Luật An ninh: Mỹ cân nhắc các biện pháp cho phép người Hồng Kông định cư

  • Lê Vy

Mỹ đang cân nhắc các biện pháp để cho phép người Hồng Kông được định cư tại Hoa Kỳ sau khi Bắc Kinh áp dụng Luật an ninh quốc gia hà khắc đối với thành phố, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói với các nhà lập pháp hôm thứ Năm (30/7).

“Chúng tôi đang xem xét về điều đó, chúng tôi đang cân nhắc nó,” ông Pompeo nói khi được hỏi liệu Mỹ có nên gia hạn tị nạn hay cơ hội xin visa cho người dân ở Hồng Kông hay không. Ngoại trưởng Mỹ cũng khen ngợi nước Anh đã đưa ra một quyết định tốt khi đưa ra các biện pháp cho phép người Hồng Kông có thể nhập tịch. 

Ông Pompeo nói rằng Tổng thống Donald Trump đang tích cực xem xét cách Mỹ nên đối xử với những người xin tị nạn từ Hồng Kông, hoặc ban hành một chương trình thị thực liên quan đến vấn đề này.  

Bình luận của ông Pompeo diễn ra sau khi Trung Quốc thông qua Luật An ninh quốc gia gây tranh cãi đối với Hong Kong từ đầu tháng này. Bắc Kinh nói rằng luật mới nhằm ngăn chặn các hành động ly khai, lật đổ, khủng bố, cấu kết nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia, thì Mỹ và các nước đồng minh cáo buộc luật này sẽ làm tổn hại chính sách “một quốc gia, hai chế độ” và đe dọa xói mòn nền tự trị cao của Hồng Kông. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ tìm cách cắt giảm nhập cư và hạ mức tiếp nhận người tị nạn, Ngoại trưởng Pompeo nói rằng Washington cũng muốn “khuyến khích mọi người làm việc từ bên trong [Hồng Kông] đến khi nào vẫn còn có thể”.

Trước đó, một sắc lệnh hành pháp được Tổng thống Trump ký trong tháng 7 không cam kết hỗ trợ vô điều kiện cho người Hồng Kông rời thành phố, nhưng ra lệnh tiếp nhận những người tị nạn từ Hồng Kông trên cơ sở nhân đạo theo mức trần quy định hàng năm.

Tuần trước, Anh đã công bố chính sách chào đón gần 3 triệu người Hồng Kông có thể tới định cư, mở ra cơ hội nhập tịch tại nước này. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố họ sẽ không thừa nhận hộ chiếu Anh của người Hồng Kông. 

Lê Vy

Related posts