Tân Tây Lan bị phong tỏa trở lại

Từ mấy tuần qua, Tân Tây Lan được ca ngợi là một trong những xứ duy nhất trên thế giới hiện nay không có ca nhiễm (virus-free). Chỉ mới hôm qua, thứ Hai 10/8 đất nước này đánh dấu 100 ngày không có ca nhiễm mới. Thành tích đó không còn nữa khi hôm nay chính quyền Tân Tân Lan phát hiện 4 ca nhiễm mới trong cùng một gia đình.

Vấn đề gây lo lắng cho chính phủ NZL là không biết nguồn gốc của 4 ca nhiễm này. Và hiện nay chính quyền đang tìm hiểu họ bị lây từ đâu.

Kể từ tháng 2 năm nay, không có người ngoại quốc nào được vào nước NZL, cho nên rất có thể không phải từ người ngoại quốc mang vào.

Thủ tướng Jacinda Ardern ra lệnh thành phố Auckland sẽ trở lại phong tỏa bậc 3 trong ba ngày bắt đầu vào trưa mai.

Phần còn lại của đất nước bị phong tỏa bậc 2 bắt đầu vào trưa thứ Sáu.

“Tôi biết nhiều người không tin điều này có thể xảy ra,” bà nói.

“Tất cả chúng ta đều hy vọng không trở lại hoàn cảnh như thế này, nhưng chúng ta đã có chuẩn bị.”

Đồng thời bà cũng khuyến khích mọi người mang khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Related posts