Thủ hiến NSW xin lỗi về việc cho phép du khách từ tàu Ruby Princess lên bờ

Thủ hiến Gladys Berejiklian và Trưởng Y tế NSW Kerry Chant xin lỗi cư dân NSW

Thủ hiến NSW Premier Gladys Berejiklian xin lỗi đến những ai bị ảnh hưởng bởi sự truyền nhiễm do du thuyền Ruby Princess gây ra.

Bà Berejiklian cũng cám ơn bà Thẩm phán Bret Walker, SC, là người nhận trách nhiệm điều tra về du thuyền Ruby Princess và bản báo cáo được phát hành vào hôm thứ Sáu tuần rồi.

Theo bản báo cáo này việc chính quyền NSW cho phép du khách lên bờ tại Circular Quay (Sydney) vào giữa tháng 3 là một lầm lỗi nghiêm trọng, không thể biện hộ.

“Tôi thành thật xin lỗi đặc biệt đến những người bị nhiễm vi khuẩn, là những người không phải là du khách trên du thuyền nhưng đã đã bị nhiễm từ người cập cảng Sydney từ tàu Ruby Princess,” bà nói.

“Tôi muốn nói tôi không thể tưởng tượng được khi có những người thân thương hoặc chính người đó phải chịu đựng những bị chấn thương hoặc những mất mát không thể bù đắp vì những lầm lỗi trong hệ thống y tế.”

Trưởng Y tế của tiểu bang NSW, bà Kerry Chant cũng xin lỗi về những tác động do lầm lỗi trong hệ thống y tế của tiểu bang.

Vào ngày 19 tháng 3 năm nay, chính quyền NSW đã cho phép 2700 du khách từ du thuyền này lên bờ ở Sydney mặc dầu trong số này có nhiều người có triệu chứng bị nhiễm coronavirus. Kết quả có 663 người không phải là du khách đã bị nhiễm và 28 người chết.

Related posts