Melbourne: ngày của tử thần, biên giới sẽ đóng cửa lâu dài, Úc sẽ mất thị phần giáo dục quốc tế

Australia tiếp tục đóng cửa biên giới nội bộ, ghi nhận kỷ lục số ca tử vong do Covid-19

Tính đến sáng thứ Ba 11.8.2020 tiểu bang Victoria ghi nhận có 331 ca nhiễm mới và 19 ca tử vong, là con số tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay, nâng tổng số người chết vì Covid-19 của nước Úc lên 314 người, trong đó Victoria chiếm đến hai phần ba.

Cùng ngày nước Úc thống kê được 21,400 người nhiễm bệnh nhưng riêng tiểu bang Victoria thì đã có dấu hiệu lạc quan khi ghi nhận con số thấp nhất kể từ ngày 29.7.2020 là 322. Như vậy thì tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày – mặc dù vẫn ở mức hàng trăm – đã giảm trong những ngày gần đây, làm dấy lên hy vọng rằng biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt đang hoạt động hữu hiệu.

Thủ hiến Victoria Daniel Andrews, nói còn quá sớm để đoán liệu Victoria có đang ở một bước ngoặt hay không, nhưng “chắc chắn chúng tôi đang thấy ổn định hơn” sau các biện pháp phòng ngừa chặt chẽ.

Ông nói: “Luôn luôn tốt hơn nếu con số thấp hơn ngày hôm trước, nhưng đó chỉ là dữ liệu của một ngày.

Vào ngày thứ Hai 10/8 tiểu bang NSW ghi nhận 14 ca nhiễm bệnh mới và không có trường hợp tử vong nào. Trong số 14 ca mới này có:

  • 1 là du khách trở về từ ngoại quốc đang cách ly trong khách sạn, không rõ nguồn gốc
  •  1 người bị nhiễm khi đến Victoria
  • 1 người bị nhiễm tại địa phương mà không có liên kết với các trường hợp khác tại thời điểm này
  • 1 người khác nhiễm virus tại địa phương và có liên quan đến các ca nhiễm đã biết

Ba trường hợp được ghi nhận sáng thứ Hai có liên quan đến mấy đám tang ở Bankstown và các vùng ngoại ô xung quanh, nâng tổng số trường hợp liên quan đến cụm dịch này lên 63 ca.

Ngày 10.8.2020 Cố vấn Y tế NSW, Tiến sĩ Kerry Chant hôm thứ Hai đã kêu gọi cư dân của tiểu bang tránh tụ tập đông người, tránh những sinh hoạt xã hội và tránh di chuyển quá nhiều trong khi virus bùng phát.

Tiến sĩ Chant cũng xác nhận rằng năm trường hợp mới đã được xác nhận tại trường Tangara School for Girls ở Cherrybrook, cơ sở trung học của trường đóng cửa cho đến ngày 21.8.2020.

Năm trường hợp mới là ở bốn học sinh, liên quan với một trường hợp đã được xác nhận trước đó. Tổng cộng, chín ca (bao gồm sáu học sinh) hiện đã xác định liên quan đến trường, bao gồm một trường hợp được biết từ trước. Nguồn gốc của ổ dịch này vẫn đang được điều tra.

Ngày 10.8.2020 tất cả học sinh trường Bonnyrigg Heights Public School phải học ở nhà để trường cùng Bộ Y tế NSW khử trùng. Toàn bộ cả nhân viên và học sinh được yêu cầu tự cách ly trong thời gian chờ đợi. Tuần trước, một học sinh tại trường trung học gần đó, Bonnyrigg High School, có kết quả xét nghiệm dương tính, vậy là trường bị đóng cửa để tẩy trùng và ngày hôm sau (5/8/2020) đã mở cửa trở lại.

Tuyên bố ngày 10.8.2020 Thủ tướng Scott Morrison cho biết khó mà thực hiện việc thông thương bình thường giữa các tiểu bang trước Giáng sinh năm nay. Phát biểu cùng ngày, Thủ hiến Daniel Andrews bày tỏ là hiểu sự thất vọng của người dân nhưng từ chối ấn định ngày kết thúc việc phong tỏa.

Trong khi đó thì Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Úc (International Education Association of Australia: IEAA) lên tiếng thúc giục chính phủ liên bang và các tiểu bang “phải làm sao đó” để đón các sinh viên, bằng không Úc sẽ vĩnh viễn mất cơ hội với đội ngũ sinh viên quốc tế vào các đại học trong khối quốc gia nói tiếng Anh.

Giám đốc IEAA, ông Phil Honeywood cho biế kế hoạc dự thảo nhằm đón sinh viên quốc tế trở lại Úc đã lên kế hoạch và nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng Scott Morrison từ cuối tháng 6.

Theo đó IEAA và các đại học sẽ tiến hành một chương trình thí điểm sẽ được thực hiện, bao gồm đưa 300 sinh viên quốc tế đến Tây Úc, 800 sinh viên quốc tế đến Nam Úc và 350 sinh viên đến thủ đô Canberra để cách ly trước khi vào học. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị trì hoãn do một số lý do và tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại bang Victoria, khiến các bang khác quyết định đóng cửa trở lại biên giới địa phương.

Ông Honeywood cho biết rất nhiều bước đi đã được tiến hành, bao gồm cả việc xác định ai sẽ là người trả chi phí cho khoảng thời gian cách ly bắt buộc 14 ngày để tránh truyền nhiễm.

Thậm chí, chính quyền Bắc Úc đã đồng ý trả một nửa chi phí cách ly cho khoảng 300 sinh viên quốc tế sẽ quay trở lại học tập ở Đại học Charles Darwin trong 2 tuần tại cơ sở lưu trú Impex ở thành phố Darwin, theo chương trình thí điểm đã đề xuất.

Theo ông Honeywood, Canada và Anh vẫn chào đón sinh viên quốc tế kể cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Điều này mang lại lợi thế cạnh tranh cho cả hai quốc gia trên thị trường đại hoạc của các quốc gia nói tiếng Anh và khiến các đại học có nguy cơ mất thị phần vĩnh viễn.

Ông Honeywood nhấn mạnh một sinh viên quốc tế mang lại nguồn thu ít nhất là $100,000 cho nước Úc, bao gồm học phí, tiền ăn ở. Việc chậm trễ khôi phục thị trường xuất khẩu dịch vụ thế mạnh sẽ khiến Íc thiệt hại ít nhất $4.8 tỷ trong năm nay và có thể lên tới $16 tỷ trong vòng 4 năm tới.

Thống kê của Bộ Nội vụ Úc cho thấy tính đến ngày 31.5, tổng số đơn xin visa du học đã sụt giảm hơn 30% so với cùng thời gian năm trước.

Trong đó, sinh viên Trung Quốc giảm gần 25%, Ấn Độ giảm 47% và từ Nepal giảm 61%.

Trưởng Lãnh thổ Northern Territory, Michael Gunner, vừa cho biết có thể có đóng cửa biên giới ít nhất là 18 tháng kể từ hôm nay 11/3/3020, điều này làm cho kế hoạch mở cửa biên giới càng sớm càng tốt của Thủ tướng Morrison thêm khó khăn.

Related posts