Những gì đã xảy ra tại các khách sạn cách ly ở Victoria?

Natalie Brown

Phạm Hoài Nam dịch

Chỉ được trả $18 một giờ và không nhận được huấn luyện, đó là lời khai của các nhân viên bảo vệ tại các khách sạn cách ly người Úc từ ngoại quốc trở về Melbourne.

Scandal khách sạn cách ly ở Victoria là một trong những nguyên nhân chánh gây phong tỏa lần thứ hai, làm thiệt hại cho nước Úc $3 tỉ Úc kim một tuần.

Một nhân viên bảo vệ (giấu tên) làm việc cho công ty Sterling Security Group (SSG) – là một trong ba công ty bảo vệ được hợp đồng của chính phủ Victoria để canh giữ các khách sạn ở Melbourne – là người sau cùng thổi còi về chương trình này.

Nói với tờ The AgeThe Sydney Morning Herald, nhân viên bảo vệ này tiết lộ là ông được thuê qua chương trình trên mạng WhatsApp, được trả từ $18 đến $24 một giờ, đôi khi được trả tiền mặt và không biết trước là công việc của ông sẽ canh giữ những người có thể bị nhiễm COVID-19.

“Tôi được thuê một đêm trước khi lệnh phong tỏa tại khách sạn bắt đầu. Tất cả các nhân viên bảo vệ làm việc tại các khách sạn này không có PPD (personal protective equipment – vật dụng bảo vệ cá nhân), không được huấn luyện, chậm chí không có vài lời giới thiệu, không có gì cả,” ông nói.

“Các nhân viên bảo vệ thường khi ăn uống chung nhau, ôm nhau. Tôi bắt đầu làm việc tại khách sạn Rydges, vùng Swanston, tôi không biết là tất cả những người khách đang ở đây được xác nhận bị nhiễm COVID-19. Các nhân viên bảo vệ được lệnh phải hướng dẫn những người này đi tập thể dục trong khu vực dành để đi bộ trên tầng thượng và các nhân viên bảo vệ chỉ mang khẩu trang và đi chung thang máy với họ.”

 Ông cũng nói thêm rằng sau khi chính phủ Andrews công bố bắt đầu điều tra về vai trò của các nhân viên bảo vệ, ông được trao một bản hợp đồng yêu cầu không được tiết lộ bất cứ thông tin gì về hoạt động của SSG và những khách hàng của họ.

“Khi tất cả những điều này được đưa lên tin tức và chính phủ quyết định điều tra, lúc đó họ mới đưa cho mẫu đơn này để điền vào,” ông nói.

Unified Security, một công ty ở Sydney có trách nhiệm canh gác 13 khách sạn dùng để cách ly ở Melbourne – là công ty đã thuê lại công ty SSG – nói với The Age The SMH rằnghọ “không biết bất cứ sự vi phạm về trách nhiệm của các công ty được giao lại việc này (subcontractors)”.

“Nếu chúng tôi biết về những điều này chúng tôi sẽ có hành động ngay bao gồm điều tra về những lời cáo buộc và nếu điều đó đúng sự thật, United Security sẽ có hành động để bảo đảm những nhân viên này được trả lương đúng huy chế và tìm cách chấm dứt hợp đồng với các công ty này,” đại diện của công ty United nói.

Họ cũng nói thêm rằng trách nhiệm của chính quyền tiểu bang là phải kiểm soát sự lây lan trong khách sạn, và các nhân viên và subcontractor phải được huyấn luyện đàng hoàng và phải được mang bị các vật dụng bảo vệ cá nhân.

Sự tiết lộ mới nhất này theo sau nhiều cáo buộc khác từ các nhân viên bảo vệ làm việc tại các khách sạn. Một nhân viên bảo vệ, được biết với tên là George, đã phá luật “khóa miệng” đã nói trong chương trình Today Show rằng ông chỉ được “huấn luyện” năm phút trước khi được giao công việc canh gác một trong các khách sạn cách ly.

George được một người đứng đầu của công ty quản lý chỗ đậu xe của công ty huấn luyện và ông nói rằng vấn đề chính yếu là các công ty bảo vệ thuê lại các công ty khác (subcontractor) để làm với tiền lương rẻ hơn các nhân viên bảo vệ bình thường.

“Tất cả các khách sạn cách ly đều do các công ty được thuê lại đảm nhận và đó là cách để các công ty kiếm lời,” ông nói.

Một công ty bảo vệ khác, được biết với tên là Sam, đã nói với đài số Chín rằng các nhân viên của công y được khuyến cáo là phải tránh bị cách ly và họ không cần phải đi xét nghiệm coronavirus mặc dầu thường xuyên tiếp xúc với những người đang bị cách ly.

Mặc dầu thường xuyên tiếp xúc với những người đang bị nhiễm vi khuẩn, các nhân viên bảo vệ này thường xuyên đi đến những nơi công cộng trong giờ giải lao hoặc còn làm thêm những việc khác như lái xe taxi hoặc Uber.

Thay vì kiểm soát vi khuẩn, Sam cho biết “chúng tôi đã phát tán vi khuẩn.”

“Trách nhiệm của chúng tôi là kiểm soát/ngăn chặn vi khuẩn, nhưng cách mà chúng tôi làm, tôi nghĩ là chúng tôi đã phát tán vi khuẩn, chớ không phải ngăn chặn vi khuẩn,” ông nói.

Các nhân viên bảo vệ này còn bị cáo buộc đã có quan hệ tình dục với những người khách trong khách sạn, bắt tay nhau, chia nhau từ hột quẹt thuốc lá cho đến các thang máy.

Jennifer Coate, là quan tòa đã về hưu, hiện đang là người đứng đầu ủy ban điều tra bắt đầu việc này vào hôm thứ Hai 20 tháng 7, nói rằng nhiều – nếu không phải là tất cả – sự lây lan hiện nay trong cộng đồng có thể liên quan đến sự bùng phát từ các khách sạn.

“Những thông tin mà cuộc điều tra đã có được cho thấy là có thể có sự liên hệ giữa các ca nhiễm hiện nay trong cộng đồng ở Victoria trong mấy tuần qua và những người trong chương trình bị cách ly ở khách sạn,” Tony Neal, một nhân viên trong ủy ban điều tra cho biết.

“Y tế trưởng của tiểu bang thậm chí còn nói với báo chí rằng rất có thể tất cả các ca nhiễm mới đây trong công đồng ở Victoria xuất phát từ những người trong chương trình cách ly ở khách sạn.”

Thủ hiến Daniel Andrews liên tục né tránh những câu hỏi gần đây tại sao chính phủ không sử dụng quân đội và cảnh sát để đảm nhận chương trình cách ly ở khách sạn, cho biết ông muốn chờ kết quả từ ủy ban điều tra. Nhưng trước mắt lầm lỗi này đã làm tốn của người đóng thuế Úc ít nhất là 3 tỉ Úc kim/tuần, chỉ riêng cuộc điều tra này đã tốn mất 3 triệu Úc kim.

Related posts