm người đến từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, nghi vấn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện 11 người được đưa đến số 28 Chế Lan Viên (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) để cách ly theo quy định.

Rạng sáng cùng ngày, khi tuần tra, tổ công tác Công an phường 2, quận Tân Bình phát hiện 8 người (6 nam, 2 nữ) tại Công viên Hoàng Văn Thụ, nghi ngờ là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Khi kiểm tra giấy tờ tùy thân, 6 người xuất trình được hộ chiếu nhưng chưa có dấu nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhập cảnh vào Việt Nam, 2 người còn lại chưa xuất trình được giấy tờ tùy thân.

Lực lượng chức năng đã đưa 8 người trên đến số 3 Nguyễn Hiến Lê (phường 13, quận Tân Bình) để cách ly theo quy định.

Theo thông tin khai báo ban đầu, số người Trung Quốc cho biết đã nhận nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch từ phía Bắc, sau đó đi ôtô vào TP.HCM. Những người này khai mục đích vào Việt Nam là để tránh dịch COVID-19 và kiếm việc làm.

Sau khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tái bùng phát, hiện đã lan rộng ra 6 tỉnh, thành, Việt Nam tăng cường siết việc kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Tính riêng tại TP.HCM, với số liệu do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đưa ra trước đó và 19 người Trung Quốc mới bị bắt giữ, số trường hợp nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại TP.HCM từ tháng 5 đến nay đã tăng lên 68 người.

Các vụ truy bắt tại các tỉnh cho thấy phần lớn là người Trung Quốc. Nhiều vụ việc cho thấy có nhiều lỗ hổng về quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú. Có trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, lưu trú trái phép từ tháng 1 tới nay mới bị phát hiện, hoặc có trường hợp bị bắt giữ tại Lạng Sơn khi đang tìm đường trốn về nước sau khi đã ở một tuần tại Đà Nẵng.

Nguyễn Quân

Related posts