Tin Việt Nam tối thứ Năm

Việt Nam có thể mua tới 150 triệu liều vắc-xin COVID-19 của Nga

Theo truyền thông trong nước đưa tin, vào sáng 14/8, Việt Nam đã đăng ký mua vắc-xin COVID-19 của Nga sau khi nước này công bố loại vắc-xin ngừa virus corona đầu tiên trên thế giới có tên Sputnik V.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sáng 14/8, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam có đặt mua vắc xin ngừa COVID-19 do Nga sản xuất. 

“Trong thời gian chờ đợi, Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát triển vắc-xin COVID-19 của riêng mình”, Đài truyền hình nhà nước Việt Nam dẫn lời Bộ Y tế cho biết.

Trước đó, hôm 12/8, Nga cho biết họ sẽ tung ra loại vắc xin COVID-19 đầu tiên trên thế giới trong vòng hai tuần, bác bỏ lo ngại của các chuyên gia rằng nó cần phải được phê duyệt trước khi hoàn thành các thử nghiệm quy mô lớn.

Việt Nam đã đăng ký 50-150 triệu liều vắc xin này, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Theo Tuổi Trẻ, Nga sẽ tài trợ một số máy móc, sinh phẩm, thiết bị phòng chống COVID-19, và một phần số vắc-xin vừa ra mắt kể trên, trong khi đó Việt Nam sẽ trả phần còn lại.

Tuy nhiên, Bộ Y tế Việt Nam không cho biết khi nào họ dự kiến nhận được vắc-xin, hoặc chi phí cụ thể là bao nhiêu. Tháng trước, Bộ này cho biết Việt Nam sẽ có vắc xin tự sản xuất vào cuối năm 2021.

Liên quan đến giá vắc-xin, người đứng đầu Hội đồng quản trị công ty R-Pharm, ông Alexey Repik, cho biết giá xuất khẩu vắc xin ngừa COVID-19 của Nga ít nhất là 10 USD cho 2 liều, theo truyền thông Nga.

Việt Nam được đánh giá cao vì đã ngăn chặn sự lây lan của đợt bùng phát COVID-19 trước đó thông qua việc xét nghiệm tích cực, truy tìm tiếp xúc và kiểm dịch, nhưng hiện đang chạy đua để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh ở nhiều địa điểm liên quan đến thành phố du lịch nổi tiếng Đà Nẵng, nơi một ổ dịch mới được phát hiện vào ngày 25/7.

Việt Nam đã báo cáo tổng số 911 ca nhiễm và 21 trường hợp tử vong. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc cho biết nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao và trong vài ngày tới là rất nguy hiểm.

Người đứng đầu nhóm đặc nhiệm về virus corona của Việt Nam, ông Vũ Đức Đam, cho biết hôm thứ Sáu rằng Việt Nam hiện không có lựa chọn nào khác ngoài việc “sống an toàn với virus”.

“Chúng ta đang thực hiện các biện pháp chống virus của một đất nước nghèo, vì vậy mọi người phải cảnh giác và biết cách bảo vệ mình khỏi virus”, ông Đam nói, được Reuters dẫn lại theo truyền thông nhà nước.

Thêm 18 ca nhiễm virus Vũ Hán, có cả người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Bộ Y tế Việt Nam vừa công bố thêm 18 ca nhiễm virus Vũ Hán, trong đó 17 ca liên quan tới Đà Nẵng và 1 ca là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM.

Rào phong tỏa đường Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, Hải Dương, ngày 14/8/2020. (Ảnh: T.Đ/Trí Thức VN)

CA BỆNH 912 (BN912) tại TP.HCM: Bệnh nhân nam, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc.

Ngày 27/7, bệnh nhân cùng 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới phía Bắc Việt Nam.

Từ 27-29/7, bệnh nhân đi ô tô vào TP.HCM.

Ngày 30/7, bệnh nhân được phát hiện, đưa cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện quận 7, kết quả đều âm tính.

Ngày 1/8, bệnh nhân chuyển cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 3/8, đến ngày 6/8, kết quả đều âm tính.

Ngày 12/8 lấy mẫu lần 3, kết quả có 1/8 mẫu dương tính với virus Vũ Hán. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.

CA BỆNH 913-927 (BN913-927) tại Đà Nẵng: gồm 2 ca là bệnh nhân, 1 ca là người chăm sóc, 2 ca là F1, 9 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại quận Hải Châu (đang tiếp tục điều tra).

CA BỆNH 928 (BN928) tại Quảng Nam: Bệnh nhân nam, 5 tuổi, là F1 (là cháu nội) BN796

CA BỆNH 929 (BN929) tại Quảng Nam: Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, là F1 (vợ) BN796

Related posts