Trung Quốc lại thêm một thảm họa, người Lạc Sơn hoảng loạn rời thành phố như ‘kiến vỡ tổ’

Quý Khải

Rò rỉ hóa chất, người Lạc Sơn hoảng loạn rời thành phố như 'kiến vỡ tổ'
Xe cộ xếp hàng kín đường, chờ ra khỏi Lạc Sơn sau vụ rò rỉ hoá chất (ảnh: Weibo).

Hôm thứ Năm (20/8), hoảng loạn đã bao trùm thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên sau khi xảy ra một vụ rò rỉ nhà máy hóa chất gây ra một cuộc di cư ồ ạt.

Khi thông tin về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, cư dân thành phố phía tây nam Trung Quốc này đã rời nhà bằng ô tô, xe đạp và bất cứ thứ gì khác mà họ có thể tìm thấy để thoát khỏi thảm họa diệt vong tiềm tàng, theo SCMP.

Một người dùng Weibo – mạng xã hội giống Twitter của Trung Quốc – cho biết họ đã nhìn thấy “khối khí màu trắng đục dày đặc” tỏa ra từ nhà máy ở quận Wutongqiao của thành phố kể từ đêm thứ Tư (19/8).

Một cuộc điều tra cho thấy khí hydro clorua đã được thải ra từ nhà máy vào sáng thứ Năm (ảnh: Weibo).

Chính quyền địa phương đã tìm cách xoa dịu lo ngại của người dân khi cho biết họ đã tiến hành điều tra và không phát hiện hóa chất độc hại nào trong không khí.

Tuy nhiên, họ cho biết có một lượng nhỏ khí hydro clorua đã được thải ra ngoài môi trường sáng thứ Năm từ một nhà máy sản xuất polysilicon.

Họ cho biết, vụ rò rỉ xảy ra khi hệ thống xử lý khí thải nhà máy bị trục trặc sau khi mất nguồn cung nước và điện.

Bất chấp nỗ lực trấn an công chúng của chính quyền, không phải ai cũng bị thuyết phục.

Trước thông tin từ chính quyền cho rằng đó chỉ là một lượng nhỏ những vệt hóa chất trong không khí, một người dùng Weibo trực tiếp chứng kiến khối khí màu trắng đục đã miêu tả quan điểm này là “vớ vẩn”.

Một người dùng khác đưa ra một lập luận khoa học hơn.

Người dùng mạng xã hội cho biết họ đã nhìn thấy “khối khí màu trắng đục dày đặc” tỏa ra từ nhà máy (ảnh: Weibo).

Người này nói:

“Khi tiếp xúc với nước, hydro clorua tạo thành axit clohydric, một loại axit mạnh.

“Làm sao nó có thể vô hại đối với cơ thể con người được đây? Và bao nhiêu thì được tính là “một lượng nhỏ”? ”

Wutongqiao nơi đặt trụ sở của hơn 60 công ty hóa chất quy mô lớn và cũng là một trong 10 cơ sở sản xuất nguyên liệu thô hàng đầu Trung Quốc.

Trung Quốc đã trải qua nhiều thảm họa liên quan đến ngành công nghiệp hóa chất của họ. Tháng 3 năm ngoái, 78 người đã thiệt mạng và hơn 600 người bị thương do một vụ nổ tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Giang Tô. Năm 2015, 173 người thiệt mạng khi 700 tấn natri xyanua phát nổ tại một nhà máy hóa chất ở Thiên Tân.

Related posts